dài dòng phân tích làm cái gì. đơn giản chỉ là việc thằng APPLE luôn muốn ở vị trí độc tôn, đọc quyền sản phẩm. Nó luôn muốn tạo ra những cái gọi là " chuẩn " riêng. Chuẩn A, chuẩn B hay C D gì đó thì nó cũng bắt buộc tuân theo 1 cái đó là để truyền dữ liệu hoặc sạc pin.Nó làm chuẩn riêng rồi thần thánh hóa lên.Nó còn nghĩ ra cái trò bán cả adapter chuyển đổi cho thiết bị cũ để moi tiền của thượng đế 1 cách triệt để.
Mình không có nói gì ai là người đi đầu hay không. Nhưng khi ra một thiết bị thì cần 1 thời gian dài nghiên cứu, chưa cắc con tablet N1 Nokia ra trước dùng cổng đó đã là tiên phong như comment trước của bạn. Nhưng cơ bản Google và Apple đang chọn chuẩn này vì sự thuận tiện của nó, và sự thuận tiện đang là xu hướng tiên phong ngày nay.
Còn ý 2 bạn có nói là apple năm 2014 có ý định giữ chuẩn lightning có thể vì lý do gì đó. Và đã là ý định thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi họ thấy cần, trong khi ý định đó theo bạn là năm 2014 và bây giờ đã là 2015. Tại sao có vậy cũng phải tỏ vẻ coi Apple là thế này thế kia.
có bác nào như mình:
- vô xem tin tức,
- kéo xuống đọc comment,
- nhiều trang quá đọc hồi phát bực,
- đọc tiếp
- cười,
- tự nói sao mấy người này rãnh quá vậy ta,
- cười,
- mình cũng rãnh quá vậy ta
><
Nói chung là không làm được cái lightning hay hơn thì phải sài USB type C (dù trước đó nó hơn hẳn micro USB). Tương tự lúc trước cũng tự làm chip máy Mac nổi tiếng nhưng cũng phải chuyển qua Intel.