@dmt4ukhw4
Có, mà thiểu số nhỏ. Và vẫn là thành công ở nước ngoài. Chính sách của ta làm mọi thứ đều chậm, người ta làm rồi mình mới nghiên cứu. Không để cho thứ gì vượt quá tầm kiểm soát.
Đọc thích quá,nhân thể nhớ ra 1 câu của ai đó : " Cách nhanh nhất đi đến thánh công là học tập từ những người đã thành công trước đó " .Ta sẽ up clip tự trang điểm lên youtube, ae đợi xem ủng hộ nhé
@kaizvn
Thế nó có nhận nó là người Mỹ đâu, anh cũng đâu có nói anh là người Việt đâu mà chú bảo là anh ăn ké hào quang.
Wiki là do 2 thằng này viết nè: Jimmy Wales , Larry Sanger
Họ hàng bạn bên Mỹ gọi là Việt Kiều vì họ lớn lên hết 1/2 1/3 quãng đời ở VN, phải chạy giặc sang định cư ở Mỹ, cho dù họ vô quốc tịch Mỹ hay ko cũng chỉ là Việt kiều thôi, vì quê hương của họ là ở VN.
Còn người Mỹ gốc Việt là sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở Mỹ, nói viết đc tiếng Việt ko phụ thuộc vô ba mẹ hoặc sở thích, quê hương của họ là ở Mỹ. Cũng có thể gọi họ là Vietnamerican hoặc Mỹ vàng.
p/s: Nhìn cái cằm Michelled Phan là biết người Mỹ rồi.
định cư ở Mỹ mà chưa vô quốc tịch thì vẫn chưa đc gọi là người Mỹ. Du học sinh hay thường trú nhân cũng sống ở Mỹ đấy.
Công nhận nhiều chú cứ thích săm soi cãi cố mà từ ngữ thì mù tịch
Chú nào cãi cố, dịch hộ cái dòng bội đen. Có công dân Mỹ chứ không có dân tộc Mỹ, hiểu chưa mấy chú. Thằng nào nói dân tộc Mỹ là thằng ngu về kiến thức rồi.