Apple đã làm gì để MacBook 12" tiêu thụ ít điện năng nhất có thể?

Didu
30/3/2015 8:45Phản hồi: 270
Apple đã làm gì để MacBook 12" tiêu thụ ít điện năng nhất có thể?
[​IMG]
MacBook 12" mới ra mắt của Apple có độ mỏng tuyệt đối, màn hình Retina nhưng vẫn giữ lại thời gian sử dụng pin rất ấn tượng là khoảng 9 tiếng. Con số 9 tiếng này chỉ thấp hơn gần 2 tiếng so với MacBook Pro 13" đầu 2015 nhưng nên nhớ rằng dung lượng pin trên MacBook 12" thấp hơn gần 1 nửa so với MacBook Pro 13" (39,7Wh so với 74,9Wh). Nó thậm chí còn thấp hơn so với 54Wh trên MacBook Air 13" vốn cho thời gian dùng 12 tiếng. Vậy Apple đã làm gì để MacBook 12" tiêu thụ ít điện năng nhất có thể?

Để có được thành tích đó thì Apple không chỉ nhồi nhét thêm dung lượng pin tối đa vào khoảng không bên trong máy, nó còn là sự kết hợp nhiều yếu tố như màn hình Retina mới, RAM và chip xử lý siêu tiết kiệm điện để giúp máy ngốn ít điện hơn.

MacBook 12": Retina, Intel Core M, 900g, pin 10 tiếng, USB C, 3 màu, giá từ 1299$
Chi tiết hơn về Macbook 12": CPU tùy biến, SSD PCIe, không khe tản nhiệt, 15k điện mỗi năm
Vì sao Apple định hướng MacBook là dòng máy mới, số phận MacBook Air sẽ như thế nào?


Retina công nghệ mới


Trước đây, khi MacBook Air chưa có màn hình Retina thì nhiều nguyên nhân đã được đề cập, hai trong số đó là công nghệ chưa cho phép Apple tích hợp panel Retina vào một chiếc máy mỏng và nó sẽ làm giảm đáng kể thời gian sử dụng pin của máy. MacBook 12" có kích thước màn hình nhỏ hơn không đáng kể so với MacBook Pro 13" và dung lượng pin thì nhỏ hơn gần 1/2 (39,7Wh so với 74,9Wh) nhưng thời gian sử dụng cho 1 lần sạc vẫn rất ấn lượng là 9 tiếng. Điện năng mà một panel Retina với hàng triệu điểm ảnh cần để hoạt động lớn hơn rất nhiều so với màn hình thông thường, mật độ điểm ảnh/inch rất lớn cũng khiến đèn nền khó chiếu sáng hơn.

[​IMG]
Thông thường để làm được như vậy Apple hay các nhà sản xuất phải cần pin dung lượng cao hơn, đơn cư như với iPad 3 hay iPad mini 2, cả hai đều dày hơn thế hệ trước để hỗ trợ cho màn hình Retina. MacBook mới thì không như vậy, nó mỏng hơn MacBook Air. Ở màn hình TFT-LCD, một phần của mỗi điểm ảnh bị bao phủ bởi các bóng bán dẫn làm nhiệm vụ điều khiển các điểm ảnh phụ là xanh dương, xanh lá và đỏ. Tùy vào thiết kế và từng loại panel mà diện tích phần không bị bóng bán dẫn bao phủ đó nhỏ hay lớn, thường thường là một nửa diện tích của một điểm ảnh. Khi phần diện tích không bị bao phủ này nhỏ đi, đèn nền sẽ cần nhiều năng lượng hơn để chiếu sáng, dẫn tới việc nó tiêu thụ nhiều điện năng. Rất may là vẫn có cách để tăng diện tích cho phần không chứa bóng bán dẫn này.

Một trong những giải pháp được sử dụng là thay đổi vật liệu để làm bóng bán dẫn. Các tấm nền được làm theo công nghệ LTPS (Polisilicon nhiệt độ thấp) - vốn được Apple sử dụng trên iPhone - sử dụng bóng bán dẫn kích thước nhỏ hơn nhờ hạt điện tử (electron) có độ linh động cao hơn, như vậy sẽ làm tăng diện tích phần không bị bóng bán dẫn bao phủ ở mỗi điểm ảnh.

