Phải vào để like cái dây sạc gắn chết vào cục sạc, lại dài gần 4m quá tuyệt. mình thử so sánh sạc dây usb rời gắn vào cục sạc và 1 cái sạc liền thì bao h sạc liền cũng nhanh hơn.
Chuẩn này có từ lâu rồi do được hiệp hội các công ty ủng hộ, nhưng vì dây chuyền sản suất, Chíp điều khiển lên chưa áp dụng.
Còn Chuẩn USB - C này mà copy cái Lightning của App thì thằng App ngồi thu tiền rồi.
Khi chuẩn C ra đời đáp ứng được mỹ thuật, kỹ thuật (tốc độ), giá thành thì APP nó áp dụng thôi, nó đỡ phải mất công nghiên cứu chuẩn riêng, đỡ tốn tiền.
Ps: máy tính chẳng thấy áp dụng toàn áp dụng cho điện thoại.
Cái thoại bé tí 5 inch giá = cái máy tính 14 inch.
2 bác nói cũng có phần đúng của mỗi bên, apple nó ko phải cái gì cũng là thằng đầu tiên làm nhưng nó đủ lớn để tạo ra hiệu ứng trên diện rộng vì sức ảnh hưởng của nó. Nếu như laptop asus hay nokia làm thì cả ngành cũng thờ ơ vì lượng bán ra chẳng bao nhiêu cả, nhưng nếu apple làm thì chuyện khác, khi đó sẽ thúc đẩy cả ngành làm theo, sẽ khó cho người dùng trong thời gian đầu nhưng sau vài năm dễ thở hơn nhiều vì lúc đó các cty khác họ thay đổi dễ hơn.
Thằng apple là thằng bỏ đĩa mềm floppy disk và tạo hiệp ứng khủng khiếp lúc đó, bị chửi tơi ta, vài năm sau thì các hãng khác ko còn hãng nào dùng floppy disk. Chuyện tương tự với ổ cd và 1 mớ thứ nhỏ nhỏ khác. Có cả 1 clip quảng cáo troll thằng macbook air lúc mới ra đời
rồi sao, sau đó các laptop gọn nhẹ chẳng còn thằng nào dùng ổ cd nữa.
Chuẩn lightning nhỏ gọn hơn usb type c, nhưng chỉ vậy mà thôi
Tốc độ vẫn là usb 2.0
Nếu xét về triển khai quy mô lớn thì usb type-c vượt trội, không phải bàn cãi.
hãy nhìn vào cái chân tiếp xúc, trên type c thì nó nằm bên trong cổng cái được gắn trên thiết bị nên sẽ tránh được va đập, cọ xát, tiếp xúc hóa chất,... khi cắm cáp vào thì khung thép của đầu đực sẽ chống đỡ các tác động bẻ, uốn nên không dễ gì nó gãy. Đối với cáp của type c, chân tiếp xúc cũng nằm bên trong khung thép nên cũng hưởng các lợi ích đó
Còn cái lightning phơi chân tiếp xúc ra ngoài, đặt vào sợi cáp nên rất dễ bị va đập, mài mòn, tiếp xúc hóa chất như nước, dầu ăn => chóng hỏng. Ngoài ra nó buộc phải có CHIP để đóng mở dòng điện, nếu không chạm tay vào nó giật chết, tự dưng mất thêm chi phí. Hơn nữa nếu cáp được dính liền vào thiết bị mà lại dễ hỏng thì ai dám tin tưởng
Con máy tính bảng NOKIA N1 của mình bị mất mất bộ sạc. Tìm mua mà chả ở đâu bán cả 😔
Anh em cho hỏi bây giờ mình muốn mua cái này thì mua như thế nào và ở đâu bán ạ. Xin cám ơn anh em
Cáp chuyển Type-C ra USB: giá 13 USD, tương tự như trên nhưng đầu ra là cáp USB (cổng đực).