Đức yêu cầu Facebook cho phép người dân nước này dùng tên giả, cấm hỏi chứng minh thư

Duy Luân
28/7/2015 23:0Phản hồi: 211
Đức yêu cầu Facebook cho phép người dân nước này dùng tên giả, cấm hỏi chứng minh thư
Facebook_ten_that.png
Cơ quan bảo vệ dữ liệu Hamburg ở Đức vừa đưa ra phán quyết rằng Facebook không được ép buộc người dân nước này sử dụng tên thật của họ trên mạng xã hội này. Ngoài ra, Facebook cũng bị cấm yêu cầu người dân Đức cung cấp chứng minh thư của họ, và cũng bị cấm đơn phương đổi tên tài khoản. Quyết định này xuất hiện sau khi một phụ nữ ở nước sở tại bị khóa tài khoản Facebook bởi vì dùng tên giả cho tài khoản của mình. Sau đó, Facebook đổi tên tài khoản thành tên thật của người này và yêu cầu một bản sao chứng minh thư thì mới mở khóa tài khoản. Đây cũng là tình huống mà rất nhiều người dùng Việt Nam gặp phải. Cơ quan bảo vệ dữ liệu Hamburg nói thêm rằng người phụ nữ này không muốn dùng tên thật là do cô không muốn bị quấy rầy vì lý do kinh doanh.

Trước đây cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của Bỉ cũng đã kiện Facebook ra tòa vì các hành vi theo dõi hoạt động của người dùng. Giờ thì họ đang bắt tay với Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và Pháp để cùng điều tra những chính sách bảo mật mới của Facebook.

Phản hồi lại sự việc, Facebook nói hãng thất vọng vì quyết định của cơ quan Đức, và "việc yêu cầu sử dụng tên thật trên Facebook là để bảo vệ quyền riêng tư cũng như sự an toàn của người dùng do người dùng biết họ đang chia sẻ, kết nối với ai". Ngoài ra, công ty còn nói rằng trụ sở chính của họ ở Châu Âu hiện nằm ở Ireland nên chỉ có luật của Ireland mới được áp dụng. Chính vì thế, Facebook bác bỏ các phán quyết của những quốc gia khác (hồi năm 2011 Facebook từng được một cơ quan Ireland kết luận rằng quy định dùng tên thật không vi phạm luật của nước này).

Tất nhiên, Cơ quan bảo vệ dữ liệu Hamburg không đồng tình với tranh luận của Facebook và vụ việc sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. "Về vấn đề này Facebook không thể tranh cãi rằng họ chỉ cần tuân theo luận bảo vệ dữ liệu của Ireland mà thôi. Tất cả những ai đứng trên đất chúng tôi sẽ phải chơi theo luật của chúng tôi".

Nguồn: Reuters
211 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tuyệt vời, lock tài khoản của ông 2 lần rồi sau đó mới mở lại 😔((
Hy vọng Mỹ cấm tiếp là ngon
@Công Nghệ 24h ko tính vote mà vote luôn , bác dạy đời em phải quá, em xin nghe theo ạ 😆)))))))))))))))
net2sonic
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cardmanhinh.com Chưa thấy tên thật nào giống như cardmanhinh.com của bác :D
@cardmanhinh.com Thì giới trẻ hiện nay thích đặt nickname VD: Cuty Trần.... Em thì cứ trên thật thẳng tiến, nickname thì bỏ vào phần biệt danh.
Đức là một trong những quốc gia em mong ước được làm công dân nhất!!!
suzuki100602
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Blitzwaffen Trừ Khi đó không phải là công dân của Đức.
Chắc chắn là Dân nhập cư.
mrkn
TÍCH CỰC
9 năm
@Blitzwaffen Có làm thì mới có ăn. Thế nước người ta mới giàu mạnh

Cứ ăn chơi thì bảo sao nước ko nghèo. Chỉ có 1 thiểu số ăn trên ngồi trốc, còn đa số chủ yếu là nông dân, công dân thì khổ gần chết. Cày như trâu mà cũng khổ như trâu, chứ ko sướng như nước người ta

