In mặt sau là hợp lý cho ra mặt trước chán lắm, như hàng đi mượn ấy 😆, nhất là mấy máy samsung in chữ samsung to đùng, máy mình mua về phải là cuả mình 😁
nghe windows thì nó còn ham còn thích nó mạnh mẽ mà nó cũng đẹp hơn vì chữ windows thêm cái chự phone vào nghe chuối vãi.mà cái gì micrồt mà làm thì đều đẹp hết bảo đảm hơn nokia là cái chắc heheheh
càng ngày càng lắm thương hiệu,toàn cái mà đọc tên... thương hiệu thực lòng đã chả muốn mua ,wiko với wellcome,xiaomi,meizu,go phone giờ lại my go, thực lòng thì có thể nó có thể là hoặc có thể có những sản phẩm tốt,đã dùng qua cái xiao mi redmi note của đứa bạn cũng mượt đấy nhưng thật lòng thì đọc mấy cái tên vẫn chả thích tí nào,mình ko phải cần sang mồm hay chảnh chọe gì nhưng vẫn thích những thương hiệu có tên gần gũi ,dễ đọc và mang lại thiện cảm hoặc cảm nhận,kiểu cái huawei tạm dịch là hoa vĩ chả thấy ấn tượng gì,hehe, như cái thằng apple hay sony nghe nó quen tai hơn,kể cả như nghe oppo vẫn thích tai hơn là mấy cái tên kiểu kể trên,chưa kể là cách đặt tên khó nhớ và loằng ngoằng,kiểu con xiao mi red mi note lại mã ... ở sau nữa,hay huawei accend p7..... nói thực nghe tên đã ko ấn tượng lâu dài để nhớ và muốn mua,chưa thấy gì cho đảm bảo, cảm nhận cá nhân .hị hị 😃
@t6301992
Hehe, cái tên chỉ để phân biệt thôi mà bác, mỗi người có cảm nhận. Có người thích Nokia thì thấy tên Nokia thân thuộc, người xài táo thì thấy iPhone nó ngon lành, người thích Sony thì thấy Sony nó hay. Suy cho cùng chả có tên nào xấu hay đẹp cả. Chủ yếu là để có 1 thương hiệu định danh thôi. Cuối cùng thì cứ gọi cái điện thoại, con dế, cục gạch là nhanh nhất 😃, đỡ rắc rối.