Amazon vs. Apple: cuộc chiến nóng dần

uhraman
26/7/2012 8:31Phản hồi: 159
Amazon vs. Apple: cuộc chiến nóng dần
AppleAmazon, 2 công ty hoạt động trên 2 lĩnh vực ít liên quan với nhau, dường như ngày càng tiến gần đến một cuộc chiến không khoan nhượng trên nhiều mặt trận trong đó có thể kể đến thị trường máy tính bảng, điện thoại, sách điện tử và cung cấp dịch vụ phần mềm cho người tiêu dùng. Theo sát những tin chính thức lẫn tin đồn dồn dập trong thời gian gần đây, hãy cùng Tinhte điểm qua dấu hiệu của một cuộc chiến đang nóng dần lên giữa hai đại gia công nghệ và kinh doanh của thế giới.

1. Điện thoại
Không cần phải nói gì nhiều, smartphone hiện tại đang là nơi mà Apple làm mưa làm gió (tính theo số lượng sản phẩm xuất xưởng/nhà sản xuất). Tuy nhiên gần đây hãng tin tài chính uy tín Bloomberg đã hé lộ thông tin cho biết Amazon đang làm việc với Foxconn - đối tác phần cứng lâu nay của Apple - để sản xuất một chiếc điện thoại di động mang thương hiệu của riêng mình và WSJ cũng cho rằng Amazon sẽ sản xuất smartphone vào cuối năm nay. Không như các đối thủ Android khác của Apple, bên cạnh một kênh phân phối trực tuyến rất hiệu quả và nổi tiếng khắp thế giới thì Amazon còn có lịch sử bán hàng ngang bằng hoặc thậm chí rẻ hơn giá gốc phần cứng. Trong thời đại kinh tế thế giới đi xuống thì giá cả là một yếu tố cực kỳ quan trọng tác động lên quyết định mua hàng của người tiêu dùng, do vậy, Apple không thể coi thường Amazon khi họ bước chân vào lĩnh vực này. Chiến trường smartphone sắp được khai mở chăng?

2. Máy tính bảng
Amazon bước chân vào thị trường mới mẻ này chỉ mới cuối năm 2011 (15 tháng 11) nhưng chỉ sau 6 tuần ra mắt họ đã bán được đến 4 triệu thiết bị. Đến tháng 2 năm nay theo ước tính của iSuppli thì cứ 2 máy tính Android bán ra đã có 1 là Amazon Kindle Fire. Giả sử tỉ lệ này đúng thì nếu kết hợp với tỉ lệ 2 iPad có 1 tablet Android ta sẽ có 1 Kindle Fire:4 iPad, một tỷ lệ thị phần không phải không thể san lấp nếu có chiến lược đúng đắn. Đặc biệt là khi sắp tới đây, theo Reuters, Amazon sẽ ra mắt 5-6 mẫu tablet trong đó có cả Kindle Fire màn hình 10”, tương đương iPad. Dù thông tin chưa thật sự chắc chắn nhưng có vẻ trường hợp “nước sông phạm nước giếng” nhiều khả năng sẽ xảy ra. Thế mạnh giá rẻ và hệ thống dịch vụ đồng bộ của Amazon (bán sách điện tử, video và tivi streaming...) không nhiều thì ít sẽ đe dọa lên vị thế của Apple trong phân khúc tablet 10”.

Lẽ dĩ nhiên, về phía Apple, hãng cũng không dại gì ngồi im chờ đối thủ. Không còn quá bảo thủ với định kiến về phân khúc máy tính bảng dưới 10”, theo NYT, Apple cũng sắp ra mắt model iPad mini 7,85” cạnh tranh trực tiếp với Kindle Fire và mới nhất là Google Nexus 7. Như vậy, Amazon và Apple sẽ đụng chạm nhau trên cả hai phân khúc máy tính bảng phổ biến nhất hiện nay với những thế mạnh khác biệt. Tuy nhiên, đánh giá tương quan sức mạnh hiện tại thì công bằng mà nói Amazon yếu thế hơn Apple trên mặt trận này.

