Đã mua và có 1 số cảm nhận:
- Cái mà mình cảm thấy buồn và tiếc tiền nhất là máy không chạy được Java, trong khi đó thì mình đang đam mê Khí phách anh hùng và Avatar.
- Máy nhắn tin ko đc nhanh lắm.
- Dù 2G nhưng lên FB vẫn rất nhanh, riêng mình thấy cái Messenger của FB hơi thừa.
- Máy chỉ hỗ trợ mở 1 loại file có đuôi .vxp, nhưng mình lên GG tìm và tải 1 số file .vxp về mở lên thì nó báo "Hiện không thể mở file này"
@louislolitta
vcc mình chưa thử, chỉ mới thử với vcf thì OK. Lấy danh bạ từ gg thì bạn phải tách từng contact ra file vcf r chuyển sang Nokia 215, chuyển bằng bluetooth hoặc chép file vô thẻ nhớ đều dc. Có điều phải mở từng thẻ, mình chỉ add vài thẻ thường liên lạc thôi.
@tr4n
Thanks bạn. Ý bạn là: tách từng danh bạ tức là từng so một, chứ Nokia 215 không thể đọc một lúc vài trăm danh bạ? Mình tested thữ thì chỉ mỗi lần đọc được 1 số cho dù file đó chuyển từ gg ra là vài trăm ố
đại ca nào cho em hỏi: so sánh cục pin con này với x1-01 và nokia 310 như thế nào? m thấy x1-01 thì trâu rồi, liệu em này hơn 310 nhìu ko? mới mất con 310, m dùng pin dc 1 ngày rưỡi là hết
Cắm vào máy sẽ hỏi bạn muốn chọn chỉ sạc hay là truy cập thẻ nhớ. Đâu có cùi đến nỗi phải tháo thẻ ra đâu bạn. Check lại đi nha, coi chừng có trục trặc.
Mình mới rước em nó về hôm chủ nhật vừa rồi (22/03/15). Cũng chỉ là thích cái hình dáng bên ngoài chắc chắn, trẻ trung. Bác nào nếu muốn dùng những thứ khác như Facebook, lướt web, game nhẹ... thì nên mua mấy con smartphone giá rẻ của Lenovo... chứ đừng nên mua em N215 rồi lại đòi hỏi mấy thứ đó. Nếu không quan trọng kiểu dáng thì mùa Nokia 130 rẻ hơn và chắc pin sẽ dùng được lâu hơn vì em N130 màn hình nhỏ, và chỉ có các chức năng tối thiểu của điện thoại. Dùng N215 nhắn tin gọi điện, nghe nhạc thông thường được hơn 2 ngày.
Nhược điểm:
Có cái mình vẫn đang băn khoăn là bluetooth. Sau khi cho kết nối với con Nokia 206 thì mới kết nối ngon lành với các máy khác được. Trước đó thì không kết nối được với mấy máy Android. Không biết do riêng máy mình hay tất cả. Hỏi nhân viên bán hàng thì họ bảo kết nối này cũng giống như iPhone chỉ kết nối được với riêng các dòng cùng hãng thôi.
Không có chế độ hẹn giờ gửi tin nhắn như mấy máy nokia cục gạch trước. Không có chế độ chèn số điện thoại trong danh bạ khi soạn tin nhắn.
Không có game cài sẵn. Khi vào mục game và ứng dụng tải về thì mất 15K/game. Cái này cẩn thận không mất tiền oan.
Không có âm lịch Việt Nam.
Ưu điểm
Phím bấm nhẹ, có chế độ hạn chế thời gian gọi.
Nếu có nhiều thư mục nhạc thì không sắp xếp tất cả bài hát theo chế độ ABC mà sắp xếp theo chế độ từng thư mục. Tiện cho việc nghe riêng từng ca sĩ, dòng nhạc mà mình thích.
Thiết kế chắc chắn nhìn thời trang
Nghe nhạc to và cũng được (so với máy phổ thông)
Ps (cảm nhận cá nhân): Dùng không thấy thích bằng các máy đời cũ khi Nokia chưa về Microsoft.
Mới mua 1 em làm đt phụ. KẾT LUẬN: dùng như c...! Màn hình nhìn mờ mờ đau cả mắt, phím bấm lởm vãi chưởng, không bằng 1/10 con 1202! Nhìn hình thức thì không đến nỗi nào nhưng cầm vào cứ thấy có cảm giác lởm lởm, không còn có cảm giác "xịn" giống mấy em của nokia ngày xưa 😔
Mới mua con này, mình thấy mỗi phím bấm sướng thôi, còn lại như l*n. Chụp ảnh thì ko zoom to nhỏ được, ko cho tùy chỉnh tí tẹo nào luôn, tắt âm tách của máy đi còn ko dc. Nhắn tin thì lê lết, bấm xong 1s sau mới hiện chữ. Giao diện thì nhức mắt,.... nói chung là tốn tiền.
Mình nghĩ các bạn muốn mua máy về nhắn tin, chụp ảnh chơi game... tàm tạm thì thêm ít tiền mua mấy cái smartphone cảm ứng giá rẻ ấy mà nhắn tin bằng bàn phím QWERTY cho nhanh. Hàng này thì chỉ dùng để nghe gọi, pin lâu thôi, hay rơi vãi cũng không xót. Mua hàng cục gạch mà lên đây đánh giá camera, nhạc, video thì chắc là không thể như ý rồi.