8 chia sẻ của Tim Cook về Apple: số liệu kinh doanh, sẵn sàng thay đổi, trụ sở mới...

Duy Luân
19/3/2015 2:1Phản hồi: 73
8 chia sẻ của Tim Cook về Apple: số liệu kinh doanh, sẵn sàng thay đổi, trụ sở mới...
Apple_Tim_Cook.jpg

Tim Cook gần đây đã có một cuộc nói chuyện với trang Fast Company nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt quyển sách mới về Steve Jobs. Qua đó, chúng ta thấy được những điều thú vị trong suy nghĩ của Tim cũng như Steve về cách mà Apple hoạt động, cách mà hãng sẵn sàng từ bỏ những công nghệ cũ để hướng đến một thứ mới hơn, hay những thông tin về trụ sở mới và văn phòng của Steve. Mời các bạn cùng xem qua.

Apple không chỉ quan tâm đến những con số khổng lồ


Cook nói: "Trong thế giới công nghệ có một thứ, gần giống như một căn bệnh, khi mà định nghĩa của sự thành công là làm được nhiều nhất. Bạn có được bao nhiêu cú click chuột, bạn có bao nhiêu người dùng tích cực, bạn bán được bao nhiêu chiếc máy? Mọi người trong ngành dường như đều muốn những con số thật to. Steve không bao giờ để bị dụ dỗ bởi điều đó. Anh ấy tập trung vào việc làm ra cái tốt nhất... Lý tưởng đó đến trực tiếp từ anh ấy và vẫn còn đang lan rộng trong Apple. Tôi hi vọng nó sẽ luôn như thế".

Những nhà sản xuất smartwatch khác đang đi sai đường


Cook nói: "Cách nhập liệu dùng tốt trên điện thoại, máy tính bảng hay một chiếc máy Mac sẽ không còn tốt nữa trên một màn hình nhỏ. Hầu hết các công ty đã làm smartwatch đã không nghĩ kĩ về điều đó, thế nên họ vẫn còn sử dụng những cử chỉ như pinch-to-zoom và vài thứ khác mà chúng tôi đã tạo ra cho iPhone".

Apple không đưa ra dự báo doanh số cho Apple Watch

Vị CEO chia sẻ: "Với iPhone, chúng tôi đặt ra một mức kỳ vọng. Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn lấy 1% thị phần, 10 triệu chiếc điện thoại trong năm đầu tiên. Chúng tôi cắm lá cờ đó xuống cát, và rồi cứ thế mà càng lúc càng nhích lên. Với đồng hồ thì chúng tôi không đặt ra bất kì con số nào. Apple Watch cần iPhone 5, 6 hoặc 6 Plus để chạy, và điều đó tạo ra một giới hạn cho nó. Tuy nhiên tôi nghĩ nó cũng sẽ bán tốt thôi. Tôi rất hứng thú về nó."

Người ta không nhận ra sự hữu ích của Apple Watch cho đến khi họ đeo nó lên


"Người ta không nhận ra họ phải có iPod, và họ cũng không nhận ra rằng họ nên có iPhone", Cook nói. "và iPad cũng bị chỉ trích liên tục đấy thôi. Các nhà phân tích hỏi 'Vì sao bạn cần cái này?'. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng bất kì sản phẩm cách mạng nào mà chúng tôi từng làm được dự báo thành công vào lúc nó ra mắt cả. Chỉ đến khi hồi tưởng lại quá khứ thì người ta mới thấy được giá trị của nó. Có thể Apple Watch cũng sẽ đi theo con đường đó."

Steve Jobs không quan tâm đến các vấn đề nhỏ nhật một cách điên rồ


"Bạn từng nghe những câu chuyện về việc anh ấy đi dọc hành lang và phát điên vì những thứ mà anh ấy thấy, và đúng, những thứ đó có diễn ra," Cook nói. "Nhưng tưởng tượng rằng câu chuyện đó cũng áp dụng cho mọi thứ mà anh ấy làm tại Apple thì quả thật là bạn đã đánh giá thấp anh ấy. Thứ mà anh ấy quan tâm nhất đó là xây dựng một văn hóa và chọn ra một đội lãnh đạo tốt, rồi họ lại chọn ra một đội khác tốt, và cứ thế cứ thế... Năm ngoái, Apple đã được định giá 200 tỉ USD. Liệu công ty có khả năng làm được như thế nếu Steve Jobs còn toàn để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt? Rõ ràng là không."

