Samsung: Lỗ hổng bảo mật trong Knox không chỉ xuất hiện trên thiết bị của chúng tôi

Duy Luân
11/1/2014 0:41Phản hồi: 124
124 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bảo mật à,mình không quan tâm:p

Gửi từ Z và bươm bướm của tôi
Lãi 9 tỷ thì anh hưỡng , lỗi bảo mật thì anh share đều 😆
Hacker vietnam đâu hết rồi . Sao k làm vài cú ăn cắp thông tin rồi bán lại hoặc tống tiền xem . Phải có vài vụ thì dân ta mới thấy đúng tầm quang trọng của 2 từ "bảo mật"
@Rumio Thực tế là các ông toàn xài tiền mặt, thông tin của các ông cũng chẳng có giá trị gì, suốt ngày toàn lo up rom thì cái máy ngoài ba cái số đt với mấy tin nhắn tào lao thì bán cho ai đây bác, =)) những người cần sự bảo mật thì họ đã dùng những cái khó hack được rồi.
@finalmagic biết đâu có mấy thằng nó tự quay phim nóng nó lại thì sao, tống tiền chắc cũng dc =))
SS cũng chỉ xào nấu thui. còn bảo mật android thì đừng hỏi. ios cũng có lỗi bảo mật. anh nào thích an toàn mời dùng x1 -01 nhé. đảm bảo ko lỗi bảo mật!
d7293
CAO CẤP
10 năm
1 là: Samsung thừa nhận là có lỗi
2 là: Same thêm 1 vài thằng cùng cảnh vào cho bớt tội
hnh852003
TÍCH CỰC
10 năm
@d7293 Đọc link cho thông não đi.
Mod tinhte giờ cũng lá cải gớm. Ngay trong Knox đã có tính năng chặng lỗ hổng này mà k tìm hiểu. http://www.gsmarena.com/samsung_responds_to_knox_vulnerability_gives_solutions-news-7537.php
Đăng bài chả thấy ích lợi gì cho người xem toàn tính gây war, tự sướng
d7293
CAO CẤP
10 năm
@hnh852003 Lợi ích là biết đc Same PR rất dữ
Lỗi thì nhận đi cho tiến bộ. Đã kém rồi còn đổ cho người này người khác.
xuanphucn
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Ga_depzai còn đỡ hơn đã kém còn đổ thừa người dùng ko biết cách dùng
nói chung SS cố cãi ko có lỗi trong việc này :p. Chỉ tại android là hdh mở nên lỗi là chuyện thường😁
rickstei
TÍCH CỰC
10 năm
vô duyên, ứng dụng của mỗi mình mà kêu hãng nào cũng có. nếu nói vậy thì đâu có bảo mật j của samsung đâu, bảo mật của android mà?
Ghét cái kiểu lôi số đông ra làm lá chắn tke nhỉ @@@ biện minh
Bạn nào làm nhiều về các hệ thông cho enterprise trên mobile (MDM, MAM...) thì chả thấy gì lạ trước thông tin này.
Android không biết bao giờ mới được coi là enterprise grade được, trong khi iOS từ bản 4.0 đã tích hợp toàn bộ hệ thông MDM API cực ngon.
Android chỉ nên là OS cho consumer thôi, chừng nào GG chưa định phát triển việc hỗ trợ enterprise trong core của OS thì các app của các hãng làm việc này đều có rủi ro cả.
hnh852003
TÍCH CỰC
10 năm
@dac
Mod tinhte giờ cũng lá cải gớm. Ngay trong Knox đã có tính năng chặng lỗ hổng này mà k tìm hiểu. http://www.gsmarena.com/samsung_responds_to_knox_vulnerability_gives_solutions-news-7537.php
Đăng bài chả thấy ích lợi gì cho người xem toàn tính gây war, tự sướng
kurt80
TÍCH CỰC
10 năm
Bắt chước BB nửa vời thôi ông tướng SS ạ.
Nhiều thím đọc tít cm

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
càng nhiều người dùng thì càng phát hiện lỗi, BB chẳng qua ít người dùng quá, iOS thif quá đóng, trói app và người dùng quá nhiều trong khi Android quá open Và có độ tuỳ biến quá cao.

Chung quy giống so sánh bảo mật của MAC vs Windows thôi
Trước đây tôi đẫ từng cười nhạo rằng:

Thằng ăn trộm đi làm phần mềm chống trộm!!!??? Thật không còn gì hài hước bằng.