P/S: đừng bảo mình qua nước ngoài mà sống. Muốn đi sang Mỹ, Đức hay Úc, Canada mà chưa được đây
minheeok
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Blitzwaffen Thanh niên hở tí sợ cực! Lao động là vinh quang!
Mà ở Đức công bằng dân chủ, có làm có hưởng. Không như vn mình chỉ thích vô nhà nước ổn định và tham nhũng làm giàu. Bản chất lười biếng, sống thiếu mục tiêu và ý nghĩa sống!
@minheeok Ở đâu cũng có làm mới có hưởng nha bạn, chứ ko phải sung tự động rụng vào miệng đâu.
Bạn ko biết Đức là một trong những nước có thuế thuộc hàng cao, thu nhập trừ thuế & các khoản phí khác chỉ còn hơn 50%. Tuổi hưu trí cao do dân số già, người lao động phải mang nhiều gánh nặng, nên tất nhiên sẽ căng thẳng. Cái j cũng phải có giá của nó bạn ah, đánh giá vấn đề nên xem xét tất cả các khía cạnh. Thân!
xài tên giả đặng còn trốn vợ chăn rau
kidboy2412
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hi vọng các nước khác sẽ tiếp tục cấm FB. Hơi bực vụ tên tuổi với FB rồi đó
sonbkmta
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ông carmanhinh mua quảng cáo ở chữ kí của các mod ???
@ZEROTHEXUS Cái đó suy nghĩ dc mà bạn, vì có 1 số bài của mình ở khu vực ẩn ko ai thấy dc, sau khi move ra ngoài 1 phút là bị cm liền😁

Với lại ai cũng coi dc nick mình bị ai follow, bạn bấm vào tên nick cá nhân là sẽ thaaysa bạn đang follow ai và ai đang follow bạn mà.

Vụ đặt tên thì nó là điều khoản người dùng, trừ khi có cái gì nghiêm trọng bọn mình mới xóa thôi ah. Còn thym card màn hình kia thì cm cũng có ý nghĩa chứ ko phải là không, nhưng cứ làm loạn thì bọn mình sẽ sớm tạm biệt thôi:D Hiện tại vẫn thấy cm có ý nghĩa chút mà hehehe.

Bọn mình ko âm thầm xóa và khóa nhé, mỗi lần có gì là hệ thống tự gửi thông báo. Trong nội quy tinhte có ghi rõ khi nào bị khóa và bị xóa bài.

