Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Intel đã đánh mất cơ hội cung cấp chip xử lý cho iPhone như thế nào?

Duy Luân
19/1/2015 22:8Phản hồi: 139
139 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lần đầu tiên đọc bài mà thấy các bác ùa vào cùng chia sẻ suy nghĩ của mình với nhau như thế này 😆 ...Mong TinhTe dc nhiều bài như vậy , cảm ơn Mod vì bài viết rất hay 😃
austindang
TÍCH CỰC
9 năm
Rồi sẽ có lúc nghỉ chơi hẳn với Intel để tự phát triển chip x86 cho riêng mình
Tụi Mỹ làm cái gì ra cái đó, chỗ nào làm ăn không chu đáo theo ý nó là nó tìm cách để thay thế hoặc không phụ thuộc vào chú đó nữa…Đây thật ra là kỹ năng cần có của các CEO của bất kỳ hãng nào….có như thế thì Nhà sản xuất mới không ỷ y, không lên mặt,….
Ko phải hiện tại thua thì suy ra tương lai cũng thua.
LuxiTD
TÍCH CỰC
9 năm
Bài hay, giờ mới biết vì sao Apple tự làm chip, và tách ra khỏi mảng ARM đi riêng tự thiết kế kiến trúc. Steve Jobs có tầm nhìn xa quá, hy vọng Tim Cook cũng thế
trong cái khó nó cái khôn để trở thành 1 biểu tượng của thế giới
vythanh
CAO CẤP
9 năm
Bài học ở đây là gì? Đừng ngu ngốc từ chối Apple của Steve Jobs khi có cơ hội hợp tác :p
Nhiều người nghĩ các ông lớn không làm được như apple là sai vì thật ra nguồn vốn của apple chỉ tập trung vào di động trong khi như google, microsoft,intel,nokia.. thì nguồn vốn họ chia ra rất nhiều ngành nên khi một ngành nào yếu không kiếm được lời thì họ diệt ngay như nokia khi mảng di động không kiếm lời được thì họ diệt liền bởi vậy những ông lớn này khi đi bước nào phải tính bước đó trong khi đó apple lúc đó một là đi hay là chết nên apple mới dám liều. Và năm nay intel đã tiến tới tiến trình 14nm trong khi đó con snap mới nhất vẫn là 20nm
fan của ip 😃
@nam.khanh2002 like
bán qua bán về ấy mà
hellwalker
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bài viết quá hay và chuẩn. Quả nhiên không phải là... tự viết:p
masterss0
TÍCH CỰC
9 năm
IPhone mà dùng chip intel thì chắc gì đã có ngày hôm nay 😁
có khi thời 2007 chip Intel phài dùng ác quy cũng nên :D
Bài viết của anh Luân hay quá
Mấy bác có thấy, hình như Apple đang mở đầu cho trào lưu không dây hóa mọi thiết bị! Ví như
+ Mạng thì wifi chứ ai chơi LAN nữa
+ Chuột Magic Mouse, bàn phím không dây có lâu rồi nè
+ USB PenDrive để lưu trữ file nhỏ nhỏ thì giờ ta dùng cloud (icloud drive, google drive, one drive, dropbox), file lớn thì dùng ổ cứng USB thì giờ cũng chơi ổ có wifi hoặc mua con Airport Extreme về lưu trữ trung tâm
+ Máy in giờ cũng không dây
+ Loa cũng không dây
+ Màn hình giờ nối HDMI hoặc thunderbolt vô cục Apple TV hoặc Android Box, lấy máy Mac chạy Airplay qua

Em nghĩ mấy cái cổng IO port (LAN, USB cũ, COM, LPT) đến lúc về hưu hết rồi ah

Do đặc thì cổng sạc thì không dây chưa đạt hiệu suất cao, USB để đôi khi chép dữ liệu quá lớn như làm phim HD... nên Apple đã để lại cổng USB-C này

Nếu vài năm nữa có sạc không dây hiệu suất cao chắc em nghĩ Apple nó bỏ luôn cái cổng USB cuối cùng này

Mấy bác thấy nhận xét của em thế nào ạ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019