nhìn bên trong máy thì biết rõ ràng là MS đã gần như làm nên cuộc cách mạng cho laptop. nhưng MS sai lầm trong marketing trầm trọng khi đến nay nd cứ đem surface ra so với ipad => surface thảm bại!!!
Nếu đem so với laptop (rõ ràng cấu hình là laptop mà) thì ưu điểm vượt trội:
- Siêu mỏng
- Thiết kế sáng tạo: chân đứng, có thể cầm như tablet.
- Có mh cảm ứng, có cảm biến xoay, 4G mà laptop bt ko có.
- Giá mềm (rẻ hơn cả macbook air) nhưhg độ phân giải cao hơn nhiều
Hàng này chuyên bán cho các tập đoàn lớn, việc sửa chữa sẽ outsource hết lại cho Dell và các đối tác nên sẽ không băn khoăn gì. Người dùng khác nên tập chung vào RT với Nokia thì hơn 😃
mình rất thích thiết kế như thế này, ngày trước khi còn đi học phải xin tiền nhà thì rất thích nghí ngoáy tháo bung các máy để nghịch và sửa khi cần thiết để không tốn tiền(hay đốt thêm thì phải). bây giờ thì có kinh nghiệm dính quả đắng với hàng dựng nhiều rồi nên tự làm ra tiền thì tự mua mới luôn không xin ai cả(có lẽ vì thế mà cả năm rồi không thay được con máy nào mới)
thực ra khó thế khó nữa dân ta vẫn luộc đồ dựng lại hết nhìn cơ bản là chip nhớ mSSD của SK và viên pin màn hình khi gặp hàng cũ là cẩn thận thôi rồi. Còn lại là chip kết nối wifi, bluetooth..., còn cả quả IC quản lý nguồn nữa. Nói chung đến h ít dùng máy cũ nữa vì cái cảm giác không gì là không thay được. trình độ tay nghề của thợ nhà mình cao lắm
Lấy ví dụ như cái iphone, dễ tháo bỏ mợ đc, vặn 2 con ốc đẩy cái nắp là lên (4/4s) hoặc hít cái màn kéo nhẹ là ra (5/5s), sau đó muốn sửa gì sửa nhưng có nhiều đứa máy lỗi biết rõ là dễ nhưng ko dám mở ra sợ mất zin rồi ngồi kìm nén nỗi đau hoặc phải mang ra cho thợ nó luộc đồ rồi ngậm bồ hòn làm ngọt.
Hàng ngon ko bao giò hư thì tháo ra làm gì đến lúc nó hư thi cũng chả aiưuan tâm nữa công nghê phát triển quá nhanh 2 năm Nữa thì cũng thành cùi bắp tha hô cậy ko thương tiếc