[IFA 2015] Sony ra mắt máy nghe nhạc Walkman ZX100HN, A25/A27, dòng tai nghe H.ear nhiều màu sắc

Trung Dt
2/9/2015 15:15Phản hồi: 83
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Eldimio
CAO CẤP
9 năm
Nhìn con MDR-NC/NW750 thích thật nhưng dynamic driver chỉ có 9mm thì hơi e ngại, nó sẽ không thể hiện được âm cao. Driver phải cỡ 12mm trở lên (như MDR-NC31) nghe mới hết dải âm 😃
@Eldimio Không phải cứ driver to con là hay đâu bạn (VD như mấy cặp loa kẹo kéo, driver to thật là to). Tai nghe hay phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, bạn nghe thử mấy cặp in-ear hạng trung của Sennheiser, Westone xem, âm thanh rất hay.
phuongarch
TÍCH CỰC
9 năm
@Mạnh Tùng Westone ko dùng driver Dynamics, mà dùng driver BA. Senn dòng trung cấp thì như hạch
Eldimio
CAO CẤP
9 năm
@Mạnh Tùng Mình đang dùng IE60 (9mm) của Senn, thua xa MDR-NC31 (driver cỡ 13.5mm) về dải âm. Nghe thử bài Bốn chữ lắm, tiếng huýt sáo dạo đầu rất yếu ớt. Hầu như các tai in-ear cỡ nhỏ đều không thể hiện được.
@Eldimio Không liên quan lắm bạn ơi 😃 Như đám dita có thể coi là đứng đầu dynamic IEM hiện nay driver tụi nó cũng chỉ có 10mm thôi 😃 không phải cứ driver càng to thì càng tốt đâu 😃
Tai trâu nên nghe bằng xì mát phôn cho tiện 😁 cầm thêm cái này vướng vướng sao ấy.
Hỏi chứ các bạn đút tai nghe đó vừa lỗ tai ko chứ mình thì chịu, chỉ xài đc dạng tai nghe này thôi 😕

@MrBach248 Để chọn được một chiếc tai nghe giúp bạn thoải mái khi đeo, nguyên tắc hàng đầu là “vừa tai”. Hãy thử nhiều loại mút hoặc silicon đeo tai và chọn một đôi phù hợp với kích thước tai của bạn. Các loại đầu bằng mút dễ thích nghi với những kích thước tai khác nhau vì vậy nó là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người có đôi tai khó đeo vừa tai nghe.



