WSJ: Apple đang cân nhắc sử dụng cổng USB 3.0 và hỗ trợ chuột trên iPad lớn

sonlazio
5/3/2015 23:37Phản hồi: 83
WSJ: Apple đang cân nhắc sử dụng cổng USB 3.0 và hỗ trợ chuột trên iPad lớn
screen-shot-2014-06-11-at-9-20-10-am.png
Dù bị trễ tới tháng 10 nhưng nhiều khả năng iPad Pro, chiếc iPad màn hình lớn sẽ có thêm tính năng mới để bù đắp. Thông tin từ WSJ cho biết Apple đang cân nhắc bổ sung thêm cổng USB 3.0 để người dùng kết nối với các thiết bị bên ngoài. "Apple đã thử nghiệm một số tính năng trên iPad lớn, họ đang cân nhắc việc trang bị các công nghệ truyền tải dữ liệu nhanh hơn giữa iPad lớn và các thiết bị máy tính khác. Apple cùng đồng thời làm việc để iPad sạc nhanh hơn nhưng chưa rõ khi ra mắt thì nó có tính năng đó hay không. Ngoài ra, Apple cũng đang cân nhắc việc bổ sung thêm các cổng giao tiếp để kết nối với chuột và bàn phím.

Tham khảo: WSJ
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuminh8
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cân nhắc gì nữa, tới luôn đi chứ
HECTOR_II
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ôi như vậy mới đúng là điều mình mong đợi, cộng thêm cây bút cảm ứng có thể vẽ trên giấy nữa là tuyệt vời! 😃
@HECTOR_II bạn về với đội của hp đi. Có hàng như bạn nói đó 😁:D:D:D
Dính đến thị trường doanh nghiệp thì iPad buộc phải tiện dụng và đa dụng.
Càng nhiều chuẩn kết nối càng tốt. Và tốt nhất là có 1 công kết nối được với tất cả thiết bị ngoại vi giống các laptop dành cho thị trường doanh nghiệp.
hsta94
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnstockguru cổng gì mà kết nối với tất cả thiết bị ngoại vi thế bác
@hsta94 Cái cổng nằm ở gầm máy dùng để cắm vào docking station đấy.
Cái dock ấy nó sẽ nối với các thiết bị ngoại vi khác bằng cổng kết nối của nó.
hsta94
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnstockguru Tưởng là tích hợp luôn chứ, chứ mấy cái đấy các máy khác có đầy
gt2mot
ĐẠI BÀNG
9 năm
- Thêm nhiều cổng kết nối có làm thiết bị dày và nặng lên?!?
- Ngoài chuột và bàn phím thì chỉ chờ mỗi cây bút cho màn 12.9" này thôi. ;)
babygoon123
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hỗ trợ chuột thì phải chạy MacOS chứ iOS thêm chuột bằng thừa 😆
meoden8x
TÍCH CỰC
9 năm
@babygoon123 Kiểu này chắc là chạy song song cả OSX rồi, điều này có vẻ oái oăm vì trước đó Apple đã từng khẳng định không hứng thú với thiết bị lai giữa iPad và Macbook.
winxp2007
TÍCH CỰC
9 năm
@meoden8x Đó là thời Steve Job thôi, chứ thời Tim khác rồi.
Chắc làm con này để cạnh tranh trực tiếp với Surface 3 đây mà 😃
babygoon123
ĐẠI BÀNG
9 năm
@meoden8x Nếu có cái ipad thế thật thì thích mỏng gọn nhẹ lại đa dụng người ta dùng ipad, cấu hình khủng thì mac pro, mac air coi như vứt xó :v
@meoden8x Con chip A8 của Apple chạy ios nên mới mượt, cho nó chạy OSX chả khác gì đào mộ tự chôn mình. Còn gắn con i3,5,7 vô thì chả khác gì cái surface, chưa kể ứng dụng ios có chạy được x86 của intel không.
nhphu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đúng vậy, chúng tôi đang cần cây viết để ghi chép cho công việc bán hàng
@nhphu sureface đi bạn, nếu thích ghi chép.
@nhphu Thiên Long và Bến Nghé luôn bên cạnh bác,. Hic.
HoThien85
TÍCH CỰC
9 năm
nhiều cỗng đổng nghĩa với nhiều lỗ,anh em tha hồ mà thọt 😁
masterss0
TÍCH CỰC
9 năm
hỗ trợ chuột + key, USB nữa thì có ảnh hưởng doanh số của MAC k nhỉ @@
Mọi người sẽ làm gì với con chuột nhỉ?
@Daviddv9prada xử lý ảnh, văn bản, video, chơi game,......chuột hữu dụng hơn cảm ứng vì chính xác hơn
@hieupy89 đúng là chuột và bàn phím rất quan trọng 😃
Thấy xài bút vẻ là dc roài. Chuột cũng ko cần lắm.
Có vẻ Apple sẽ theo xu hướng usb type C rồi 😃 vì tốc độ vượt trội so với cap lightning tương đương 2.0.
@music_editor_9x chắc là ko đâu bạn ơi. apple luôn khác biệt với mọi người mà. cổng lighning vẫn rất ok, thiết kế đẹp và tiện hơn type C nhiều.
@vidia.vn Nhưng chậm hơn rất nhiều bạn ơi. Một là cải tiến lightning lên 3.1 hoặc ít nhất là 3.0 chứ nếu ko người dùng cũng quay lưng thôi. Còn tiện hay ko thì đợi nó ra mới đánh giá dc. Mình nghĩ nó ko đẹp bằng thôi chứ tiện lợi là như nhau.
chờ em này ra dài cả cổ, không biết chừng nào bán ra thị trường, với chờ thêm 2 em Zenfone 2 và zoom nữa.
Chờ đợi là hạnh phúc? 🆒
trước sau cũng cần keyboard mouse trên iPad Pro thôi, anh đã nói lâu rồi chú TC ko phải đắn đo làm j :p
vậy là quá ngon rồi. kết nối chuột với bàn phím nữa thì quá đã.
Tụi WSJ này hay đăng các dự báo linh tinh lắm
minh nghĩ Ipad thì cho làm màn hình
Bàn phím thì kiêm luôn CPU của Macbook (giống Asustranformer nhưng aSus làm ko tới bến dầy, nặng,trải nghiệm Android kém)
2 in 1 thêm cả bút
Vua làm iPad vưˋa laˋm lap dc
APPLE đi sau nhưng vẫn là bá đạo hơn
Chắc chắn họ cũng làm được nhưng vi phạm sự đơn giản phóng khoáng của Ipad
ranmap1989
ĐẠI BÀNG
9 năm
@duclinh79 Mình cũng thích như vậy giống bạn! Hay cho câu "sự đơn giản phóng khoáng của iPad" I like it!
devilkut3
TÍCH CỰC
9 năm
Thế có đc gọi là nhái k 😆~
@devilkut3 ko nhái đâu bạn ơi, cái gì mà người ta xài rồi Apple xài thì là xu hướng, còn cái nào người ta xài rồi, Apple xài, rồi người khác xài thì là nhái Apple.
@luanth Bác nhầm rồi. Cái gì người ta có sẵn rồi, apple lôi ra đem đi đăng kí bằng sáng chế, thì thành người ta nhái 😆))
@luanth 1 sự mỉa mai k hề nhỏ 😁
o_O USB luôn !
bác Steve không thích điều này ! :eek:
😁 chả hi vọng gì vào ông Apple nữa:
- Màn Sapphire: xịt
- Màn full HD, 2k: xịt
- Tiến vào mảng game console: Tôi biết các bạn thích nhưng, chúng tôi chưa thích
- Apple TV: chúng tôi chỉ coi đó là sở thích
@Nguyễn Nguyên hiro Note 4 tôi chưa xài, S5, LG, Sony có con nào tôi chưa xài. Tôi lấy kinh nghiệm từ thực tế chứ ko phải cái loại như chú tối ngày cứ youtube hay review, dở người lắm. Chú nói Note 4 có thể chỉnh màu, tôi ko ý kiến, nhưng ip màu chuẩn cần gì phải chỉnh nữa, bộ phải mờ mờ ảo ảo màu sắc sặc sỡ chú mới khoái à ? Màu mấy con SS tôi từng xài : Note 2, Note 3, S5 contrast với saturation, hạ thế nào nói tôi nghe, hay ba cái chế độ vivid, neutron =))
Cái độ anti cuồng như chú bài nào tôi cũng gặp, nhưng ít ra chú nói đúng trừ cái bài này,
p/s: sai chính tả kìa chú, có cần tôi nhắc ko ;)
@luanth Nhìn chung, người Mỹ/doanh nghiệp Mỹ mua được thì họ mua. Họ chỉ làm cái họ không mua được thôi.

