DARPA phát triển thiết bị cấy ghép siêu nhỏ giúp cơ thể có thể tự chữa lành bệnh tật và chấn thương

ND Minh Đức
19/9/2014 22:0Phản hồi: 33
33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

giống như trong phim viễn tưởng quá. nhưng cũng mong tương lai gần thì cái này sẽ đc hoàn thiện và phổ cập :p
quá tuyệt,vì 1 thế giới bớt đi nỗi đau bệnh tật,rất mong cái này thành công :mad:
Thay cho viagra.
binhlong
ĐẠI BÀNG
10 năm
Khoa học phát triển giúp ích cho cuộc sống
vãi cả ý tưởng ,, thành hiện thực thì sẽ như thế nào đây ,,,,
Antonio246
ĐẠI BÀNG
10 năm
cứ như vậy thì thành người sinh hóa hết
songsongsau
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cũng hay! Nhưng chỉ là một thiết bị phát xung điện để điều trị thôi mà
kelamat098
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tương lai chắc kẻ giết người thuê hacker hack cái máy này rồi enter phát là xong 😁
thành công thì sao nhĩ ?
Xel Naga
ĐẠI BÀNG
10 năm
Giống trong Naruto. Naruto tự lành vết thương nhờ chakra cửu vĩ. Hokage đệ nhất Hashirama tự lành vết thương không cần kết ấn nhờ Mộc độn nhẫn thuật.
phát triển xong cái này chắc người ngoài hành tinh vào xâm lược trái đất rùi !!
denhun
TÍCH CỰC
10 năm
Cái này có thể dùng để chế tạo robot sinh học và điều khiển lính đánh thuê.
Fèo3Đ
ĐẠI BÀNG
10 năm
Dự là ko bao giờ xuất hiện vì các hãng dược phẩm sẽ giết chết dự án từ trong trứng 😔
Giống công nghệ extremis trong iron man 3, nano trong G.J., và đột biến trong người sói nhỉ
tintincon
ĐẠI BÀNG
10 năm
nghe giống như trong phim 'After earth", thật đáng phục các nhà khoa học
namttn
TÍCH CỰC
10 năm
Sqftsfffs
Cr vthv
Thii?ke


Sent from my iPad using Tinhte.vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019