Không có Iphone thì cuộc cách mạng trên điện thoại vẫn diễn ra. Có điều chắc sẽ chậm hơn nhiều năm nữa.
Trước khi Iphone ra mắt thì chỉ biết Apple qua dòng sản phẩm Ipod thời đó. Còn Mac thì vẫn còn là khái niệm quá xa vời với người dùng phổ thông như mình.
Cá nhân mình vẫn thích những sản phẩm của thời Steve Job hơn, mang đậm cá tính và đột phá. Còn giờ Android hay IOS đều có những nét hay và những nét dở riêng.
Không liên quan nhưng không ưa Apple vì góp phần giết chết nokia của mình
Iphone không ra đời thì giờ này anh em chúng ta đag xài đt O2 và cầm bút chọt chọt và cứ nghĩ ôi cảm ứng sướng quá,mượt quá.cảm ơn apple vì đã mang 1 công nghệ thay đổi cả thế giới.ko có iphone thì không có samsung hay bất kỳ đt nào như bây giờ.apple là cha mẹ đẻ của dòng smart phone đỉnh cao
Không hiểu ý bác lắm. Nếu theo em hiểu thắc mắc của bác thì bác làm như thế này này:
1. Vào Contacts, tìm người có số dt cần nhắn.
2. Bấm Edit, quét chọn số điện thoại cần copy rồi chọn Copy.
3. Sau đó Paste đi đâu cũng được... Note, Remider, SMS, Message...
@tarzan908
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình vừa thử với cái 4S của mẹ mình, nhưng danh bạ đuợc chia sẻ là định dạng vcf chứ không phải kiểu text hiển thị trực tiếp sđt và thông tin trên tin nhắn. Cá nhân mình thấy nó ko thuận tiện và trực quan lắm
@dniw0601😁 à ha xin lỗi bác, tôi không đọc kỹ, tưởng bác than phiền sợ hư nút. Nói chung điện thoại nào cũng có khuyết điểm của nó, thế nên thiếu gì cách giúp ta sống chung với lũ
@binhduong79
Bác xem em viết mấy dòng trước nhé. Cái nút ấy nhìn nó và bấm nó còn bất tiện hơn cả cái nút nguồn nữa. Vì không muốn dùng nó mà em phải "bẻ" và xài cái Activator.
lại tranh chấp nảy lửa giữa các tín đồ của ip và android! sao phải thế?!!! mỗi cái đều có những cái hay riêng, cái dở riêng. nên tôn trọng sự lựa chọn và sở thích của người khác chứ ạ! tốt nhất các bác nên hai tay hai máy, một tay android 1 tai ios. để tận dụng ưu điểm của cả 2 dòng và tránh có những nhận xét khiếm nhã như nhiều anh em trên diễn đàn