Họ chỉ THÍCH làm cái khâu ăn dày nhất trong chuỗi giá trị thôi.

Giả dụ như Mỹ mua quần áo của VN không có nghĩa họ không làm được quần áo.

Nhưng quần áo chống đạn họ sẽ phải tự làm rồi.
@MrBach248 Cái gì đúng thì nói, sai thì chửi. Đang dùng con Note 4 để cmt và coi youtube đây 😆)). Bác nói để có màn hình màu sắc đậm là chỉ cần chỉnh saturation là hiểu khả năng hiểu biết ra sao rồi 😃)))) lấy ví dụ màu đỏ, như maxium màu đỏ ta thấy được ngoài thực tế là 100% đi, thì trên thiết bị N4 hiển thị được cỡ 90%, còn Ip maxium 80%. Có chỉnh banh cái máy cũng không lên 90% được. Còn N4 thích thì hạ 90% xuống 80% dễ như ăn bánh. Còn saturation chì là tăng mức độ màu lên, như có một màu đỏ 50%, thì có thể tăng lên 80% ở cả Ip, lẫn N4. Cái đó cũng giống việc, một bức ảnh độ phân giải cao, đưa về độ phân giải thấp rất dễ, còn độ phân giải thấp mà đưa lên cao thì bác phải chỉnh banh cái máy. Đó là mới nói đến màu đỏ, chứ màu đen thì Ip hít khói, không biết vì sao hít khói thì bác ăn nhiều iot vô là biết =)) phải nói là từ đời s5 trở về trước, công nghệ aml của SS bị chê vì ám xanh. Nhưng từ đời N4 trở đi thì độ ám màu gần như không có.
Tìm hiểu công nghệ mà không lên youtube coi review là hiểu độ thiển cận của bác thế nào rồi, có trình độ cao hơn thì vô trang công nghệ nước ngoài đọc luôn. Trừ khi đt đổ đầy nhà bác cho bác trải nghiệm như bọn reviewer thì may ra.
@MrBach248 Bác kia đang nói độ phân giải bác lại lái sang màu sắc.:eek::eek::eek:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019