3. Sách điện tử (e-book)
Sách điện tử là sân nhà của Amazon, là nơi mà Amazon làm bá chủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, iBooks 2 và iBooks Author được Apple giới thiệu vào tháng 1 vừa qua không hề giấu giếm tham vọng của hãng tiến sâu vào thị trường sách giáo khoa nói riêng và sách điện tử nói chung. Với một nền tảng cho phép xây dựng các cuốn sách điện tử có thể cập nhật được, tích hợp cả hình ảnh lẫn video, và một hình thức đơn giản nhưng rất bắt mắt. Rõ ràng, trải nghiệm mà iBooks mới mang lại cho người dùng là rất khác biệt so với sách lẫn ebook truyền thống. Lo lắng trước đối thủ nặng ký tiềm năng, theo nguồn tin của WSJ, Amazon cũng đang thử nghiệm công nghệ tương tự của riêng mình với sự hợp tác từ các đối tác xuất bản.

4. Phần mềm
Trên thị trường các thiết bị di động hiện nay, mỗi hãng sản xuất nếu không có hệ sinh thái tương ứng phù hợp thì sẽ khó có thể sống sót nổi, tất nhiên Amazon cũng sẽ như vậy. Với Amazon App Store, sách điện tử, dịch vụ video và đồng bộ âm nhạc mà hãng đã có trước đó thì việc mua lại hai công ty công nghệ trong lĩnh vực nhận dạng giọng nói (Yap)dịch vụ bản đồ (UpNext) là bước đi tất yếu trong quá trình hoàn chỉnh hệ sinh thái riêng của mình. Tất nhiên, một hệ sinh thái mới sẽ không chỉ cạnh tranh trực tiếp với Apple mà còn với cả Google và Microsoft (Windows và Windows Phone). Nếu thành công, không loại trừ Amazon sẽ đem các dịch vụ của mình (nhận dạng giọng nói, bản đồ) lên các OS khác như hãng đã làm với ứng dụng Kindle, Amazon Cloud Drive, hay dịch vụ đồng bộ âm nhạc Amazon Cloud Player (chỉ cho người dùng Mỹ) của mình.

5. Kết luận
Ở một khía cạnh nào đó, việc Amazon tự sản xuất phần cứng (điện thoại, tablet, e-reader) và xây dựng phần mềm gần như sao chép lại mô thức hoạt động của Apple (việc mua YapUpNext dường như cũng là sao chép chiến thuật của Apple!). Trong con mắt Amazon có lẽ Apple vừa giống một người đi trước cho mình học tập lại vừa giống một đối thủ mục tiêu để mình cố gắng vượt qua. Điểm khác biệt nếu có giữa hai công ty là nền tảng thương mại trực tuyến trên đó Amazon xây dựng thị trường mới của mình khác biệt hẳn so với Apple hay các công ty máy tính khác. Giả dụ thất bại trên sân chơi mới thì Amazon cũng chưa hẳn sẽ mất tất cả, cái gốc thương mại trực tuyến của họ quả thực vẫn rất vững vàng cho đến thời điểm này.

Trong con mắt Apple, theo người viết, Amazon chỉ như một đứa trẻ con chập chững gia nhập vào thị trường máy tính và khó có khả năng, ít nhất trong 5 năm nữa, gây khó dễ cho hãng, thậm chí cả khi (giả sử) Amazon có trong tay hệ điều hành riêng của mình. Tuy nhiên, cảnh giác không bao giờ là thừa, và Apple chắc chắn đã có những chiến lược riêng mình đối với đối thủ “nhẹ ký” Amazon trong khi vẫn đang căng mình trên nhiều mặt trận khác với Google Android hay Microsoft Windows.

