Andy Rubin: Android ban đầu được thiết kế cho camera, không phải smartphone

Duy Luân
16/4/2013 16:43Phản hồi: 55
Andy Rubin: Android ban đầu được thiết kế cho camera, không phải smartphone
Android.jpg

Trong một bài thuyết trình mới đây, Andy Rubin - người cha đẻ của Android - tiết lộ rằng vào thời điểm 10 năm trước, hệ điều hành này được thiết kế để làm nền tảng cho máy ảnh chứ không phải là smartphone. Vào những buổi đầu, Android có nhiệm vụ cải thiện việc kết nối giữa máy ảnh kĩ thuật số với PC. Việc cung cấp những trải nghiệm mới mẻ về việc cài ứng dụng lên camera cũng là một trong những dự tính của Andy Rubin và đồng nghiệp mặc dù thị trường máy ảnh khi đó không được sôi động như bây giờ. Rubin nói: "Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt nếu chúng tôi có thể xây dựng một nền tảng camera với các ứng dụng từ bên thứ ba". Theo thời gian, Rubin nhận thấy xu hướng của các thiết bị di động càng ngày càng xuất hiện rõ rệt trong khi thị trường camera thì không đủ lớn. Thế là toàn bộ nhóm chuyển trọng tâm phát triển sang smartphone trong một kế hoạch kéo dài chỉ 5 tháng. Lúc đó, Rubin "lo lắng" về Microsoft và Symbian chứ ông chưa có mối quan ngại về iPhone.

Và như chúng ta đều biết, kể từ khi Android được mua lại bởi Google, nó đã dần thu được những thành công lớn và hiện đang nắm giữ danh hiệu hệ điều hành di động phổ biến nhất với 70% thị phần smartphone. Cũng khá thú vị rằng sau một thời gian dài thống trị mảng di động, giờ đây Android lại quay trở về đúng với ý đồ thiết kế của 10 năm trước. Hiện chúng ta có đã có hai chiếc máy ảnh compact chạy Android là Nikon Coolpix S800cSamsung Galaxy Camera. Polaroid cũng đã tung ra máy ảnh không gương lật thay ống kính cài sẵn Android với số hiệu iM1836.

Hồi tháng trước, Google cho biết rằng Andy Rubin sẽ không còn giữ chức vụ trưởng bộ phận Android nữa. Ông vẫn sẽ làm ở Google và đang chuẩn bị cho một dự án mới, tuy nhiên chưa rõ đó là gì.

Theo PCPro, ITMedia
55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chuyện bây giờ mới kể,thật khó tưởng tượng khi nó không phải là viết ra với mục đích ban đầu như hiện tại, càng hay hơn là coi Symbian là đối thủ chính chứ k phải IOS😁
@smile_nice90 10 năm trước
@smile_nice90 nó coi symbian là đổi thủ tại vì lúc đó là chỉ là 1 mô hình bắtchươtc theo ios nên tự coi ko phải là đối của ios chứ sao.
knowing7
TÍCH CỰC
11 năm
@smile_nice90 Thời trước 2009 symbian là số 1 thế giới đấy cụ,chỉ điều ngày càng lạc hậu nên giờ mới đi vào dĩ vãng,thời xưa được sử dụng 1 điên thoai dùng hdh symbian như N70,N72,N73,N82,N86 là mơ ước của biết bao người.
'Dùng tạm' cho điện thoại xem ntn 😁
zippi
TÍCH CỰC
11 năm
giờ bị google mua rồi phát triển vĩ mô

ngồi gõ code mà tiếc

xem tí đc xếp hạng top giàu TG

=))
h2media1
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ngày trước đọc bài viết có nói rằng android thực chất là dành cho thiết bị qwerty để cạnh tranh với Blackberry hồi đó. Sau khi ios ra thì mới chuyển hướng.
@h2media1 Chắc đấy là sau khi họ quyết định chuyển từ camera lên đt 😁
bb-no1
ĐẠI BÀNG
11 năm
@h2media1 đó là sau khi gg mua lại bác ah
Metallicy
TÍCH CỰC
11 năm
@h2media1 Thì đúng là như vậy vì thời đó chỉ có symbian và window mobile đang phổ biến trong giới sp, blackberry đang trẻ và đầy hứa hẹn nên android xác định các os đó mới là đối thủ chính, trong lúc đang phát triển thì ios thay đổi cục diện sp làm android cũng phải thay đổi chiến lược theo.
dòng đời sô đẩy 😆
RIM
CAO CẤP
11 năm
Hic sao có lần đọc bài thấy nói Android ra đời để cạnh tranh với BB nhỉ?
a xin lỗi a chỉ là thằng chém gió
asimo7777
TÍCH CỰC
11 năm
Rồi sau này chắc android dành cho lò nướng nữa quá 😃
Ruiz
CAO CẤP
11 năm
@asimo7777 Root và uprom Cook cho lò nướng,nướng phát chín luôn :eek:

Sent from my LG-P500 using Tinhte.vn with Rom ICYSNAP 1.6 Android 4.0.4
@Ruiz Cẩn thận ko brick hay chết mian lò nuớng là toi đời.. Mà ko nên overclock gây nóng máy và chạy ko ổn định.

