Thay vì sử dụng một lưới các ứng dụng như webOS trên điện thoại hoặc như các hệ điều hành di động phổ biến hiện nay, LG bố cục mọi thứ theo phương ngang và trên một đường thẳng. “Không có gì đơn giản hơn việc hiểu một đường thẳng”
window phone vs webos, ô la la: một thằng chạy dọc, một thằng chạy ngang. Cứ thế mà chạy thẳng, thật là đơn giản và chóng mặt
Cái gì tthành công thường không phải ngẫu nhiên và tình cờ. Trước giờ hay thấy LG đưa ra những công nghệ dù là mới nhưng rất...vu vơ, ko gắn với một triết lí nào cả nên đa số chết non. Với SmartTV đc thiết kế trên nền WebOS, lại có triết lí chủ đạo hẳn hoi, tận dụng đc thế mạnh về phần cứng vốn có của LG và phần mềm thừa hưởng từ Palm, chắc chắn LG sẽ là một thế lực lớn trong mảng smartHome, trong đó có smartTV
@AC_Khanh01
Vấn đề không phải giao diện mà là ở OS, bạn nhìn vào độ mượt khi chuyển ứng dụng của nó kia bạn. Android mới chạy vài ứng dụng đã vội ngắt nó và dừng hẳn lại, dù ram cao đến đâu đi chăng nữa nhưng khi chạy nhiều nó sẽ tự ngắt. Android không phải là hệ điều hành được tối ưu cho Smart TV nếu không LG nó đã chẳng tốn tiền mua lại webOS
Dạo này tự nhiên thấy có cảm tình với LG ghê. Một sự thay đổi đáng khen, hồi trước mình dùng cái điện thoại LG (hình như là P520 - 2 sim 2 sóng) rồi từ đó bỏ hẳn LG và sợ LG luôn, xài như shit, dở cực kỳ, nói chung là không có từ nào diễn tả được sự thất vọng khi đó.
Mình mới mua cái 49lf630t cua Lg nhưng sử dụng quá bực mình. Cả tuần nay ko sử dụng được gì cả. Cắm anten vaò tivi thường thì xem ok còn cắm vào cái smart thì ko coi j được. Hối hận khi mua smart. Gọi lg thì cứ giải thích này nọ bực mình chửi mới cho nv xuống.