Những thông tin trên chỉ như một cái nhìn điểm lại tin tức về khả năng cạnh tranh giữa Amazon và Apple, giúp anh em Tinhte nắm tổng quan vấn đề trong thời gian vừa qua hơn là một bài phân tích so sánh hai công ty với nhau. Hy vọng nhận được nhiều góp ý đánh giá cũng như những góc nhìn thú vị của anh em Tinhte.
159 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

😃 châu chấu (Amazon) mà dám đá xe (Apple)!!?
có khi nào xe bị lật kô?
@jack93 Chỉ 10 năm trước Microsoft cũng nói thế với Apple. Yahoo cũng nói thế với Google.
@jack93 lật kô kệ nó can jì . Giá càng ngày càng rẻ là ok
dttung80
TÍCH CỰC
12 năm
@jack93 Ô bạn có nhầm không? Amazone cũng là ông lớn đó bạn, người ta làm việc cả về Thương Mại Điện Tử nữa cơ bạn ạ. Amazone là công ty có truyền thống và danh tiếng từ lâu rồi. Apple chỉ mới nổi gần đây thôi, kiểu như bán đất mà giầu ấy - nên hợm hĩnh, nguy hiểm và hung hăng lắm. 😁
@jack93 nhận định từ 1 con bò
bidoll
ĐẠI BÀNG
12 năm
ngồi xem chiến sự thôi
"Thêm bạn bớt thù" không phải là tiêu chí của Apple.
Hầu như muốn bít giá gốc 1 món đồ cứ phải lên amazon tham khảo giá haha

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
Cuộc chiến của táo và Samsung còn đang quyết liệt, nếu Galaxy mà bị cấm hoàn toàn ở Hoa Kỳ thì nghe bảo Samsung giảm 20% lợi nhuận😁, nghe nói hôm nay sẽ có phán quyết của tòa thì phải
@QuangThai06 20% lợi nhuận máy tính bảng thôi chứ điện thoại mới là nguồn thu chính của ss mà
luxupu
TÍCH CỰC
12 năm
@mr.thaihoang Không dám đâu. Nếu lần này toà án thiên về app thì ss cuốn gối (bao gồm tất cả các thiết bị di dộng: từ galaxy cho tới máy tính bảng...)về quê. không còn hoạt động trên lãnh thổ của app nữa, đồng thời phải bồi thường mấy tỷ đô.😁 Mong cho ss qua khỏi kiếp nạn này.:rolleyes:
ndt192
TÍCH CỰC
12 năm
@mr.thaihoang tất cả dòng galaxy bao gồm cả DT s3 sẽ bị câ,1 bán nếu ss thua đó bác
bimbim9x
ĐẠI BÀNG
12 năm
@QuangThai06 khó bị cấm lắm,sam sung tay to lắm bạn à.
@QuangThai06 k bi cam dau, chinh tri, hq va usa la doi tac chien luoc, 2 ben se dc ggoi den de thong nhat, kha nang ss se phai thay doi mot so thiet ke cong nghe la cao... doi voi sp ban o usa.

Sent from my Dell Venue using Tinhte.vn
Miếng bánh bị chia cho nhiều người . Người tiêu dùng càng có nhiều sự lựa chọn , ủng hộ cạnh tranh....
tuantu63p
ĐẠI BÀNG
12 năm
Có biến xD
ông apple này suốt ngày kiện cáo, bi h lại va chạm với amazon
Phải chăng đây cũng là 1 hình thức kiếm lợi nhuận và quảng bá thương hiệu?
Đối với Apple chỉ có "chiến tranh" mới đem lại ngôi vị nhề :eek:
lovemrbo
ĐẠI BÀNG
12 năm
@huytoanpham Bạn có đọc bài viết không vậy?
@huytoanpham
Văn hoá kiện tung của phương tây là vậy. Nước phát triển nghề luật sư rất mạnh. Kiện tụng là 1 nền CN hái ra tiền của Mỹ. Suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu.

