YouTube sẽ khóa video của những ca sỹ và nhóm nhạc đơn lẻ nếu họ không đăng ký dịch vụ âm nhạc mới

TDNC
18/6/2014 1:56Phản hồi: 103
YouTube sẽ khóa video của những ca sỹ và nhóm nhạc đơn lẻ nếu họ không đăng ký dịch vụ âm nhạc mới
tinhte.vn-ca-hat.jpg

Trang Financial TimesGuardian sáng nay trích dẫn một số nguồn tin cho biết YouTube sẽ khóa video của những ca sỹ và ban nhạc không đăng ký dịch vụ chia sẻ nhạc mới của YouTube. Theo đó, hàng loạt những ca sỹ nổi tiếng trên YouTube ví dụ như Adele, Jack White hay Arctic Monkeys đều có nguy cơ bị khóa video nếu họ không đồng ý và tuân thủ theo những điều khoản mới mà YouTube đưa ra. Thời hạn được đưa ra để đăng ký là "vài ngày nữa" vì YouTube sẽ giới thiệu rộng rãi dịch vụ có phí này ngay trong năm nay.

Một số tin đồn trước đây cho biết dịch vụ này có tên là YouTube Music Pass, đây là một dịch vụ nghe nhạc có trả phí, không có quảng cáo, cho phép tải nhạc về điện thoại và được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ tương tự đang có sẵn trên thị trường như Spotify, Napster hay dịch vụ Beats Music của Apple (mới mua lại từ Beats). Những ca sỹ và ban nhạc nói trên có một lượng fan rất lớn trên YouTube, cùng với nhiều ca sỹ khác họ đã biến YouTube thành một dịch vụ nghe video nhạc miễn phí, chất lượng cao với số lượng bài hát vô cùng phong phú. Với mục đích muốn đưa toàn bộ các video đó vào trong khuôn khổ quản lý mới của mình (tất nhiên là có cả doanh thu), Google muốn các ca sỹ phải đăng ký dịch vụ chia sẻ nhạc mới của hãng và tuân theo các điều khoản do mình đưa ra. Theo Robert Kyncl, trưởng bộ phận kinh doanh toàn cầu của YouTube cho biết dịch vụ mới này sẽ được Google ra mắt từ nay đến cuối năm.

Điều đáng nói là nhiều người, nhiều ca sỹ không thích điều này. Theo Merlin Network, cơ quan đại diện quyền lợi cho các ca sỹ và công ty nhạc riêng lẻ cho biết, doanh số tạo ra bởi các ca sỹ và nhóm nhạc đơn lẻ chiếm tới 32,6% thị phần của ngành công nghiệp thu âm. Những ca sỹ độc lập từ lâu đã có nhiều than phiền rằng YouTube nên tôn trọng họ hơn trong vấn đề ký kết bản quyền, do đó họ đã cùng nhau lập ra tổ chức Merlin Network để có một tiếng nói chung lớn hơn. Còn theo bà Alison Wenham, Giám đốc Điều hành của tổ chức Independent Music Ltd nói động thái này của YouTube sẽ dẫn họ đi đến thất bại bởi sẽ chỉ có một nhóm nhỏ các ca sỹ và ban nhạc đồng ý với những điều khoản mới.

103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

niuton92
ĐẠI BÀNG
10 năm
Quá phũ. Chúng ta lại phải đăng ký thêm dịch vụ bắt buộc của anh gồ @@ 😕
@niuton92 Bác là nghệ sĩ à?
Thằng Google càng ngày càng bành trướng nhỉ. :eek:
@Dark Infinity ko phải trướng mà là keo kiệt, tôi chuyển qua hotmail. cơm sài rồi.
@Dark Infinity ko phải trướng mà là keo kiệt, tôi chuyển qua hotmail. cơm sài rồi.
@mr.kd.mobile Bắt tay cái bác, Google bành trướng rồi, e viết đúng chính tả nha

Gửi từ Tablet của Tân của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
garap
ĐẠI BÀNG
10 năm
cái này tức là phải để cho tao bán đồ của mày, mày sẽ được hoa hồng, còn nếu không thì đi chỗ khác chơi à
Chẹp binh pháp lạc đà à? Đầu tiên là free để thâu tóm toàn bộ, sau đó hạn chế trên mobile tiếp đến là thu phí ... Lộ trình của anh gờ càng ngày càng rõ
@kkzbanana Thế theo bạn sao wiki nó lên top search
Còn về cái map maker có lẽ nó chỉ hơn được khoản streetview vì tại có mỗi nó làm, chứ còn về phần vẽ bản đồ gps nó ko địch lại được osm đâu. Thành viên bên osm hiện nay nó gấp hơn 10 lần tổng toàn bộ nhân viên google, mai sau nó mà ra thêm dịch vụ tương tự như streetview thì bạn xem khủng khiếp mức nào

Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@truong95 Em chiệu. Người ngoài cuộc nhưng mà có thiếu gì trang như wiki mà nó nầm đâu đâu ấy 😁.
@truong95 Cái này thì khó lắm vì tiềm lực của OSM có hạn với lại mục đích của OSM không phải là cạnh tranh với các dịch vụ bản đồ mà chỉ là cung cấp kho dữ liệu bản đồ miễn phí thôi. Việc tận dụng kho dữ liệu ấy thì sẽ do các bên thứ ba lo (mapquest, mapbox, foursquare,.. hình như lúc trước đọc ở đâu đó nói rằng apple cũng lấy một ít dữ liệu từ OSM để bổ xung cho apple map).
@hiddentrust đúng là mục đích của osm là để cung cấp dữ liệu cho các hãng bản đồ tích hợp thêm công nghệ vào vậy thì nếu như các doanh nghiệp bỏ google map để tích hợp osm thì có phải là google mất nguồn thu ko. Có một số doanh nghiệp lớn như amazon, foursquare,apple cũng bắt đầu dùng osm thay cho google map rồi
Thế này là vùi dập đi nhiều tài năng rồi!
liongates
ĐẠI BÀNG
10 năm
dịch vụ nghe nhạc có trả phí không quảng cáo ạ, thôi em thích dịch vụ nghe nhạc miễn phí có quảng cáo cơ. Cài youtube center vào chrome rồi thì download hay quảng cáo không phải là vấn đề nữa.
tnquang
TÍCH CỰC
10 năm
Thật sự thì ngày càng ghét Google. Có vẻ nó đang cố thâu tóm và quản lý người dùng, khác với những gì mở và miễn phí trước đó.
kimlee_hl92
ĐẠI BÀNG
10 năm
nói qua cũng phải nói lại, youtube mang đến cho các ca sĩ 1 lượng fan không hề nhỏ, còn phụ thuộc thì còn phải trả tiền.
khi chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Google, tất cả dịch vụ sẽ tính phí 😁
đây là quy luật.
Đâu mấy thằng cuồng suốt ngày tung hê GG mở với cao thượng, vì người dùng, suốt ngày mong GG đè bẹp các hãng khác đâu rồi ? Đã bảo rồi kinh doanh không có thằng nào ngu chịu thiệt đâu ! Lại còn bảo các hãng khác "Don't be evil" nữa chứ. Lố !!
@alittleduck Thì bây giờ nó không free không quảng cáo đó, sướng thế còn gì .
@WoodHouse nhưng quảng cáo quá lố kiểu đó, còn gọi là Ads innovation nữa chứ 😕
zzvilzz
TÍCH CỰC
10 năm
@mr.kd.mobile Nó là trang web, Microsoft có khả năng nào mà cấm được người dùng không truy cập vào được một trang web vậy bạn? Bạn thông não mình phát 😁
@hiddentrust MS cùng từng lấy chiêu bài office ra để buộc apple chia sẻ cái GUI đó, nếu ko có GUI thì giờ MS tèo rồi.
Lẽ thường thôi !
timo
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nếu ca sĩ đăng ký và trả tiền thay khán giả để khán giả xem FREE thì ok, ủng hộ anh Google.

Còn nếu ca sĩ đăng ký dịch vụ này, không được phát hành bài hát FREE cho khán giả nữa, ai muốn xem muốn nghe phải trả tiền thì... ủng hộ các ca sĩ.

Các ca sĩ liên minh lập trang web free khác đi, fan của các ca sĩ kéo qua đó nghe, chẳng ai thèm nghe nhạc trên YOUTUBE nữa để xem họ thu tiền của ai.
xtmg1
CAO CẤP
10 năm
độc quyền nữa rồi...............
shensai_1
TÍCH CỰC
10 năm
các bạn đọc cho kỹ đi, đây khả năng là 1 dịch vụ khác, phục vụ 1 nhóm khác YouTube Music Pass.
Hơn nữa mới chỉ là tin đồn chưa phải chính thức mà cứ phán như đúng rồi
Không biết Bruno Mars với Taylor Swift có bị không.
@vophuochigh-tech Taylor có Vevo bảo kê 😆
@FVS Thế Adele cũng trong Vevo mà
.Mr.
TÍCH CỰC
10 năm
@vophuochigh-tech Bữa nó còn ham họa Adele nữa mà.
@vophuochigh-tech Nói thế cho vui thôi chứ e có biết quan hệ của bọn đấy với nhau như thế nào 😆 Nhưng cái bác gì bảo trước sau người dùng phổ thông vẫn dc xài free bằng cách này, cách khác có vẻ đúng đấy 😁
Cũng giống microsoft sử dụng windows thể khống chế những thứ khác. Có thể nói google đang trở thành microsoft thứ hai.
cuemkid
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đúng là ko có gì trường tồn 😁
Có sinh rồi sẽ có diệt thôi Gồ ơi ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019