Có mục góp ý và trả lời mod trong diễn đàn mà bạn 😔 bạn ko coi kỹ thôi, mục góp ý thắc mắc
@ZEROTHEXUS 1. mình kô quen mod hay admin nào bên tinhte hết
2. mình không chơi follow với ai cả
3. có app bên ngoài báo có bài viết mới
4. tên mình sai thì mình sẽ được nhắc nhở hoặc xóa níck nếu cần thiết
5. phải chăng mình toàn cmt đầu nên bị bạn ghét
6. nếu lấy tên khác bạn có ý kiến như vầy hay không
7. cmt mình dù đúng hay sai nhưng vẫn hướng vài bài viết cái
8. nếu dân làm SEO sẽ biết tinhte kô phải là chổ để làm SEO
9. mình kô PR vì bản thân mình lên TOP Google 2 năm nay rùi và không cần thiết phải làm chuyện đó
.......
vài dòng gửi bạn đọc hiểu vấn đề
phiền bác @cuhiep và @sonlazio vào xem dùm mình có sai chổ nào không? hoặc nếu mình vi phạm gì thì mình sẽ dùng nick khác ợ ?
net2sonic
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cardmanhinh.com Cá nhân xác nhận bác cardmanhinh.com hoạt động đúng đắn theo tiêu chí của diễn đàn.
Comment của bác cũng có lúc nhạt - như nhiều thành viên khác. Nhưng chung quy cũng góp vui cho diễn đàn.
Về việc bác í comment đầu tiên, không có gì thắc mắc. 😁 vui thôi mà!
P/S: cho tới giờ này, cá nhân mình chẳng biết cái cardmanhinh.com của bác í bán cái gì luôn. :D:D
@cardmanhinh.com Chào bác cardmanhinh. Em chỉ vì tab bác 1 cái và comment thánh cardmanhinh đã lên và tài khoản em đã bị mod namair ban đến tận 1 tuần. trong khi đó trước đó khá lâu em với 1 bạn trên tinhte đối chất nhau ầm ầm thì không sao cả. Em biết comment này không liên quan đến chủ đề, em muốn nói chuyện với anh ấy, mong mod đọc xong đừng có ban.
FB không phải là chính quyền không có quyền đòi hỏi, kiểm soát công dân. Thật là quá quá quắt. Cứ để thế nó sẽ kiểm soát và lũng loạn hết mọi người
@Hoangthangttmc Facebook có điều khoản riêng, anh đồng ý thì xài. Không thì thôi.
Quyết định quá hay
dat19887
ĐẠI BÀNG
9 năm
nó mà yêu cầu em cung cấp chứng minh thư là em nghỉ chơi luôn
phongpt.neu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Quy định dùng tên thật của fb thật vô lý hết sức. Ông làm chủ thị trường MXH rồi giờ ông mới độc quyền đây!
supersheep
TÍCH CỰC
9 năm
@phongpt.neu Nó có chủ ý cả, thu thập thông tin thật để phục vụ quảng cáo (chắc chắn ) và bán thông tin cho chính phủ (mọi người Mỹ đều tin vậy).
@phongpt.neu Like
...ra phường em còn khai gian ...nói gì đến Face
..cứ thêbọn Sky net sẽ tiêu diệt thế giới
..xxxxxxx sẽ khủng bố người dân bằng cách truy ra CMT từ Bộ công an
suzuki100602
ĐẠI BÀNG
9 năm
@phongpt.neu Quy định đó giống như bắt nghệ sỉ, nhà báo, Nhà thơ phải lấy tên thận (K đc xài Bút Danh) nãn vãi.
ronaldomu
TÍCH CỰC
9 năm
Theo em thấy thì Facebook họ cung cấp dịch vụ. Họ có quyền yêu cầu người dùng đi theo luật của họ. Họ tạo ra 1 xã hội thu nhỏ trên đó, tạo cơ hội cho mọi người kết nối với nhau. Và áp dụng luật tên thật cũng để minh bạch hơn, làm mạng xã hội sạch hơn 😃 Vậy có gì là sai?
...
Theo em thì còn 1 cách khác. Facebook chấp nhận cả Nick giả và tên thật 😃 Rồi tên thật có thể xem trong Info; hoặc muốn nhanh hơn thì cứ mở ngoặc kiểu Tèo (Nguyen Van A)
ronaldomu
TÍCH CỰC
9 năm
@traithanhnam90 Công ty đó có quyền biết để bảo vệ quyền lợi người dùng 😃 Ai đó lập nick tên bác đi lừa đảo thì sao?
Việc công ty đem bán thông tin của bác cho bên thứ 3 là trái luật, cái đó dẹp.
Còn nếu công ty vẫn làm ăn đường hoàng, việc xác minh hoàn toàn là chính đáng.
ronaldomu
TÍCH CỰC
9 năm
@RiverBlue Sao bác chửi em dốt? 😃 Em chẳng hơi đâu rảnh đi điều trần với bọn Đức cả. Bác có ý kiến thì góp ý, chia sẻ đi.
ronaldomu
TÍCH CỰC
9 năm
@Xanh Biếc Đó là nhìn theo vi mô. Nếu theo vĩ mô thì tên thật hay tên giả đối với họ cũng vậy thôi 😃
Về kinh doanh, Em nghĩ họ chỉ muốn tạo ra 1 môi trường sạch cho người tham gia.
Về vấn đề chính trị, em không rành.
@traithanhnam90 Ở VN thì tư nhân biết mà chính phủ éo biết đấy, có gì bán được là tụi nó bán muh.
Quá đã, chơi đi chứ để thằng fb nó lộng hành quá 😃
Việt Nam cũng phải ntn ms được 😁
Mình éo dùng fb ko lo :D
mình cũng bực cái này! Trc xài cái tên face từ thời mới chơi dc 4 năm giờ nó bắt đổi. ức ko làm j dc
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Bị bắt là do bạn có nhiều bạn và để chế độ không chặt nên nó vào nó report.
FB có quyền gì mà đòi tên thật đúng ko. Các trang mua bán họ còn không đòi nữa là.
tt2me
TÍCH CỰC
9 năm
rồi các nước sẽ lấy Đức làm gương
hsoncd
TÍCH CỰC
9 năm
Đây là nhà tôi, ai đến chơi phải tuân theo gia phong, ko tuân theo thì đừng đến 😃
fucca
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hsoncd tôi đến nhưng mang tiền cho các vị chứ đến ở nhờ đâu mà luật, fb ép dùng tên thật là hết sức vô lý, đi ngược lại xu hướng của internet
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Rất tinh ranh khi lựa chọn Ireland làm nơi đặt trụ sở tại châu Âu...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019