Thêm cái nưa là bài này chỉ nói là Amazon đang ra sức tạo ra các sản phẩm để cạnh tranh vs Apple chứ ai nói Apple đi kiện Amazon mà lồng lộn kiểu trẻ trâu vậy =.="
@huytoanpham Dạo này tinhte lắm người vào đọc tít rồi comment. =,= Các mod nên viết bài ngắn lại hoặc chỉ cần giật tít là có comment thôi chứ mất công viết dài chả được gì. zzZZ
Sao Apple lắm đối thủ thế nhỉ. Đúng là càng lên cao gió càng mạnh, càng nhiều người muốn kéo xuống.
Không biết ảnh có trụ được lâu không hay gió mạnh quá lại tụt xuống cho nó lành.
@vnstockguru Tất cả các các hãng đều là đối thủ của nhau, nhưng với Apple thì ko đơn thuần là đối thủ mà nói đúng hơn là kẻ thù.
đánh nhau đi cho con nó khoẻ
yeusaigon
TÍCH CỰC
12 năm
AMAZON sẽ chiến thắng vì 1 thế giới mở và được số đông ủng hộ.
Apple bị vây tứ hướng rồi!
Minh bị lock tài khoản Facebook,nó bắt nhập số điện thoại để gửi tin nhắn xác nhận tài khoản nhưng nó không gửi,có ai biết cách nào giúp mình với,mình xài sim Mobi!
@nguyenhuykhoa mình không chắc sẽ giúp được bạn. nhưng mình đã giúp 1 bạn nữ cùng lớp mở được với trường hợp tương tự của bạn. nếu ban tin mình thì có thể gửi nick và pass hiện tại vào số 01674692041 của mình. mình sẽ thử xem!
@nguyenhuykhoa facebook hình như chỉ hỗi chợ beeline thôi
@nguyenhuykhoa mã vùng VN là +84 nhé, bạn thử xem, bỏ số 0 ở đầu đi, VD +84987685412.
dttung80
TÍCH CỰC
12 năm
@nguyenhuykhoa 1. Bạn nên kích hoạt bằng email là tốt nhất (nếu được)
2. Kích hoạt bằng số điện thoại thì bạn phải ghi sđt dưới dạng +8490xxxxxxx hoặc 8490xxxxxx hoặc 90xxxxx bỏ số 0 đầu số 9 đi (ví dụ 0904 thì sẽ viết thành +84904 hoặc 84904 hoặc 904 thôi)

Chúc may mắn ! 😃
vitxiem02
TÍCH CỰC
12 năm
Công bằng mà nói thì Amazon khó chơi một cách sòng phẳng với Apple, nhưng Amazon đi theo hướng riêng của mình. Giống như Kindle Fire tuy giá không cao như Ipad nhưng vẫn bán chạy và là một đối thủ cạnh tranh sòng phẳng với Ipad, chứng tỏ Amazon vẫn đang đi đúng hướng. Vote một phiếu cho Amazon nào
Dự là nếu thị trường MTB Giá rẻ tự giết nhau thì không sao (Nexus 7 vs. Tab 2 7.0 vs. Kindle Fire vs. Playbook vs. Nook Tablet)

Chứ nếu Kindle Fire bành trướng như bây giờ tiếp thì thể nào Apple cũng kiện. Triết lý của Apple là cứ ai làm gì có thể cạnh tranh là kiện hết, 1 triết lý cạnh tranh khá dơ bẩn.

Nhưng Samsung thì đúng là có nhái Apple thật, còn Kindle Fire từ giao diện (lúc chưa root là giao diện kệ sách) và thiết kế đều khác xa iPad, nên thể nào Apple cũng lôi mấy cái "công nghệ cốt lõi" ra kiện 😁. Giống S3 không kiện được thiết kế, giao diện thì Apple kiện cái "công nghệ loại bỏ tiếng ồn" hay đại loại gì đó.

