10 kĩ năng quan trọng mà trường học đã không dạy chúng ta

Nam Air
17/8/2014 11:4Phản hồi: 146
10 kĩ năng quan trọng mà trường học đã không dạy chúng ta
cover.jpg

Trường học là nơi dạy chúng ta rất nhiều điều, từ lí thuyết cho đến thực hành thực tế. Tuy nhiên, với những ai đã đi làm thì họ đều nhận ra một điều là có rất nhiều kĩ năng mà chiếc ghế nhà trường không dạy mình, đây là một thiếu sót lớn mang ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng tới công việc, và hầu hết người lao động từ khi đi làm phải dần dần tự học để hoàn thiện mình. 10 kĩ năng đó có thể kể ra như sau:

1. Khoa học máy tính


Trừ những ai theo học ngành này, thì chúng ta đều thấy là hầu hết các ngành học ở bậc Cao đẳng và Đại học đều không dạy cho sinh viên môn này. Ở đây không nói tới việc cao siêu là dạy sinh viên biết lập trình, mà chỉ đơn giản là hướng dẫn cho họ cách tư duy như một chuyên gia tin học, ví dụ như việc tương tác giữa người & máy tính sẽ giúp chúng ta biết cách tận dụng máy tính để giải quyết các công việc cần thực hiện.

pc.jpg
Nhìn nhận vấn đề sắc bén, sử dụng máy tính để giải quyết các vấn đề nhanh hơn

2. Đọc nhanh

Đọc nhanh không phải là kĩ năng để biến chúng ta thành thiên tài hoặc đơn giản hơn là "giải quyết" một cuốn sách nhanh hơn người khác. Đọc nhanh giúp chúng ta cách duyệt qua trước một cuốn sách trước khi bắt đầu đọc nó, ghi nhớ những thông tin chính, nội dung nổi bật, điều này đặc biệt có ý nghĩa khi không có nhiều thời gian để đọc hết cả cuốn hoặc khi cần tra cứu thông tin chứa trong sách.

PS: Kĩ năng này trong các trường ở Việt Nam được thể hiện khi thi hết môn dạng đề mở, được tham khảo tài liệu. 😁


read.jpg

3. Phân bố thời gian hợp lý


Sử dụng thời gian hợp lý, phân bố các việc làm theo trình tự rất quan trọng/quan trọng/hơi quan trọng/không quan trọng để xử lý và hoàn tất chúng đúng hạn là một kĩ năng mà chẳng có trường học nào dạy chúng ta. Trên thực tế, trường học thường chỉ cho chúng ta hoàn tất chúng cùng lúc, từ đó khiến mọi việc rối lại với nhau khi có quá nhiều công việc cần giải quyết một lúc.

multi.jpg
Cách phân bố thời gian hợp lý có thể giúp chúng ta trở thành "người đa nhiệm"

4. Kĩ năng học tập


Một thực tế là mỗi giảng viên có một cách hướng dẫn sinh viên học tập môn học của họ khác nhau, tùy theo kinh nghiệm bản thân của người giảng viên đó. Không có một chuẩn mực cụ thể, do đó cách giải quyết vấn đề của mỗi người mỗi khác nhau có thể làm sinh viên bị hoang mang khi học tập. Vì vậy, kĩ năng học tập hiệu quả là điều rất cần thiết mà các trường học nên dạy cho chúng ta.

