4 trong số 48 xe tự hành thử nghiệm trên đường ở California đã gặp các tai nạn nhỏ

uhraman
11/5/2015 19:18Phản hồi: 54
4 trong số 48 xe tự hành thử nghiệm trên đường ở California đã gặp các tai nạn nhỏ
google-self-driving-car.jpg
Theo tin từ hãng thông tấn AP thì tính từ khi bang California, Hoa Kỳ, cấp phép cho 48 chiếc xe tự hành chạy thử nghiệm trên đường phố vào tháng 9 năm vừa qua thì đã có 4 chiếc có liên quan đến các tai nạn nhỏ. Hai trong số đó được cho là xảy ra khi xe đang ở chế độ tự vận hành, số còn lại được cho là do lỗi của con người.

Về chi tiết của các xe, theo AP thì 3 trong số các xe là xe Lexus SUV của Google. Chiếc còn lại là một chiếc Audi cuả Delphi Automotive. Chi tiết các vụ tai nạn chưa được tiết lộ, lý do là bởi luật California cho phép các báo cáo tai nạn được giữ kín.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của AP, không có vụ nào trong số 4 vụ tai nạn là nghiêm trọng và các tai nạn xảy ra khi xe đang ở vận tốc dưới 10 dặm/giờ. Chiếc Audi của Delphi Automotive thì được cho là hư hỏng ở mức độ vừa phải sau khi một chiếc xe khác đột ngột va chạm vào mạng bên khi đang chờ rẽ trái tại đèn giao thông. Chiếc Audi lúc này không phải đang ở chế độ tự lái.

Về phía Google, ngay sau khi có bài báo của AP thì họ đã cho biết là tính đến nay sau 6 năm bắt đầu dự án thì đội xe của họ đã gặp 11 vụ tai nạn nhỏ không có thương vong về người và tổn hại không đáng kể. Thêm vào đó, không có số nào trong đó đến từ lỗi của xe mà là do con người và sự mất tập trung. Trong 11 vụ thì có 7 liên quan đến xe khác va chạm từ phía sau vào xe Google, một số lần khác xe bị chạm hông, và 1 lần do xe khác vượt đèn đỏ. Thông cáo của Google nhấn mạnh rằng xe tự hành của họ gây ra ít lỗi hơn người thật lái và rằng các lỗi của tài xế (người thật) khác chạy xung quanh sẽ cung cấp thông tin cho họ để cải tiến giải thuật tốt hơn. Google cũng cho rằng các tai nạn thỉnh thoảng như này là không thể tránh khỏi với các xe mà họ đang thử nghiệm.

Được biết hiện tại Google đang vận hành khoảng 23 xe Lexus được trang bị các cảm biến và công nghệ lái tự động. Google cũng cho biết tính đến nay, quãng đường mà xe đã đi được là tương đương với 15 năm lái của người thông thường.

Trong khi đó, 5 công ty khác đang được cấp phép thử nghiệm xe tự hành cho AP biết là họ đã tránh được các vụ tai nạn trên đường. Các bang khác ở Mỹ như Nevada, Michigan, và Florida cũng không có báo cáo nào về các tai nạn do thể loại xe này gây ra.

