[Infographic] Tuổi teen đô thị - Chỉ học, tivi và internet?

BaroTo
21/9/2014 11:30Phản hồi: 14
[Infographic] Tuổi teen đô thị - Chỉ học, tivi và internet?
header.jpg

Tuổi teen hay còn gọi là lứa tuổi mực tím, chỉ thế hệ thanh thiếu niên mới lớn có độ tuổi từ 13-19 tuổi. Đây là lứa tuổi đặc biệt, có nhiều biến động dễ ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách sau này, có nhiều điều hay nhưng cũng ẩn chứa nhiều sự lệch lạc, phá cách. Do ảnh hưởng từ cuộc sống ngày càng hiện đại và bận rộn nên teen ngày nay có nhiều suy nghĩ khác với thế hệ trước.

Theo khảo sát, teen ngày nay ít tương tác với cha mẹ hơn. Vì lý do công việc nên nhiều bậc phụ huynh dường như lơ là và ít quan tâm đến con cái. Thời gian trung bình của một cuộc tiếp xúc, nói chuyện giữa cha mẹ và con chỉ dưới 2 tiếng mỗi ngày. Teen ngày càng bị trói buộc vào các buổi học trên trường và học thêm. Áp lực từ phía gia đình buộc phải có thành tích học tập cao và lối sống phụ thuộc vào internet đã khiến nhiều teen ở thành phố trở nên thụ động, lười thể thao và mất dần đi “tuổi thơ thật sự”.

Cùng xem bài Infographic dưới đây để hiểu rõ hơn về thế hệ teen ngày nay nhé !

[Ver2] tuoi teen do thi.jpg
14 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

lionking.19
ĐẠI BÀNG
10 năm
85% học sinh khá , giỏi ..........................=>98 đi học thêm. Teen thành phố học quá nhiều. Thực tế ít. Mình nói chuyện với mấy em teen ko quá dc 10 câu.
Thực trạng bây giờ thật là buồn, trước chúng nó còn đá cầu đá banh giờ ra chơi, giờ mỗi đứa cái điện thoại bấm tút tút cả. Haizz
Khoái nhất ra chơi giữa giờ 15 phút, đá cầu lông phê.
facebook anywhere
Never Gone
ĐẠI BÀNG
10 năm
Điện thoại với máy tính bảng mà mua về để học á 😁 có nhầm không vậy :D
bọn trẻ ngày nay thật sự là thấy ko ra gì
Never Gone
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tebinhtete Không nên vơ đũa nhưng mà cũng ít thấy đứa nào ngoan ngoãn hiền lành như hồi xưa. Mà cũng do người lớn nữa, haizz, không biết mấy ông trong TP. HCM nghĩ cái gì mà mua bỏ 1 đống tiền mua máy tính bảng của khựa về cho bọn nhóc nghịch😕 xót xa cho đồng tiền thuế của dân
@Never Gone Mình là giáo viên, vô lớp toàn thấy bọn trẻ lấy điện thoại ra bấm. Học thì lo ra, ko cho giải lao thì nói mình nghiêm khắc, cho giải lao thì lại lôi ra điện thoại ra bấm
Never Gone
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tebinhtete Mấy đứa cháu mình đứa nào mà suốt ngày chúi mũi vào đt, mtb mình cho ăn tát ngay :mad: giải lao có nhiều cách, chứ cái thứ đó dễ gây nghiện, làm hư trẻ con :mad: tui thách ông nào nói con cháu cầm mtb để học đấy😕
taybannha92
ĐẠI BÀNG
10 năm
Không bít các bác thế nào chứ em ko tài nào ngồi lâu trên máy đọc tài liệu dc, cảm giác rất mỏi và dễ xao nhãng, vẫn thích cầm giấy trắng mực đen để học hơn
@taybannha92 chính xác
Có 400 em mà đã thành tuổi teen đô thị r 😆
bây giờ buổi tối ra đường mà thấy thằng nhóc nào trong tầm tuổi cấp 2- cấp 3 mà đạp xe đạp, xách đàn đi học, hoặc đi học võ thì mình nể lắm luôn á.
thanh niên bây giờ học hành kiểu đấy thì thụt lùi quá.
giống như xây nhà trên cát vậy.
ko có sức khỏe thể chất, tinh thần mạnh, thì là thiếu sót rất lớn.
sau còn thêm nạn chạy tiền né NVQS nữa..
sieunhan007
ĐẠI BÀNG
10 năm
học sinh bây h học đủ thứ môn ....... ngày ngày đi học... học thấy nản ,chỉ có 8h ngủ là thảnh thơi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019