Apple nhận ra sự quan trọng của việc từ bỏ

Quảng cáo


"Một trong những lý do Microsoft gặp vấn đề đó là họ không muốn từ bỏ những thứ trước đây," Cook nói. "Apple luôn có một kỉ luật để đưa ra những quyết định táo bạo nhằm vào việc từ bỏ... Chúng tôi thay đổi kết nối của chúng tôi, ngay cả khi nhiều người vẫn còn yêu cổng 30-pin. Một vài cái thì chưa phổ biến ngay, mãi về sau nó mới được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận điều đó và tiếp tục bước đi. Chúng tôi vẫn còn làm như thế."

Trụ sở mới của Apple được thiết kế để tăng khả năng gặp nhau của nhân viên

"Việc Apple làm tất cả mọi thứ có thể để tạo ra môi trường thoải mái (nguyên văn: informal) là rất quan trọng," Cook nói. "Và một trong những cách mà chúng tôi làm điều đó là phải ở cùng nhau. Một cách bạn khuyến khích sự hợp tác giữa mọi người đó là đảm bảo họ sẽ gặp nhau - không chỉ ở những cuộc họp được lên lịch sẵn, mà là những thứ tình cờ, ngẫu nhiên diễn ra hằng ngày trong canteen hay các lối đi". Đây là lý do chính mà trụ sở mới của hãng được thiết kế theo hình vòng tròn.

Văn phòng của Steve Jobs vẫn còn nguyên ở Apple


"Tôi đã từng ở đó với Laurene (Powell Jobs, vợ của Steve) vào một hôm nào đó vì vẫn còn những bức vẽ của mấy đứa nhỏ", Cook nói. "Tôi dẫn Eve (con gái Steve) vào văn phòng của anh ấy trong mùa hè và cô ấy nhìn thấy những thứ mà cô ấy đã từng vẽ trên bảng nhiều năm về trước. Lúc đầu cá nhân tôi không muốn bước vào căn phòng đó. Tôi không chịu nổi. Giờ thì tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, mặc dù tôi cũng không vào đó nhiều. Máy tính của anh ấy vẫn còn nằm trong đó như trước, cái bàn cũng vẫn còn đó, và vẫn còn những cuốn sách trong đó."

Nguồn: Fast Company
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Điều mình thích ở Apple là không ngại thay đổi cái đang thành công nhưng rất kiên trì với cái mới.

iPhone 4s đang bán như tôm, Apple ra iPhone 5 đầy tai tiếng. 5s đang bán với tốc độ chóng cả mặt thì Apple lại ra iPhone 6 với nhiều chê hơn khen.
@vnstockguru thấy mấy con s mới bị bán ít mà 😕 chỗ mình ở hồi lúc ra 5 đứng đợi từ lúc 10g tối, tới khi ra 5s mình vô mua giữa trưa vẫn còn đầy 😕 4s thì thôi rồi làm cả thế giới mừng hụt, chả khác gì 4 chỉ mỗi thêm siri và nâng cấp chip, lúc đó 4 vẫn còn mạnh lắm đáy thôi 😕 còn 6 thì bữa mấy mới đọc là lợi nhuận hiện tại cao hơn so với nhiều năm qua gì mà 😕 có chăng bị lắm lỗi quá nhưng chỉ ở đợt đầu thôi :mad: đem đi đổi được máy đợt sau ít lỗi hẳn :p
risky99
CAO CẤP
9 năm
@vnstockguru Bỏ đĩa mềm, bỏ CD/DVD rom... tòan những hành động dũng cảm tại thời điểm đó
P/s : Chỉ cần ông đảm bảo tôi không phải sạc AW trước khi đi ngủ là được !
Lẽ thường thôi !
Càng thành công càng nhiều người muốn thấy cảnh nó thất bại , và khi đã chờ quá lâu họ sẽ vẽ ra đủ thứ lí do để có thêm niềm tin mà chờ đợi ;)
@Nokfev "Sạc trong khi ngủ cũng được"
sting9154
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Nokfev Sớm muộn gì cũng phải sạc, tại sao lại phải phân biệt sạc sáng hay sạc đêm. Mình sử dụng đồ công nghệ ko bao giờ nghĩ đến những việc nhỏ nhặt, đt dùng là phải hết pin, mà hết pin thì phải sạc, đó là một quy luật tất yếu, bất kể món đồ gì xài pin cũng sẽ phải sạc. Bạn nên nhìn sự việc một cách xa rộng, nếu nghĩ nhỏ nhặt chi li thì sẽ ko thành công được.
@sting9154 Bạn có hiểu tôi nói gì không ?
Tôi cần cái AW đủ dùng từ 6h sáng sau khi tôi ngủ dạy và đi tập thể dục 1 cho đến khoảng 10h tối là khi tôi kết thúc mọi công việc và đi ngủ (khi đó là lúc tôi không cần sử dụng đồng hồ và sẽ sạc pin)
Nếu chỉ như vậy cũng không đáp ứng được thì xin lỗi nhé ! Quá cùi
van.t
TÍCH CỰC
9 năm
tinhte đang PR cho apple àh.sao toàn bài của apple thế nhỉ?hôm qua nói về Steve Jobs rồi😁.dự là ngày mai sẽ có bài apple đã móc túi bạn như thế nào:rolleyes::rolleyes:
@van.t vì không có apple thì có lẽ tới giờ bác dùng cây viết chích từng chữ một trên smartphone, và có lẽ nokia vẫn là một tượng đài @@