Mình thì mong phương án thứ nhất vì thế sẽ càng đẩy giá rẻ xuống cho anh em sinh viên hay các anh em chưa có điều kiện. Còn Apple cũng chả dám đụng vào Amazon đâu, vì đụng vào thua cho vỡ mặt :D:cool:
@ducpham2708
Giá thành sản phẩm của SS thường là thấp hơn iDevices bạn ạ. Nếu so sánh tương đồng thì phải so sánh SII với 4S chứ không phải là SIII. SS luôn chạy trước về phần cứng do kém hơn về khả năng Optimize và thiết kế. Xem xem sắp tới cấu hình iPhone5 chắc cũng sẽ thấp hơn cấu hình của SIII chút như kiểu 4S cấu hình thấp hơn SII chút.

Giờ thì cấu hình phần cứng bão hoà rồi nên mọi người khó nhận ra, chứ SS trước giờ Optimize chưa bao giờ tốt. Mấy con tầm trung mang về mà không root với cắt xén bớt đi thì nói thật là như shit. Trong khi so sánh với WP của Nokia và iOS thì với cái cấu hình của con Galaxy Y họ Optimize nó mượt mà và cảm ứng tốt hơn nhiều lần.

Còn cái chuyện SS nó bán được nhiều hơn thì đó là tính cả các Model ở phân khúc giá thấp hơn so với sản phẩm của Apple. Thậm chí thống kê nói chung SmartPhone thì SS nó còn nhiều nền tảng khác ngoài Android. Còn nếu so sánh tương đồng thì SII doanh số cũng chỉ xấp xỉ iPhone4S chứ mấy?

Mình hiểu ý của bạn đang muốn nói rằng: Uh thì SS có chút thiết kế đi sau Apple, nhưng sản phẩm của nó có mặt tốt riêng. Nhưng bạn đưa luận điểm chả ăn nhập gì và chỉ tổ ăn gạch.

Nó Optimize sản phẩm không tốt bằng, thiết kế không đẹp bằng, thì phải đẩy cấu hình cao hơn, giá đẹp hơn. Chứ không thì nó bán sao được nhiều. Nói cách khác các hãng thành công và có tên tuổi lớn đều có thế mạnh cạnh tranh riêng. Nói theo cách này mình nghĩ hợp lý hơn.
@ducpham2708 =]] Tình hình giống như Fake loại 1 vs hàng chính hãng vậy đó. Đôi khi Fake lại đc ưa chuộng hơn mặc dù chất lượng gần như nhau. Mấy cái SamSung galaxy smartphone thì còn đc chứ mấy Tab nói thật, cho em chưa chắc đã xài. Liên hệ Best Buy để biết thêm chi tiết vụ trả lại Tab vì nhầm vs IPad =]]

Samsung xuất xưởng nhiều chứ ko phải đến tay người dùng nhiều gấp đôi, 2 cái khái niệm nó khác nhau chành bành ra. Nếu so sánh thì nên so sánh tổng sản lượng đến tay người dùng của 2 loại ( SSI, SSII, SSIII ) vs (IPhone 3GS, 4, 4S ) thế mới là so sánh có đầu óc đó. Chỉ vịn vô ngay cái quý này, tâm lý chờ đợi New Iphone ra mắt, mà chỉ có mỗi quý này của năm này Iphone mới như vậy thôi, sao giống kiểu vạch lông tìm vết quá zạ =]]

Chương trinh là ko ủng hộ cũng như ghét hãng nào, chi ghét có Anti ko não =]]
tienlm
TÍCH CỰC
12 năm
Táo không tiep tục nghĩ ra cái gì mới thì coi như đi xa. IOS 6 đã nhàm, iphone 5 mà không xuất chúng thì coi như đã qua đỉnh .

Mac os ỳ ạch , chỉ trông chờ vào ipad và ip rồi sớm muộn cũng bị làng đuổi kịp và đánh bại.
đọc tiêu đề cứ tưởng apple lại kiện tụng linh tinh
cơ mà amazon còn sơi mới vượt qua đc apple, chỉ tính riêng mặt trận ipad apple đã vô đối rồi, amazon muốn thành công hơn nữa thì phải suy tính kĩ đâyo_O
Táo phải được làm bá chủ mới chịu nhường cơm sẻ áo cho cái bang hehe.
tương lai ở phía trước -chưa noi gi hết...hiihih

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019