Một người có thể có kích thước hai bên lỗ tai không đều nhau, vì vậy bạn có thể phải chọn hai cỡ đầu mút khác nhau cho một đôi tai nghe.
@tuyen_kientruc2013 mình chỉ đeo đc loại bên trái (màu trắng), mà nó tên gì, và loại tròn tên gì vậy ? Thấy loại tròn phổ biến với nhiều hãng cao cấp quá, trong khi loại trắng có mỗi a Bose
autoengine
TÍCH CỰC
9 năm
Fiio X5k + RHA 750, mình dám đảm bảo đến tai trâu cũng thấy hay hơn
Hoang-kuro
TÍCH CỰC
9 năm
H-RES kèm Headphoen thì không rẻ chút nào dự định khoảng 9tr chứ không dưới 5tr nổi. kém DAC rẻ xài thôi.
câu cửa miệng huyền thoại mỗi khi Tinh tế có bài về máy nghe nhạc: "Giờ ít người dùng máy nghe ngạc rồi, toàn dùng smartphone" :rolleyes: "đt làm tốt chức năng nghe nhạc quá rồi"
bakabonvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Satoh Yoshiko Máy chơi game cũng thế =)).
Hóng vì đang kiến 1 cái tai nghe.
clynelish
ĐẠI BÀNG
9 năm
Con ZX1 và A15 đối với tôi mà nói chỉ thích hợp cho các basshead mà thôi. Còn con ZX100HN ra đời là để chữa cháy cái phân khúc trung cấp mà con ZX2 đã để lại phía sau chăng?
@clynelish ZX1 và A15 cho basshead :eek: đừng tỏ ra nguy hiểm. nói thế thì chắc chắn 100% bạn chưa nghe qua 2 em này
clynelish
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Satoh Yoshiko Con ZX1 thì mình đã bán rồi, còn con A15 thì đưa cho e gái xài. Như đã nói ở trên 2 con đó cho mình lượng bass nhiều. Cảm nhận cá nhân chứ không cố tỏ ra nguy hiểm gì cả. Còn về ý kiến "chắc chắn 100%" mình chưa nghe qua 2 e này thì hiện giờ mình chỉ có thể chứng minh là mình còn con A15 (con ZX1 đã bán rồi). Nếu thích thì khi nào rảnh off chơi, mình thì ở SG (nhưng khoảng tháng 12 thì mới về 😆
@clynelish nếu vậy thì chắc do bạn xưa nay toàn quen nghe không có bass 😃
thông cảm, tại gần như tất cả những người nghe qua ZX1 và A15 mà mình biết đều công nhận rằng chúng nó thiên sáng. Walkman bây giờ không còn bassy như ngày xưa nữa
clynelish
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Satoh Yoshiko Về bass thì mình chỉ thích gọn, không đuôi và xuống sâu. Hiện tại thì mình hài lòng với con AK 100II, còn em gái mình thì nó thích con A15 hơn con AK, thế mới thấy mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau và đường nào thì nhà sản xuất vẫn bán được (chỉ là ít hay nhiều thôi) 😃.
Chắc phê lắm đây. Vẫn thủ 1 em Sony W nghe vẫn còn phê.
Amuadi.Com
TÍCH CỰC
9 năm
giá bèo bèo chắc cũng 10 củ... mà nhìn hấp dẫn quá
giá 2tr thui
ở nhà mình vẫn còn 1 cái Sony Hi-MD & 2 cái Sony CD-MP3 player. Hàng Sony đúng bền & trâu bò & ra âm thanh cũng hay nữa!! :p
Mai mốt có nhu cầu & đkiện sẽ làm 1 cái Hi-end Sony để khỏi phải nghe bằng đt nữa! :p
@vinhphucng25 Hi-Md gì thế, em cũng đang có nhu cầu kiếm 1 em.
@nhokkubjm1994 hôm wa dọn dẹp nhà cửa lại thấy mà quên chụp hình lại, để tí tối làm về mình chụp hình rùi pm bạn hen! Còn đẹp, nghe hơi bị hay & ngon luôn! 😁
@vinhphucng25 Lại gặp phải Rh1 ,Rh10, Nh1, Nh3d,Eh1 thì em mừng hết lớn 😃
phamlong
TÍCH CỰC
9 năm
mua A20HN chắc hơn A10 là được thêm cái tai nghe chống ồn, hy vọng em A10 xuống còn hơn 2tr làm 1 em thay cho con S764 đang xài, xem Hi-res hay hơn nhiều không
huaphatduy
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hên kìm chế bữa không xách tiền ra mua con A10, hehe
provipr120
ĐẠI BÀNG
9 năm
Từ khi nào mà
Từ khi nào mà Xì mắc phôn đú nổi mấy game Hardcore và RPG thế. Máy nghe nhạc bị thay thế nghe còn được, chứ mấy cái đt cầm chơi có xíu thì cạn bà nó pin. VN mình toàn đú phong trào ko nói chứ Nhật và mấy thg Mỹ với Châu Âu nó vẫn chơi ầm ầm
mấy cái tai nhét tai đẹp quá.
còn máy nghe nhạc thì giờ it ai dùng, may ra có ipod shuffe còn dùng khi tập thể thao.
đẹp quá :eek:
Hay ra mồ hôi nên sợ nhất mấy em inear. Sao bây giờ các hãng toàn làm cái nay không vậy 😔 Đành rằng cho trải nghiệm âm thanh tối đa, nhưng nó cứ bịt thẳng vào tai dùng lâu nhức hết cả đâu -_-
sownhair
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhìn đẹp quá nhỉ, trước giờ mới xài mỗi ipod thấy rất ok vì âm lượng siêu lớn. Không biết máy nghe nhạc sony cho âm có lớn ko

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019