Nên tìm kerner phù hợp cho lò nuớng😁
Kệ, phát triển cho món gì cũng được, kết quả là thứ chính thôi, quan tâm chi mấy chuyện lẻ tẻ, người ta nói hay không bằng hên mà 😁
thực hư giả, có lần sao nghe bảo là đối thủ của RIM
Cái này chuẩn luôn, hồi đó ai cũng sẽ coi symbian là đối thủ chính chứ ít ai nghĩ đến IP, đến tận 2007 IP mới ra mắt và mang cho mình quá ít tính năng so với symbian... mỗi cái là thời trang thôi
giờ mới bít
Nhiều chuyện không phải người trong cuộc thì không thể biết ddc.
hangxom2
ĐẠI BÀNG
11 năm
ban đầu khi chuyển qua đt, thì android cũng chỉ tập trung cho bàn phím cứng chứ ko phải cho cảm ứng, khi iphone ra đời mới bắt đầu đuổi theo iphone nên các bản đầu từ 2.3 máy rất chậm và lag nhiều. đòi hỏi cấu hình cao nữa.
@hangxom2 lại nói phét.
bản đầu từ 1.5 cơ mà 😆
2.3 mà chậm với lag. cho bạn phát biểu lại
hèn gì xài cảm ứng lag và ngốn ram dễ sợ, do nền tảng xây dựng không dành cho điện thoại cảm ứng 😁
dungdepzai
ĐẠI BÀNG
11 năm
Mình thik android có cả phím đầy đủ và c.ứng nhưng màn bé quá.
nhờ android mà bây h các máy chạy cấu hình kinh quá.

nhớ hồi cách đây 5 năm mua em iPod touch 1. chơi fifa , nfs undercover chúng nó há mồm ra nhìn vì k nghĩ thiết bị di động có thể chơi game đồ họa cao thế . hơn hẳn nokia 5800 hay e63 e71 gì gì đấy . bây h nhớ lại em nó chỉ chạy chip 400mhz và 128 mb ram.





bây h thì chip 4 nhân 1.8ghz ram 2gb
@tobe2405 Cấu hình càng cao càng tốt chứ sao bạn, đồ họa 3D ngày càng đẹp, chi tiết hơn, ifone cũng sắp lên 4 core rồi còn j
@tobe2405 game, video chủ yếu do GPU thôi, CPU chỉ là phụ. flash, trình duyệt thì CPU là chính.
Rockthanh12
ĐẠI BÀNG
11 năm
Đúng là với thời Android ra mắt thì Symbian là HĐH vô cùng mạnh mẽ
zoozoo88
TÍCH CỰC
11 năm
thiết kế ban đầu để cạnh tranh Symbian, BB, Windows Phone, sau đó mới vội vã chuyển hướng sang iPhone nên không ổn định, sát phần cứng.
@zoozoo88 cái quan trọng là bán được càng nhiều thiết bị càng tốt, cốt lỏi của google vẫn là tìm kiếm và quảng cáo;
đường còn rất rất dài (gần như vô tận) và tha hồ mà phát triển, thay đổi; thậm chí thay đổi toàn bộ core cũng chả vấn đề gì;

em nó là nguồn mở, và rất nhiều người hứng thú để phát triển; những em đóng kín như bưng (iOS, BB, WP...) lỡ có lỗi gì thì cứ rung đùi ngồi chờ nhé; rồi khi bị tuyên bố là không hổ trợ nữa thì coi như chết hẳn;

bên Android thì không như vậy, chỉ cần còn 1 dev là thiết bị vẫn còn sống, thậm chí với linh hồn (os) hoàn toàn mới.
@nta139 thay được toàn bộ hệ điều hành thì google làm được nhưng google có dám làm không thôi, thay đâu phải đơn giản tốn công sức rất lớn
sucsong1
TÍCH CỰC
11 năm
@nta139 các store của hệ điều hành đóng ko chạy được ở máy cũ?
Dev tạo ra được OS mới chạy đc app nặng hơn hả?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019