Cái này có nghe một lần rồi...bình thường thì "ga" sẽ chỉ dùng được cho 1 lần rơi...nhưng có thể nạp lại...cũng hơi phiền phức và không phải là công nghệ có thể khiến chũng ta có thể đánh rơi điện thoại suốt ngày mà không lo lắng gì 😁
sao phải vất vả thế làm gì? em nghĩ chỉ cần thay đổi trọng tâm của cái đt là nó tự động đảo hướng khi rơi thôi. giống quả cầu đá đấy, đố ai làm cho nó rơi ngược lại đc.
không biết có gì sai không nhưng cái này em viết bị gạch ghê quá: http://vozforums.com/archive/index.php?t-2798872.html
Apple hoạt động dựa trên một cục đối trọng được lắp đặt bên trong iPhone và được điều khiển bằng một hộp chứa khí gas.
pin nóng quá có nổ không từ ip mấy mới có
bảo vệ theo kiểu túi khí sẽ khó thực hiện vì nếu dùng gas thì có thể dùng các khí không cháy nhưng khi bật nổ bằng phản ứng hóa học sẽ gây nguy hiểm(như kiểu phản ứng hóa học tạo ra Nitơ không gây cháy nhưng nó mà nổ phát thì cũng ghê) và lại tốn không gian cho bộ phận đó 😁
mình nghĩ thiết kế vỏ và bộ khung máy có tác dụng giảm chấn thương cho điện thoại là thiết thực nhất vì không thiếu vật liệu có thể tạo bộ khung tốt chịu được va chạm