Nếu mà có ở Việt Nam thì sẽ thường nhận được tin nhắn:
- Hi mình là Hành/Tiêu/Ớt/Tỏi blah blah blah nè, học chung cấp 1,2 or 3 hay hồi nhỏ thường truổng cời tắm mưa nè...mình đang cần 50k 100k có thể cho mình mượn đc không? mình hứa là sẽ trả vào..kiếp sau...
Mấy b lo bị hack nhể. Mình nghĩ cái này là nó lưu tk ngân hàng trên đt, nên hack đc tk fb chả có tác dụng j. Còn nếu để mất đt thì b còn có mã PIN, và chả lẽ k biết khoá máy hay xoá dữ liệu từ xa à. Cho dù fb k sinh ra trò này thì trg đt cũng có sẵn các thông tin nhạy cảm như tk ngân hàng r. Thế nên nếu các b đã có lưu các thông tin qtrg trg máy thì sẽ có biện pháp bảo vệ dữ liệu cho mình thôi. Chả phải vốn dĩ iphone bh cũng như 1 cái thẻ tín dụng r còn gì, rồi samsung, google cũng bắt trc nữa r. Thế nên fb sinh ra trò này nữa cũng là đương nhiên
Nói chung là các b cứ coi cái đt như là cái thẻ ngân hàng vậy. Thẻ thì bảo vệ bằng mã pin, đt cũng vậy thậm trí còn ngon hơn vì có vân tay. Mất thẻ thì ta phải báo ngân hàng khoá thẻ ngay, mất đt cũng thế. Khoá máy xoá dữ liệu từ xa ngay. Như nhau thôi mà. Thẻ ngân hàng ngta cũng hack đc, mà đt cũng hack đc. Thế nên sợ bị hack tốt nhân chỉ dùng tiền mặt. Cơ mà cẩn thận k bị trộm cướp nhé 😁