gửi từ vỉa hè Việt Nam
bicooclee
ĐẠI BÀNG
9 năm
@van.t Đọc nếu cảm thấy nó giống như thế, thì nghĩ trong đầu rồi cười khẩy thôi, sao cứ viết ra để người đọc các ý kiến có cảm giác bạn viết 1 bài rồi bỏ đi, ném đá hội nghị?
@van.t Thay vì GATO vì những điều nhỏ nhặt thì hãy cố rút ra bài học ở những bậc tài danh. Chúc tiến bộ!


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
linhpham89
TÍCH CỰC
9 năm
@van.t Bạn có thống kê cụ thể nào về tỷ lệ bài viết về các hãng trên trang chủ tinhte không?
Mình thì thấy bài viết về apple thường thú vị và thích đọc hơn, cho nên nhiều người cảm thấy nó nhiều cũng phải thôi.
Một khía cạnh nữa là giống như trong bóng đá, người ta viết về Ronaldo và Messi nhiều hơn hẳn phần còn lại. Họ có nhận được đồng nào từ 2 anh chàng ấy không? Tiền đổ về túi họ vì những thông tin thú vị nhiều người quan tâm, mà người quan tâm chính là thu nhập của báo chí vậy :D
mt9011
TÍCH CỰC
9 năm
Steve Jobs vẫn còn nguyên ở đó !
Xứng đáng là Khai quốc công thần của Vương quốc Apple .
@mt9011 Nhà sáng lập thì không phải là "thần" nhé. Họ là "quân" (chủ).