Một giải pháp khác là thiết kế lại mỗi điểm ảnh, đây dường như là cách mà Apple áp dụng trên MacBook 12" mới ra mắt. Apple không nói rõ về công nghệ này nhưng một số bằng chứng cho thấy họ xếp chồng nhiều lớp lên nhau, nhờ vậy tăng diện tích cho phần không chứa bóng bán dẫn. Trước đây, một bằng sáng chế của Apple có giải thích về kỹ xảo chia cắt cổng bóng bán dẫn thành 2 phần và xếp chồng chúng lên nhau để tăng diện tích phần trống. Tuy nhiên không biết là Apple có sử dụng kỹ xảo này hay không. Chỉ biết kết quả mà Apple đạt được là tăng đáng kể diện tích cho phần không chứa bóng bán dẫn, nhờ đó đèn nền hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm 30% năng lượng sử dụng so với các MTXT khác. Như vậy, một vấn đề tiết kiệm điện năng sử dụng cho MacBook với màn hình Retina đã được giải quyết.

Chip xử lý Broadwell Core-M


Sau màn hình độ phân giải siêu cao Retina thì chip xử lý là yếu tố tiếp theo ngốn nhiều điện năng của thiết bị. Apple sử dụng chip xử lý thế hệ mới nhất Broadwell Core-M từ Intel, đây là dòng chip siêu tiết kiệm điện với hai nhân xử lý. Broadwell thuộc giai đoạn 'tick' trong tiến trình phát triển chip xử lý của Intel. Giai đoạn này không có nhiều thay đổi về cấu trúc nhưng cải tiến đáng giá nhất là tiến trình sản xuất được giảm từ 22nm xuống còn 14nm. Kích thước mỗi bóng bán dẫn giảm xuống sẽ cho phép Intel tích hợp thêm nhiều bóng bán dẫn nữa vào con chip đó, nhờ vậy tăng hiệu năng xử lý. Số liệu từ Intel cho thấy Broadwell sử dụng ít điện năng hơn 30% so với thế hệ Haswell trước đó trong khi hiệu năng ngang bằng thậm chí cao hơn.

intel-core-m-broadwell-vs-haswell.jpg
Broadwell Core-M nhỏ hơn​

Chỉ đơn thuần sử dụng Broadwell cho MacBook 12" là chưa đủ mà Apple còn chuyển qua dùng phiên bản siêu tiết kiệm điện năng của dòng chip này là Core-M cho các thiết bị di động. CPU Core-i5 ở trên MacBook Air có công suất 15W trong khi với Core-M trên MacBook 12" chỉ là 5W mà thôi, rất ấn tượng. Giảm công suất cũng đồng nghĩa giảm lượng nhiệt mà CPU tỏa ra khi hoạt động. Điều này rất ý nghĩa bởi Apple có thể tự tin loại bỏ quạt tản nhiệt trên MacBook 12", qua đó giảm thêm một chút điện năng tiêu thụ bởi quạt tản nhiệt cũng phải cần tới điện để chạy.

Quảng cáo



Tìm hiểu về Intel Core M - vi xử lý thương mại đầu tiên sản xuất trên dây chuyền 14nm

RAM hiệu quả hơn


Apple đã bắt đầu phổ biến thế hệ bộ nhớ RAM LPDDR3 siêu tiết kiệm điện trên các dòng máy tính của mình. Nó bắt đầu xuất hiện trên chiếc MacBook Air năm 2013 và MacBook 12" cũng sử dụng công nghệ RAM này. LPDDR3 ban đầu được chế tạo cho smartphone và tablet vậy nên nó khác so với DDR3L, phiên bản tiết kiệm điện năng của loại bộ nhớ RAM cho máy tính.

Bên cạnh yêu cầu điện áp I/O thấp hơn, LPDDR3 chạy với điện áp 1.2V HSUL ( thấp hơn so với 1.35V SSTL trên DDR3L), LPDDR3 cũng có chế độ tạm dừng hoạt động trong thời gian chờ (stand-by).

