Các hãng đồng hồ Thụy Sĩ: Smartwatch không phải là mối đe dọa, đây là một cơ hội mới

ND Minh Đức
11/1/2014 6:28Phản hồi: 59
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

30 tuổi trở lên sẽ tự biết cái gì đáng mua thì sẽ mua, sw mà ngon thì mình sẽ mua, cũng như hiện đang dùng cả vertu lẫn 5s vậy 😃
anhv41
TÍCH CỰC
10 năm
so về tính sang trọng đẳng cấp thì ko ai dùng smartwatch cả , mình thấy đeo đồng hồ cổ điển thấy nó sang trọng và ra dáng đàn ông hơn , còn đeo mấy cái smartwatch thì cứ như ... , có vài ng ngta còn nói đeo hàng trẻ con nữa mới đâu
hais
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nếu các hãng đồng hồ Thụy Sỹ kô lên tiếng thì còn hiểu là các hãng không sợ, vì mặc định đồng hồ thông minh không thay thế dc các loại đồng hồ cơ /cơ+ điển tử của các hãng đồng hồ truyền thống, cũng giống như khi đồng hồ điện tử hiển thị số ra đời mấy chục năm trước, ai cũng nghĩ nó sẽ đánh chết đồng hồ truyền thống, nhưng cuối cùng đồng hồ điện tử giá rẻ khắp nơi đã đánh mất giá trị của nó. Ngày nay người ta sử dụng đồng hồ cơ truyền thống chỉ có 2 dạng: 1 là hoài cổ, 2 là sử dụng nó như một thứ trang sức chứ kô như đồng hồ. Chính vì thế smartwatch ra đời với nhiều tính năng hợp thời đại hứa hẹn có thể làm nên cuộc cách mạng lớn hơn (lớn hơn so với đồng hồ điện tử, chứ kô phải lớn), nhưng dự định cũng không thể làm lu mờ đi được các kiểu dáng đồng hồ có kim truyền thống nổi tiếng. Chí ít thì cuộc "cách mạng vừa vừa" đó có thể kéo dài hàng chục năm, tgian đủ dài để gây ảnh hưởng tới doanh thu của các hãng đồng hồ Thụy Sỹ, và đó là lý do họ lo lắng ngay từ lúc này và lên tiếng bằng những bài báo thế này. Bài báo này chỉ là 1 trong những bài "ăn theo" smartwatch đầu tiên của các hãng đồng hồ truyền thống, sẽ còn nhiều bài nữa.
:p không nói trước được, sự lớn mạnh của công nghệ đã và đang thay đổi thế giới từng ngày 😃 cũng như SJ đã làm nên một cuộc cách mạng smartphone hay sự ra đời ipad định nghĩa khái niệm tablet thì biết đâu Apple hay một hãng nào đó sẽ tạo nên một cuộc cách mạng thiết bị đeo được nữa thì sao
p/s: nhưng tạm thời chưa có một chiếc smartwatch nào làm được điều đó :oops:
Cái nữa là đồng hồ cao cấp giữ giá rất tốt. Vd một con Rolex Dayjust 5 số qua bao nhiêu năm khá cũ mà giá vẫn ngất ngưỡng gần 4000 USD. SW thì theo đà tiến công nghệ sẽ càng ngày càng lạc hậu và giá trị cũng mất đi,qua vài năm thì thành thứ trưng bày trong bảo tàng công nghệ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019