Nhà thiết kế Yves Behar vừa giới thiệu với công chúng một vài hình ảnh và chi tiết về ý tưởng chiếc máy tính bảng hoàn toàn mới, sẽ mang tính cách mạng nếu nó được hiện thực hóa trong dự án One Laptop Per Child (OLPC) vào năm 2012. Được đặt tên gọi là XO-3, xếp theo series XO - loạt máy tính giá rẻ phục vụ mục đích phổ cập tin học cho trẻ em trong dự án OLPC, nó là một sản phẩm máy tính bảng có thiết kế đẹp, mỏng như các sản phẩm sách điện tử, màn hình cảm ứng, có thêm nhiều chức năng giải trí và tất nhiên sẽ vẫn tiếp tục sử dụng các tài nguyên mã nguồn mở. http://www.tinhte.vn/forum/imagehosting/97594b3180f1ad66b.jpg Theo sáng tạo và xuất phát từ ý muốn của Yves Behar lẫn chủ tịch kiêm sáng lập viên dự án OLPC, ông Nicholas Negroponte thì XO-3 Tablet sẽ sử dụng màn hình cảm ứng LCD tiết kiệm điện mang tên Pixel Qi của công ty CTO (công ty điện tử đồng tham gia sáng lập và cũng là nhà bảo trợ chính dự án OLPC). Với màn hình Pixel Qi thì chiếc máy tính bảng XO-3 sẽ có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phông nền trắng đen với phông nền màu, thay đổi độ sáng màn hình, chế độ hiển thị tùy vào môi trường ngoại cảnh nhằm tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó, nếu hiện thực hóa được thì chiếc máy tính này còn được sản xuất với 2 mẫu khác nhau, kích thước màn hình dao động khoảng 8" - 11", sử dụng vi xử lý di động dòng ARM hoặc dòng chip tiết kiệm điện U-series của VIA, nâng cấp RAM lên đến 4 lần so với các thế hệ XO-1/2, sử dụng bộ nhớ flash thay cho USB gắn ngoài cùng thiết kế mỏng nhẹ và cả chống nước. Theo Yves Behar thì từ nay đến khoảng năm 2012, XO-3 sẽ được nghiên cứu phát triển và nếu có thể thì nó sẽ được sản xuất với giá dao động chỉ vào khoảng 75 USD đến 150 USD một chiếc (tùy vào cấu hình vi xử lý và các tính năng khác). Trẻ em thuộc quốc gia châu Phi đang gặp nhiều khó khăn là Cộng hòa Burundi dự kiến sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới được hỗ trợ những chiếc máy nói trên. http://www.tinhte.vn/forum/imagehosting/97594b3180f1c2ed5.jpg XO-3 còn có thêm camera phía sau, khác với các camera được gắn phía trên màn hình của XO-1/2. http://www.tinhte.vn/forum/imagehosting/97594b3180f1cdcb7.jpg http://www.tinhte.vn/forum/imagehosting/97594b3180f1d6d26.jpg http://www.tinhte.vn/forum/imagehosting/97594b3180f1f0aaa.jpg http://www.tinhte.vn/forum/imagehosting/97594b3180f1e997f.jpg Nguồn: Forbes, Electronista
Đừng nói các em thuộc diện được cấp máy này... ngay cả dân nhà giàu nhìn vào cũng thèm chiếc máy này nếu nó thành hiện thực hihihi.
một ý tưởng hay Em rất khoái có những thứ gọn nhẹ mà lại đa dụng để mang đi như vậy. Nếu trẻ em Châu phi không sài thì cấp cho người lớn ở VN cũng được mà
xàm xí, mấy thằng cha này chỉ đc cái mơ tưởng. rồi bao nhiêu dự án bao nhiêu bàn tán lại về con số O. OLPC ở VN đâu? cực ghét mấy thằng nói mà ko làm
Dành cho trẻ em mà,chả giống đồ chơi thì j. Ko thấy có j che chắn cái màn hình.Máy thì mỏng dính,vỏ thì có lẽ là nhựa,lỡ tay 1 phát thì...Chả lẽ cho công nghệ dao cào ko xước và loại nhựa siêu bền j đó Giả sử có làm ra thật thì cũng phải dày gấp mấy lần thế. Giá 75-150$ có vẻ là rẻ nhưng trừ khi cho ko,chứ nhiều nơi ăn còn ko nổi chứ nói j tin học.OLPC có vẻ ko tưởng qá
cái chương trình máy tính cho trẻ em đợt trước nó làm rồi và nó đem cho châu phi hết rồi, VN không thuộc diện hỗ trợ của OLPC vì VN là nước đang phát triển chứ không phải nước nghèo, vì thế ở VN không có OLPC, vì thế đừng hỏi OLPC ở VN đâu? và đừng ghét người ta chứ pác
con này ra mắt 2012 mà cấu hình= con netbook bi giờ thì giá nó 750$ em cũng ráng mua chứ 75$ thì quá tuyệt.
Đề nghị các ADM TT liên hệ mua jùm anh em khi thành hiện thực nhé!quá pro quá háy quá đẹp!nhưng ko biết có thành ko haylà tết công gô đây
linh tinh thôi, trẻ em mà dùng cái này thì khỏi học mà phát triển đất nước ) lại lôi ra chụp ảnh rồi facebook thôi )
đẹp wá đi, trông jống mấy cái tablet trong series CSI trên AXN ấy, cái này mà sx ra thì còn lâu mới tới tay trẻ con Châu Phi, giá bán lẻ đề xuất: ít nhất 500$
Cái máy tính này mà đem phổ cập cho các em nghèo ở các nước nghèo, nghe có vẻ hay nhưng ... phí quá ! Mình kể các bạn chuyện này : có đoàn trẻ em, con của các nhà tài trợ giàu có, đến Việt Nam để thăm và chứng kiến những thành quả đạt được từ những đồng tiền quyên góp được ( mà cha mẹ các em là những người đóng góp nhiều nhất ). Khi đến một làng nghèo,thăm một ngôi trường làng, sau khi tặng áo quần và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh nghèo, mấy em này lấy luôn mấy cái máy tính xách tay của nó đang dùng tặng luôn ....! Của đáng tội, mấy đứa nhỏ nhà ta làm sao xài được mấy cái máy tính này ? mà cái nào cũng trên ngàn đô ! hix hix. Mà ai dám bán mấy cái máy laptop này đổi lấy một dàn máy bàn cùng với thuê một người về hướng dẫn cho các em nhỏ cách xài máy tính trong trường này ....? Vì sang năm tụi trẻ này lại về thăm !
Sao mà ko dùng dc. thằng cháu con bà chị tui chưa đến 4 tuổi mà máy bàn máy laptop của mọi người trong nhà nó bật tắt, mở thư mục mở game chơi và vào các link tạo sẵn trên IE, FF chơi game flash online ào ào. Máy tính nào chả như máy nào cũng cùng HDH và các phínm chức nằng cơ bản thôi, có bắt trẻ em tính toán cao siêu hay lập trình gì cao siêu trên máy đâu. máy 1000$ hay máy 300$ thì cũng như nhau cơ bản với nhu cầu trẻ em sử dụng thôi