Về phía những người phê bình, họ cho rằng bởi thể loại xe này mới đối với nhiều người do đó các công ty thử nghiệm xe tự hành nên chia sẻ chi tiết các vụ tai nạn đối với công chúng và nhà làm luật.
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ides
CAO CẤP
9 năm
Việt nam còn lâu =))
mrhanam102
ĐẠI BÀNG
9 năm
@phamhohoangdung Đọc cmt của bác xong e buồn cười quá :D, chuẩn là phải đem qua Việt Nam mình test nếu thành công thì khỏi cần test nước khác hehe
ides
CAO CẤP
9 năm
@minh_lee Ai đây -_-
@Dai Minh Kim Thế mình mới nói, hoàn thiện ở VN trước đi là mấy nước kia khỏi update gì thêm :p
@ides việt nam chưa làm được con ốc vít thì 100 năm nữa mới có xe không người lái
Con người sáng tạo không ngừng nghỉ 😁 Óc rôbốt ko phản ứng kịp với các tính huống chủ quan khác của các chú tài xế :eek:
@phamhohoangdung bạn noi quá đúng, sao mà phản ứng kịp.
Chameleon.
TÍCH CỰC
9 năm
Vượt qua đượccác tay lái lụa ở VN thì khi đó cho chạy thật luôn k cần test ở đâu trên tg nữa 😁
Red Man
TÍCH CỰC
9 năm
Qua Việt Nam thử nghiệm thì chắc tỉ lệ tai nạn 100% quá 😁
taolao
TÍCH CỰC
9 năm
@Red Man Đảm bảo không tai nạn đâu bác vì xe sẽ không chạy, tất cả các đối tượng lưu thông trên đường đều đang phạm luật và là nguy cơ tai nạn giao thông. CPU của máy sẽ bốc cháy vì xử lý quá tải mà vẫn không biết chạy đường nào 🆒
@Red Man Bạn yên tâm, tỉ lệ tai nạn sẽ là 0%. Vì vừa đem ra thử nghiệm đã bị dân luộc hết xe rồi.
Với tình trạng giao thông ở Việt Nam bây giờ thì không có cơ hội cho xe tự hành.
@nguyentung2601 đèn đỏ còn ban thì xe tự hành chỉ có nước gặp tai nạn liên tục.
Xe tự lái hay hơn xe tự hành chứ ta, vừa sát nghĩa vừa đúng cách dịch
@tanvietbt83 Xe tự hành là đúng vì nó không chỉ có lái mà còn tự động nổ máy và tắt máy khi cần thiết.
Cu_Phuc
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tanvietbt83 từ lái nó hẹp nghĩa hơn từ vận hành nhé bác, vận hành nguyên một hệ thống, bao gồm cảm biến, tính toán, suy nghĩ này nọ... còn lái chỉ là thao tác điều khiển thiên về phần cơ thôi
@KeVoDanh Auto action hoặc auto operating thì dịch là tự hành, còn self driving thì tự lái
mang sang VN thì ko kịp sản xuất để thử nghiệm
đi lúc nào cũng trực trực cái phanh ko hiểu các bác các mẹ từ đâu ra @@
dontcry0512
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không liên quan nhưng note 3 n900 đã được lên Android L từ sáng ! mà sao thấy ngốn ram kinh! Bác nào úp test thử !
Sang Việt Nam là thành xe tự tử luôn nhé.
hacklife
TÍCH CỰC
9 năm
Công an giao thông giờ không gọi là anh mà là thằng. Ước một ngày mấy thằng công an giao thông ở Việt Nam thất nghiệp
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
qua việt nam tỷ lệ tự nhiên mất là 100% nhé 😁
babyhaykhoc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đường ở Mỹ như thế còn tai nạn nhỏ. ở VN chắc toàn tai nạn to 😆
ngoc1414
TÍCH CỰC
9 năm
Ở VN thì xi nhan trái (hoặc phải) là đồng nghĩa với: rẽ trái, rẽ phải hoặc đi thẳng, tha hồ cho các dev bên GG lập trình =))
Ở VN chắc xe tự hành đứng yên không dám nhúc nhích quá
VN vẫn có xe "Điên'' tự vận hành tông hàng loạt mà.
Mĩ ko làm đc điều này 😆
TaNi-bc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Về Vn thì loại tự hành phải nặng trên 5 tấn. Bọc thép. Tốc độ giới hạn dưới 40km mọi tuyến đường.luôn mang theo 200usd tiền lẻ trong xe, chế độ tự mở cửa đưa tiền khi gặp cá thể áo vàng. =)). Và phải lập trình sao cho thuộc lòng sách luật gt vietnam để mà trắc nghiệm hỏi lại CSGT.
@TaNi-bc chết cười với bác này =]]
binh1204
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sẽ an toàn 😃
TrungDungSi.
ĐẠI BÀNG
9 năm
mấy bác bình luận hay quá .. đặt dép ngồi hóng ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019