Nếu như ở Việt Nam xe máy là phương tiện cá nhân phổ biến nhất, thì ở các quốc gia tiên tiến người ta lại sử dụng xe hơi làm phương tiện đi lại cá nhân. Ở những nước giàu có, mỗi người trưởng thành sở hữu một chiếc xe hơi là chuyện bình thường, chẳng hạn như ở Mỹ có tới 250 triệu xe cá nhân đang lưu thông trên đường, trong khi đó có những quốc gia còn nghèo khó thì tỉ lệ này lại không cao, ví dụ ở Nepal thì tỉ lệ chỉ khoảng 4 xe trên 1000 người, ở Pakistan là khoảng 16 xe cá nhân/1000 người.
Dưới đây là thống kê 10 quốc gia có tỉ lệ xe hơi cá nhân cao nhất trên Thế giới hiện nay, với định nghĩa "xe hơi cá nhân" là loại xe hơi có tối đa 9 chỗ ngồi.
10) Lithuania: 565 xe trên 1000 người
Lithuania là một quốc gia Bắc Âu, dân số chỉ khoảng 3 triệu người, diện tích gần 64.750 km vuông và đời sống người dân rất sung túc. Hạ tầng giao thông của đất nước này cũng rất phát triển, rất nhiều đường cao tốc được làm ra với 4 làn xe chạy. Tỉ lệ xe hơi cá nhân của nước này là 565 xe trên 1000 dân, tức là trung bình cứ 2 người sẽ có 1 xe riêng.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GPD bình quân của Lithuania là 14.172 USD/người/năm thời điểm 2012.
9) Malta: 595 xe trên 1000 người
Một đảo quốc ở Địa Trung Hải, dân số chỉ khoảng 423.300 người. Tuy diện nước của Malta chỉ gần 313,4 km vuông như lượng xe hơi cá nhân rất cao, đạt tỉ lệ 595 xe/1000 người.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GPD bình quân của Malta là 20.839 USD/người/năm thời điểm 2012.
8) New Zealand: 597 xe trên 1000 người
Quốc gia ở Úc châu này có đời sống cực kì phát triển, không khí trong lành và môi trường sống thân thiện. Tỉ lệ xe hơi cá nhân của New Zealand lên tới 597 xe/1000 người. Một quốc gia khác là Úc cũng có tỉ lệ rất cao, khoảng 559 xe/1000 người.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GPD bình quân của New Zealand là 40.842 USD/người/năm thời điểm 2013.
Quảng cáo
7) Italy: 605 xe trên 1000 người
Có nhiều xe như vậy nên việc kẹt xe hơi cũng là chuyện bình thường ở xứ này. Ý là quê hương của nhiều hiệu xe danh tiếng như Maserati, Ferrari, Lamborghini, Fiat... Tỉ lệ xe hơi cá nhân ở xứ sở này là 605 xe/1000 người.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GPD bình quân của Ý là 34.619 USD/người/năm thời điểm 2013.
6) Puerto Rico: 629 xe trên 1000 người
Đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng là quốc gia vùng Caribbean với 629 xe cá nhân trên 1000 người. Mặc dù chính quyền đang ra sức phát triển các phương tiện giao thông công cộng để giảm gánh nặng cho cơ sở hạ tầng, nhưng người dân nơi dây vẫn thích đi lại bằng xe hơi riêng hơn là đi chung với người khác.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GPD bình quân của nước này là 27.795 USD/người năm 2012.
Quảng cáo
5) Iceland: 646 xe trên 1000 người
Diện tích của Iceland hơn 103.000 km vuông, xe hơi là phương tiện giao thông chủ yếu ở đây vì nước này không có hệ thống đường sắt. Route 1 (The Ring Road) là con đường dài nhất của xứ này với độ dài tổng cộng hơn 1332km. Tỉ lệ xe hơi cá nhân của Ice là 646 xe/1000 người.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GPD bình quân của Iceland là 45.263 USD/người năm 2013.
4) Luxembourg: 667 xe trên 1000 người
Nổi tiếng là một trong những quốc gia giàu có nhất Thế giới, ở Luxembourg tỉ lệ xe hơi cá nhân rất cao, khoảng 667 xe/1000 người, trong khi đó diện tích chỉ khoảng 2586 km vuông. GDP bình quân đầu người của Luxembourg là hơn 111.100 USD/người/năm.
3) Monaco: 729 xe trên 1000 người
Công quốc Monaco cũng là xứ xa hoa bậc nhất Thế giới, lượng xe hơi cá nhân ở nước này cũng vì vậy mà cao thứ 3, với tỉ lệ 729 xe/1000 người. Monaco còn rất nổi tiếng với các cung đường chuyên dùng để tổ chức giải đua xe F1 lừng danh.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GPD bình quân của người dân nơi đây là hơn 163.000 USD/người/năm.
2) Liechtenstein: 744 xe trên 1000 người
Công quốc Liechtenstein là một xứ sở nhỏ bé ở châu Âu, nằm giữa Thụy Sĩ và Áo. Theo số liệu 2010 của World Bank thì lượng xe hơi cá nhân của Liechtenstein cao nhất Thế giới, còn hiện nay tụt xuống hạng 2 nhưng vấn ở mức rất cao, lên tới 744 xe/1000 người.
GDP của nơi này thuộc hàng cao nhất Thế giới, số liệu năm 2010 của WB là hơn 134.000 USD/người/năm.
1) San Marino: 1139 xe trên 1000 người
Một con số vô cùng ấn tượng, 1139 xe cá nhân/1000 người, nếu vậy thì chỉ tính riêng lượng người trưởng thành đủ điều kiện lái xe, con số trung bình có lẽ phải lên tới mỗi người sở hữu 2 xe hơi cá nhân. San Marino là một trong những quốc gia nhỏ nhất Thế giới, nó nằm sát bên hông nước Ý, phía Đông-Tây giáp dãy núi Apennine, với diện tích chỉ khoảng 62,1 km vuông và dân số khoảng 32.580 người mà thôi.
Theo WB, GDP bình quân đầu người của Cộng hòa San Marino năm 2012 là 44.480$/người/năm.