Lại còn to tiếng sẽ cạnh tranh với BB và Appple mảng bảo mật doanh nghiệp. Thật hài không tả nổi. Doanh nghiệp nào mà dám giao cho thằng ăn trộm bảo mật cho mình.

Bí mật mà toà án cấm tiết lộ, SS còn cố ý thu thập và sử dụng trái phép thì thử hỏi có ai dám giao cho SS thông tin mật của mình???
meobeo_
TÍCH CỰC
10 năm
@Lucy Heart Filia Mình không có bảo bạn là ifan 😁 bạn đọc lại mà xem,
mình cũng không sài điện thoại nào của samsung hết :D bạn đọc mà xem
Còn ip JB giật thì mình được cảm nhận rồi, ios 7.1 còn đang beta nên mình không biết chứ 7.0.4 trên 4 hay 4s thì đều giật, trên ip5 còn tàm tạm. Đúng là mình chưa có thấy vụ nào nói là hacker lợi dụng lỗi hổng của ios để phát tán mã độc gì gì đấy nhưng tại sao lại thế mình không có quan tâm, vì mình không phải hacker? mình thà phát tán trên android vì vừa nhanh lại dễ dàng còn hơn mất thời gian mò mẫm trên ios. Việc JB rồi cài app linh tinh làm máy chạy ios xung đột xảy ra rất thường xuyên, mình thấy hàng chục người hỏi cả trên facebook của cydia.vn với tinhte rồi, dùng thế khác gì android đâu.
Mình ko hề ép bạn phải xuy nghĩ như mình, mình hoàn toàn chỉ nói xuy nghĩ của mình khi mấy bạn nhảy vô chê bai lỗ hổng của người ta trong khi cái đó nó nguyên nhân vẫn chỉ là sự tương thích với HDH thôi, rõ ràng là SS dùng free thì HDH thì còn phải dựa vào google nhiều, bao giờ làm được cái tizen ra hồn thi may ra mới khá hơn được.
mình thần thánh hóa SS câu nào nhỉ :D bạn nói mình hay nói ai thế không biết
p/s: câu cuối là đừng tý nói người ta như trên, mất cảm tình quá ! nói chuyện trẻ con...
@meobeo_ Loanh quang thì thấy diễn đàn công nghệ Tinhte giờ thiếu cả "công nghệ", cả "tinh tế":
- Các thành viên vặn vẹo nhau câu chữ, fan với không fan, chê bai nhau chẳng tinh tế và chẳng có giá trị chút nào
- Các trao đổi cề công nghệ chẳng có mấy hoặc có cũng chả có mấy reply

Chán toán diện.....
meobeo_
TÍCH CỰC
10 năm
@dac K biết nên hiểu là bạn khen hay chê mình nữa nhưng những gì mình nói nếu về điện thoại thì đều là cảm nhận khi dùng của mình hết 😁 ko có bênh cái nào cả, thấy thế nào thì nói thế
@meobeo_ Mình nói chung chung thôi
GG lại có việc để làm với Androi nữa rồi
Nếu mà người ta quan tâm nhiều tới bảo mật thì họ đã chơi BB yêu quý từ lâu rồi. người dùng phổ thông ít người quan tâm tới bảo mật, mà họ chỉ quan tâm xem có đáp ứng được yêu cầu giải trí, máy chạy ổn định, ngoại hình bắt mắt hay không.
nkockoi93
ĐẠI BÀNG
10 năm
dung la itinhte.vn
:-( :-(
Ko lo fix lỗi còn già mồm
Lies
TÍCH CỰC
10 năm
Chỉ là SS họ PR quá cái Knox thôi, chứ bảo mật thì Android như *** rồi, mở mà =))
iOS thì cũng vậy, đó giờ tin mỗi BB là bảo mật ngon 😁
hnh852003
TÍCH CỰC
10 năm
@Lies Mod tinhte giờ cũng lá cải gớm. Ngay trong Knox đã có tính năng chặng lỗ hổng này mà k tìm hiểu. http://www.gsmarena.com/samsung_responds_to_knox_vulnerability_gives_solutions-news-7537.php
Đăng bài chả thấy ích lợi gì cho người xem toàn tính gây war, tự sướng
hnh852003
TÍCH CỰC
10 năm
Mod tinhte giờ cũng lá cải gớm. Ngay trong Knox đã có tính năng chặng lỗ hổng này mà k tìm hiểu.
http://www.gsmarena.com/samsung_responds_to_knox_vulnerability_gives_solutions-news-7537.php
Đăng bài chả thấy ích lợi gì cho người xem toàn tính gây war, tự sướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019