Khi hoạt động, RAM LDDDR3 chỉ sử dụng khoảng 70% điện năng so với RAM DDR3 truyền thống. Trong khi ở chế độ chờ, con số đó là 10%. Nếu đem so sánh với DDR3L thì con số khi hoạt động sẽ là 85%.

Các yếu tố khác

Quảng cáo



Ngoài màn hình Retina công nghệ mới, RAM và CPU siêu tiết kiệm điện thì còn những yếu tố khác giúp MacBook 12" sử dụng ít hoặc sử dụng điện năng một cách hiệu quả hơn. Wi-Fi chuẩn 'ac' mới là một ví dụ, chuẩn 'ac' này hoàn thành thời gian hồi đáp mạng (network request) nhanh hơn nhờ đó con chip sẽ chuyển về chế độ chờ tiết kiệm điện sớm hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao smartphone tiêu thụ ít điện khi dùng Wi-Fi hơn là 3G hay LTE.

Bàn phím kiểu mới cũng là một yếu tố. Apple thay vì dùng các đèn LED chiếu sáng cho bàn phím qua tấm tản sáng, họ trang bị cho mỗi phím một đèn LED riêng biệt trên MacBook 12" mới. Điều này cho phép hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả hơn.

[​IMG]
Công nghệ pin xếp lớp​

Cuối cùng là thiết kế pin mới. Nhờ sử dụng công nghệ xếp nhiều lớp pin mà Apple có thể nhồi nhét nhiều dung lượng pin vào khoảng không còn trống bên trong máy. Kết quả là MacBook 12" có dung lượng pin nhiều hơn 35% so với công nghệ pin hiện tại.