Nên, Steve Jobs phải là "minh quân" mới hợp.
NHANNGON
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnstockguru Theo cách phong tước hiệu thời phong kiến thì Steve Jobs được gọi là ..."THÁI TỔ" của "vương quốc APPLE" mới phù hợp!!!😃
kunkun21
ĐẠI BÀNG
9 năm
@mt9011 Cá nhân tôi không gọi Steve là khai quốc công thần, chính ông tạo nên triều đại Apple!
Khai quốc công thần là những người cùng ông ấy thực hiện được điều đó: cụ thể như như Tim Cook, Jony Ive....
devilkut3
TÍCH CỰC
9 năm
Dù sao TC vẫn là ng tài hơn SJ 😃
( Ý kiến cá nhân)
trizniker
ĐẠI BÀNG
9 năm
@devilkut3 chẳng hiểu bạn nghĩ tài hơn điểm nào . TC được thừa hưởng nền tảng thành công từ thời STeve jobs bạn ạ .
Hôm ra mắt TC không nói được lý do phải nua Aw.
Giờ lại phát biểu không có kỳ vọng nào vào Aw.
Kiểu này ai mua Aw thấy mơ hồ quá.
cuong642
TÍCH CỰC
9 năm
@Color.Of.Life cái này cá nhân khách hàng mua thôi, thích thì mua, có ép ai đâu mà bác nói thế. chẳng lẽ nó nói mua cũng đi mua sao . mình nghĩ AW mà bán rẻ thì đảm bảo hết hàng. cơ mà dành cho những người có IP hoặc Ipad. đắng lòng :'(
Đương nhiên rồi ! Tôi cũng chỉ cần dùng đồng hồ đeo tay khi thức thôi !;)
Công thần là TC chứ không phải SJ
Tài hơn ở công việc sở trường của mình thôi !
nhưng người bê đê toàn là người giỏi, khâm phục, thế nên mn đừng bao giờ kì thị bê đê.
@macmem Bản thân từ bê đê là từ dùng với vẻ coi thường và miệt thị
Nạn bạo hành LGBT ở Nga là do họ kì thị chính mình ?
@Sion Chiến Thần Tui nghi ngờ bác khi đọc hết cm của bác rồi đó nha đồ quỷ sứ hà!!!!!!
@Sion Chiến Thần Gần chỗ mình làm củng có " thằng+con" rửa xe rất giỏi:eek:
hôm trước mình gửi mail cho ông ấy, góp ý về việc liệu tuơng lai táo có giới thiệu 1 con mac pro chạy 2 CPU xeon, 1 card đồ hoạ thay vì 2 card đồ hoạ 1 CPU hay không, vì mình thích 1 chiếc như thế
gửi xong mới nhận ra là mình viết tiếng Việt, ổng có đọc không, mà đọc có hiểu không chẳng biết nữa
Ginerbread
TÍCH CỰC
9 năm
@nguyenthanhhieuthanson Đừng quá lo lắng. Cho dù bạn viết bằng tiếng Anh thì ông ấy cũng chả rảnh để đọc đâu 😁
Bài viết hay quá. Bác T.Cook không thua bác S.Jobs. Vì dựng lên thì dễ, giữ được mới khó hơn 😃
@potaydotcom vậy bác dựng lên cái gì bằng 1/1000 apple cho mình coi với &@


gửi từ vỉa hè Việt Nam
@nguyentrong18 Em thì chỉ dựng được 1 cmt như trên để bác coi đó thôi :p
Ginerbread
TÍCH CỰC
9 năm
"Tôi đã từng ở đó với Laurene (Powell Jobs, vợ của Steve) vào một hôm nào đó vì vẫn còn những bức vẽ của mấy đứa nhỏ", Cook nói. "Tôi dẫn Eve (con gái Steve) vào văn phòng của anh ấy trong mùa hè và cô ấy nhìn thấy những thứ mà cô ấy đã từng vẽ trên bảng nhiều năm về trước. Lúc đầu cá nhân tôi không muốn bước vào căn phòng đó. Tôi không chịu nổi. Giờ thì tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, mặc dù tôi cũng không vào đó nhiều. Máy tính của anh ấy vẫn còn nằm trong đó như trước, cái bàn cũng vẫn còn đó, và vẫn còn những cuốn sách trong đó."

Mặc dù mình hiểu những gì mình đọc. Nhưng cách dịch sơ sài thế này không hay một chút nào. Nghe vô cùng khô khan, không diễn tả dc cảm xúc từ lời nói của người ta (Cook). Đọc cứ như một tin vắn tuyển việc làm trên tờ báo.
cathero
ĐẠI BÀNG
9 năm
Khi đọc đến đoạn này tui có sự liên tưởng đến cái đồng hồ này .
Lạy thánh
2 ong chúa đảo


Truongbv09
TÍCH CỰC
9 năm
hãy chờ doanh số của Macbook mới và Apple Watch là biết ông này có chém hay không?
Khoái nhất dòng này :
"Lúc đầu cá nhân tôi không muốn bước vào căn phòng đó. Tôi không chịu nổi. Giờ thì tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, mặc dù tôi cũng không vào đó nhiều. Máy tính của anh ấy vẫn còn nằm trong đó như trước, cái bàn cũng vẫn còn đó, và vẫn còn những cuốn sách trong đó."


Nghe có 1 chút gì đó trầm lắng
dohoa911
TÍCH CỰC
9 năm
@baotam2101 Những lý do đơn giản như vậy giúp Steve Jobs chọn người kế nghiệp hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng của ông ấy. Ngưỡng mộ cả ông ấy lẫn Tim Cook (mặc dù mềnh hông Gay như ổng 😁 )
lengocdinh
ĐẠI BÀNG
9 năm
Apple là 1 công ty tiên phong về công nghệ mà các hãng khác bắt buộc phải theo như nano sim, multi touch, apple pay, appstore, máy tính bảng... Tất nhiên mọi thứ chỉ là tương đối


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019