Mình gà quá , vậy máy in đó phải in được cả số lượng dây đồng và mạch điện, để cho động cơ chạy chứ nhỉ? không hiều được, có thánh nào biết giải thích giùm nhé.
@lehung75
Đây chỉ là mô hình thôi nhé, động cô thật hoạt động bằng cách nén khí và phụt nhiên liệu vào, còn động cơ này đơn thuần là cái động cơ điện bình thường, thêm vỏ cho đẹp thôi. Nếu muốn hoạt động y như thật thì nhỏ thế này khó có thể làm được, hơn nữa làm bằng nhựa chắc chưa bay đã chảy thành nước hết 😁
Anh chàng này chỉ vẽ rắn thêm chân! Đã chạy bằng động cơ điện (chứ không phải bằng xăng như động cơ tua bin phản lực của boing) thì làm luôn cái cánh quạt. Như vậy vừa đơn giản, vừa rẻ tiền lại không lãng phí năng lượng.
@bshuy2003
Bác k quan tâm,k biết về RC thì làm sao hiểu được mà cứ chém.
Người ta chơi mô hình,ngoài mục đích cho nó bay được thì họ còn muốn nó càng giống thật,càng scale càng tốt.thêm nữa là anh chàng này còn thiết kế tích hợp được cả thrust reverser,rất hay& đáng giá.chứ chỉ đơn giản là gắn động cơ vào cánh quạt thì quá đơn giản,nhưng nó xấu,mà muốn làm thrust reverser thì làm kiểu gì?
@nhokkute_nike8008
Bác có thấy caí máy bay cánh quạt thế chiến thứ 2 nào cắt ngắn chiều dài cánh quạt rồi nhét vào 1 cái ống chưa 😆) Bác cứ tưởng tượng thiết diện bàn tay của bác to lên gấp 2 gấp 3 như cá voi, cá heo thì bác sẽ bơi nhanh lên cỡ nào. chiều dài cánh quạt càng lớn thì càng sinh công càng manh, tuy nhiên dài quá thì lại cần động cơ công suất to hơn để duy trì vòng quay như mong muốn, thêm vào đó lại vướng víu.
Còn cái kiểu cắt ngắn nhét vào cái lồng kêu là động cơ turbor jet đúng là phỉ báng khoa học, vì nguyên tắc hoạt động của 2 loại động cơ này là khác nhau. 1 cái đơn giản là quạt gió sinh công, 1 cái là nén khí trộn xăng rồi cho nổ, sinh công.
Cái này theo mình nghĩ máy in từng chi tiết rồi ráp lại với nhau thôi. Mỗi chi tiết bằng chất liệu gì thì in bằng chất liệu đó cái nào in ko được thì làm bằng tay. Nói chung video này ko chứng minh được cái gì cũng chém gió thôi.