Quảng cáo



learn.jpg
Cách học tập hiệu quả cũng là một kĩ năng cần luyện tập

5. Quản lý tiền bạc


Đừng nghĩ cao siêu như môn Quản trị Tài chính hay đại loại vậy, chúng ta hãy xem đó là cách quản lý chi tiêu, cụ thể là việc sử dụng đồng tiền hiệu quả, ví dụ tiền học phí, học thêm, dụng cụ sách vở, tiền đi lại, tiền ăn uống, đối mặt với trường hợp phải đi mượn tiền... Ngoài ra, không phải ai cũng có điều kiện tài chính như nhau, kiểu như là bạn này thì có gia đình nuôi đi học, còn bạn kia thì phải đi làm thêm để kiếm tiền. Vì vậy, quản lý chi tiêu là một kĩ năng quan trọng mà không phải ai cũng được học trên ghế nhà trường.

money.jpg
Chi tiêu đúng bắt đầu từ những số tiền nhỏ nhất

6. Kĩ năng sống còn


Trong chúng ta, ai biết được cách đốt một đống lửa khi không có diêm/hộp quẹt? Ai có khả năng săn bắt hái lượm để tồn tại nếu không may lạc trong rừng mấy ngày? Ai biết buộc khăn cầm máu khi bị thương? Những điều này hầu như chẳng có trường học nào dạy cho chúng ta.

Quảng cáo



Đọc báo trong nước mình thấy tin một cậu nhóc 14 tuổi đi lạc, đạp xe đạp vô định 300 km suốt mấy ngày đêm vẫn không tìm được đường về nhà. Với khả năng tồn tại quá kém như vậy thì không biết cậu bé sẽ sống sót như thế nào nếu thảm họa tận thế xảy ra. Trong khi đó, giới trẻ ở phương Tây được dạy cách đối mặt với vấn đề và tự lập từ rất sớm.

suvive.jpg
Đừng khinh suất với rủi ro dù là điều nhỏ nhất

7. Kĩ năng đàm phán


Đàm phán là một kĩ năng quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta đạt được mức lương tốt hơn khi đi tìm việc, mua được đồ có giá hợp lý hơn khi đi chợ, và cũng có thể là bán được đồ cũ có giá cao hơn. Ở trường học, nhiều nhóm học tập đã được lập ra để sinh viên học tập tốt hơn, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ có thể luyện được thêm kĩ năng đàm phán cho mình.

negotiate.jpg
Đàm phán là một kĩ năng cần rèn luyện

8. Khả năng tự vệ


Hầu hết các trường học có dạy thể dục thể thao, nhưng lại rất ít nơi dạy cho chúng ta kĩ năng tự vệ khi có sự cố xảy ra, ví dụ khi bị bắt nạt hoặc nữ sinh bị quấy rối.

defense.jpg Ảnh chỉ mang tính minh họa

9. Tâm lý học


Môn học Giáo dục thể chất có thể giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, các môn khoa học tự nhiên có thể cải thiện khả năng tư duy. Tuy nhiên môn tâm lý học sẽ giúp sinh viên cải thiện sức khỏe tinh thần, đối mặt với áp lực và stress tốt hơn. Rất tiếc không có nhiều trường học mở lớp về môn học này.

mental.jpg
Tâm lý ổn định giúp chúng ta đối mặt với stress tốt hơn

10. Kĩ năng tìm việc làm và ứng tuyển


Viết thư ứng cử, làm CV ấn tượng là điều kiện quan trọng để lọt vô mắt xanh của nhà tuyển dụng, nhưng hình như không có trường học nào dạy cho chúng ta những cách để gây ấn tượng với sếp tương lai thì phải!

