Sony ngừng bán PlayStation Portable ở Nhật Bản, chuẩn bị khai tử

levuongthinh
4/6/2014 4:47Phản hồi: 91
91 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hồi đó có cái PSP chơi game thấy đồ họa mà mê luôn. Sau dùng iPhone thì PSP đồ họa tởm mà đĩa game mắc vãi. Chờ hack thì hơi bị lâu
Hiện vẫn đang sở hữu 1 PSP 2k và NDS Lite. Mua vào thờ điểm hoàng kim của cả 2 hệ máy. 😃
Mục tiêu tiếp theo là Vita và 3DS. 😁
đọc 3 page không thấy giá đâu :<, hồi bé chưa bao giờ dám mơ đến mấy con này, nhà nghèo rớt 😁
Sony mảng console là mạnh nhất nhỉ 😁. Luôn đam mê Sony Playstation, đang đc ấp một em ps4 ở nhà, :D.
ngoanrazo
TÍCH CỰC
10 năm
chỉ thấy God Of War là đc
Hồi xưa có PSP là oách như nắng luôn đó :3

Sent from my Nokia Lumia 520 using Tapatalk
@KenzDK Bây giờ vẫn oách đấy chứ ^__^.
Phần cứng thì vẫn tuyệt lắm, cả béo lẫn gầy thì cũng xài dc vài năm nữa, chỉ tiếc là không được update thêm các game mới và đỉnh thôi. 😃
😔 Đã từng ước ao và cũng chưa từng rờ em ấy bao h
Chơi được mỗi Hunter Monster, lại còn chơi bằng tiếng Nhật, mãi về sau mới có tiếng Anh.

Nhật cứ bảo thủ không thèm ra phiên bản quốc tế thì trước sau gì cũng lụi tàn.
shadow_sky
ĐẠI BÀNG
10 năm
@huygamer Thị trường nội địa thôi cũng đủ giàu rồi cần gì nước ngoài, hiện nay rất nhiều game fan kêu gào thảm thiết đòi chuyển ngữ mà nó còn không quan tâm nữa kìa 😃 Với lại muốn chuyển ngữ cũng cần có bên thứ ba đảm nhận chứ đâu phải muốn là có😃
đây mới là PSP: còn hình trên là PS vista
may quá mình vẫn còn giữ 1 em 3000 làm kỉ niệm.
cách đây 1 năm mua con 2k cũ có khối người hỏi mày có cái điện thoại gì nhìn hay thế😁
ai giải thích cho mình tại sao mấy hãng nintendo với sony làm handheld làm gì mà sao ko làm game trên smartphone vì phần cứng smartphone hiện nay mạnh hơn mấy cái máy kia rất nhiều mà
zpgangz
ĐẠI BÀNG
10 năm
@truong95 Smartphone phần cứng phân mảnh khó phát triển, khó tìm kiếm đối tượng khách hàng rõ ràng, không có phím bấm vật lý khó điều khiển, người dùng thì nhiều nhưng người chịu bỏ tầm $40 $50 để mua game chất lương gần như không có, pin yếu blablabla
@zpgangz thảo nào vì phân mảnh nên ios luôn được phát triển trước, hôm qua em xem Capcom có tung ra trailer monster hunter cho phiên bản ios này, mua them cái tay mogacầm thì hết xảy, chat lượng đồ hoạ làm lại đẹp hơn so với psp

PS: Mà thực ra chả qua mấy hang như Nintendo nó ko phát triển Mario cho smartphone là vì nó là công ty bán thiết bị kèm game độc quyền cho nên nếu nó làm game trên smartphone thì chả ai mua handheld cả. Mình nghĩ tương lai smartphone sẽ thay handheld còn console sẽ tồn tại đến khi bị thay bởi pc
mình thấy game bây giờ mua iphone ipad về cắm thêm cái tay cầm moga vào chơi hay hơn, từ ngày game chất lượng cao trên smartphone ra thì mình bỏ xó con psp 3k
Ps: sắp tới có cả monster hunter huyền thoại trên ios này, đồ họa thì ăn đứt trên psp luôn
Thời cơ đã chín muồi dành cho những thanh niên đích thực yêu thích PSP, những ai mà từ trước đến h vẫn ao ước trải nghiệm mà chưa đầu tư dc. Giá phần cứng và mềm quá hợp lý, chỉ chừa game của a Vita ra thôi vì vẫn còn hơi hạn chế vì mắc. Quẩy thôi các bác. 😃
PSP chưa được gọi là huyền thoại đâu mấy bác ơi 😆
Mà ai lại đi so sánh game trên Smartphone với trên handheld, tuổi nào mà so :3 Game trên handheld toàn đỉnh cao, đầu tư game play giàu chiều sâu, cốt truyện hấp dẫn, khá là buồn cười có bác lôi game online vào đây 😃) mấy game trên handheld online ngon hành nhá, chơi Monter Hunter hay Pokemon X/Y mà tận hưởng, phê lòi
thằng con muốn mua psp3000 làm sao gió
@hung273 liên hệ em ngay & luôn bác nhé,nếu ở SG thì tốt
ai bỏ psp thì bỏ mình vẫn giữ đấy và tiếp tục chơi đấy. smartphone có đỉnh đến đâu mình vẫn thấy kg thể so sánh được với psp. god of war mình chơi trên con 3k ầm ầm lôi ra làm thử trên con note2 (ôi thôi âm thanh thì lụp bụp đồ hoạ thì lắc tung chảo) muốn đập cái máy ngay sau khi bị con rắn cắn mà kg tài nào RL để né. thề với lòng ngày nào đó con 3k có lăng ra chết mình vẫn sẽ làm con psp nữa (note2 chơi sammurai thôi mà mỏi tay bỏ mẹ sao đú nổi of war)
lúc trước cũng mê có PSP lắm, toàn là đi mượn chơi...nhưng sau khi smartphone ra đời và có app giả lập PSP thì bổng nhiên ko còn muốn sắm em PSP....nhưng vẫn thik PSP hơn vì trâu bò + có 1 chút gì đó nhớ nhung 1 thời trẻ trâu, vừa ị vừa God of war 😔:(:(

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019