job.jpg
Tham dự các buổi hướng nghiệp rất có ích cho chúng ta

146 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tưởng chú Cuhiep xài A7 chứ =))
Micky2906
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Huy Shadow Trong hình không phải A7 đâu, cuhiep dùng Df mà, ảnh con Nex 7
ngocultra
ĐẠI BÀNG
10 năm
Luyên thuyên
@ngocultra Huyên thuyên mới đúng bác ơi.
@thanh120514 Chính xác là huyên thiên (喧天), đây là từ hán việt, nghĩa là ồn ào.
dr_khoa
ĐẠI BÀNG
10 năm
Còn thiếu KỸ NĂNG LẮNG NGHE ...
Thì chứ thời gian đâu mà dạy chúng ta cái này, nội lo các môn học là hết ngày, em đây lớp 12 thì chỉ đủ thời gian lên tinhte thôi
@phucnguyen6554 Tắt máy học bài đi cháu🆒
@phucnguyen6554 sống trong vòng tay các cụ thì ko rõ ràng lắm vài kĩ năng này, cứ lo thi đh rồi đi xa nhà là hiểu liền 😁
Còn thiếu nhiều kỹ năng lắm chứ đâu phải 10 kĩ năng này không thôi, ví dụ đập 2 hòn đá vào nhau để tạo ra lửa...
Đông Bùi
ĐẠI BÀNG
10 năm
@bookofthing Đập 2 hòn đá vào nhau để tạo ra lửa. Tôi cho bạn 2 hòn đá bạn nhóm giùm đống lửa
lionkid
ĐẠI BÀNG
10 năm
@bookofthing Bác kh phân biệt đâu là kĩ năng sinh tồn à ? Nếu kh thì vui lòng tìm hiểu thêm trên google nhé.
@lionkid Do đọc thiếu ấy mà. Nhưng mà tạo ra lửa cũng là khả năng sinh tồn bậc cao rồi, ăn tươi nuốt sống mới là khả năng sinh tồn thật sự, loài vật khác cũng đâu cần lửa đâu, nên không nên xếp lửa vào nhóm sinh tồn.
@Đông Bùi Mời bạn đập thử nhóm lửa chơi trước, tôi đang ăn đồ hộp 😁
babyungly
ĐẠI BÀNG
10 năm
Vậy là sống còn ko chỉ học ở trường!
Có 10 thôi à, có hàng tỷ kĩ năng mà trường không dạy chúng ta, mà là trường đời dạy 😃
gì chứ thiếu gì kỹ năng mà trường học không dạy , nhất là trường vn thì chỉ có kỹ năng làm bt với học bài là chính còn vô vàng 😆
ko ai dạy chúng ta sài facebook mà chúng ta tìm mọi cách để trở thành người dùng thông thạo:rolleyes:
abto
ĐẠI BÀNG
10 năm
Sau khi ra trường, cái còn sót lại duy nhất là cộng, trừ, nhân ...
😔 buồn
Làm chuyện ấy cũng quan trọng mà không trường nào dạy nhỉ. Nhưng lạ là không ai dạy nhưng tất cả chúng ta đều biết 😁:D:D:D:D:D
@forest_fire cái đó là bản năng! còn làm hài lòng đối tác mới cần kĩ năng. và nếu chỉ vì lý do duy trì lòi giống thì chúng ta cũng chả cần kĩ năng này làm gì 😆
Kỹ năng giao tiếp là cái quạn trọng nhất 😁
Kĩ năng kết hợp Macbook, Lumia 930, Laptop Levono, Google Glass, ipad, surface 3, máy ảnh xịn để giải toán, ví dụ bài toán phương trình $\1*x=x$
Khi nào mình làm hiệu trưởng thì sẽ có
LIỆT DƯƠNG THẦN CƯỚC!!! 😁:D:D

Hầu hết các kĩ năng trên chỉ có thể học được sau khi đã ra khỏi trường, và đa phần là tự học. :p
Thiencl
TÍCH CỰC
10 năm
Kĩ nẵng .Nếu tự nhiên ai thông minh hơn,ai có sức khỏe hơn sẽ tồn tại.
kỹ năng tán gái nữa ...
3 cái 6 7 8 là thấy quan trọng nhất
@mr.ekony198x Đúng ý mình
kfat86
TÍCH CỰC
10 năm
không phải ai cũng biết hết mấy kỹ năng này,hoặc biết nhưng khi tình huống đến thì luống cuống không biết làm thế nào ?nói chung theo e thấy ở mình dạy học còn nặng nề lý thuyết cao siêu quá, những thứ thực tế ít được dạy hơn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019