Nguồn: Apple Insider
270 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tiếc là em này chỉ có 1 cổng kết nối ko giống ai 😔 !
@cyan1618 Ừ. Ngu là gì cũng không ai định nghĩa được nên có thể cho là bạn đúng. Mình làm về lĩnh vực tài chính nếu gặp thằng thợ điện mà chửi mình ngu thì cũng không cãi được 😁 :D :D
kidhitech
TÍCH CỰC
9 năm
@doinho nhưng 1 cổng kết nối thì là vấn đề ko nhỏ đâu, chưa kể việc Macbook khuyên người dùng nên cắm sạc 24/24 . Việc có nhiều hơn 2 cổng kết nối là điều nên có. Ko thì dòng Pro cũng đã bị gom về 1 cổng rồi.
vythanh
CAO CẤP
9 năm
Anh ấy chỉ tối ưu Mac OS và chẳng làm gì ngoài việc THIẾT KẾ cả 😁
@vythanh Câu trả lời nằm ở tối ưu phần mềm và thiết kế cả rồi bạn nhé. Không tin bạn đọc lại bài viết lần nữa cho chắc 😃 Pin máy Mac quảng cáo thế nào dùng thực tế thế đó chứ cứ ngồi mà tin mấy OEM windows thì có mà ăn cám 😃)
vythanh
CAO CẤP
9 năm
@lee jin ki Thì câu đầu mình cũng nói vậy mà
chuotvd
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vythanh Làm việc với nó đi roài biết, không hẳn như "cu" nói đâu
vythanh
CAO CẤP
9 năm
@chuotvd Được làm việc với nó cũng đỡ 😁
Apple luôn biết đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực
hhd357
TÍCH CỰC
9 năm
@iloveyoutoo cái pin này là do LG đi tiên phong nhé, màn hình cũng thế
chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
@Emxinthua.hihi - Tiên phong trong giới thiệu kết nối wifi năm 1999
- Mở ra một phân khúc mới của dòng laptop có tên là ultrabook vào năm 2008
- Mở ra kỉ nguyên dòng smartphone mà thật sự smart là iPhone vào năm 2007
- Mở ra một phân khúc đồ trang sức mới có hình dạng và chức năng của chiếc đồng hồ thông minh - iWatch vào năm 2014.
HoThien85
TÍCH CỰC
9 năm
sài hàng Apple luôn yên tâ về chất lượng 😁 sau đó là Sony ^_^
nhanbmt97
ĐẠI BÀNG
9 năm
@HoThien85 nói về chất lượng thì sao bằng nokia, đang dùng một em sx từ năm 2002 đến giờ mà chưa sửa lần nào chỉ có thay pin vì bị chai 😃
Thang_legend
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nhanbmt97 Thánh rồi 😁
Nếu mà áp dụng cái màn hình retina mới với kiểu nhồi nhét pin vào 6s chắc pin còn khủng hơn 😁
kidhitech
TÍCH CỰC
9 năm
@thongphan1989 màn 6s và macbook 12 cùng công nghệ. pin thì iphone đâu có chỗ nào để tạo lớp nữa :/
cả cái máy có đúng cái lỗ để đút ra đút vào
milicaanj
ĐẠI BÀNG
9 năm
@gr7 Nhầm đấy, 2 lỗ nhé
LuisYuri
TÍCH CỰC
9 năm
chip core-M này nó có quá yếu để làm việc ko nhỉ
dual1
CAO CẤP
9 năm
@LuisYuri mac air không thích hợp để làm cv đồ họa, nếu làm mấy thứ linh tinh ko cần render nhiều thì ok
LuisYuri
TÍCH CỰC
9 năm
@dual1 chắc phải sắm thêm bộ desktop để nghịch :v
dual1
CAO CẤP
9 năm
@LuisYuri đúng rồi, nếu có dk và thích đẹp, trang trí phòng lv thì phang iMac. còn không desktop mà chơi là ok.
@LuisYuri Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi của bạn 😆
mr33acs
TÍCH CỰC
9 năm
Apple luôn dồn rất nhiều tâm huyết vào việc thiết kế, sắp xếp cái "nội thất" của sản phẩm sao cho vừa hiện đại, vừa gọn, vừa đẹp mắt. Có mấy ai sử dụng mà mở ra để xem đâu nhưng mỗi khi xem hoặc đọc trên báo đều thấy thú vị và có phần tự hào vì dùng sản phẩm đẹp như vậy 😃
Hao hao với việc dùng đồng hồ Rolex, dù máy cơ nhưng thi thoảng vẫn thích mở ra để xem tuyệt tác bên trong 😃
@mr33acs Apple làm vậy là tôn trọng người dùng.

Cho nên người dùng tôn trọng và tin tưởng Apple.
Có người ngộ nhận bảo là cuồng...
dual1
CAO CẤP
9 năm
@mr33acs bác thợ sửa đồng hồ à? cái đồng hồ mở ra cũng chua, mà ráp lại còn chua hơn à nghen, mà kiến thức và kinh nghiệm phải dữ dằn mới tự tin mở à nha
ông nào hỏng rolex đem đi sửa thì bấm bụng để mổ máy thôi, chứ hàng mới dám đem cho người ta mổ ra coi hông. so nội thất mac air với rolex hơi lệch tông à.
Đơn giản vì Apple có đội ngũ kỹ sư siêu nhân mà 😁
Câu này kiểu như apple đã làm gì mà sao ipad 1... air pin trâu vậy? :v
@thinhanquoc KLQ nhưng nhìn ava của bác em nghĩ bác có họ hàng gần với cuhiep
ichuot
ĐẠI BÀNG
9 năm
Làm nhỏ quá, tiếc không có ổ đĩa mềm, cdrom 😁
delasneo
ĐẠI BÀNG
9 năm
Muốn xài laptop thế hệ tiếp theo này

Các bạn trẻ vui lòng search youtube hoặc google về wireless docking nhé.

Đã có thương mại hoá từ HP và nhiều hãng khác rồi đấy giá khá hạt dẻ.

Đây là cống hiến kế tiếp của Intel trên con đường Zero wire khi đưa ra kèm với Broadwel và thế hệ tiếp Skylake đấy
Ko làm thì thôi. Đã làm thì fai đĩnh
Nếu em giữ nguyên mấy cổng kết nối thì anh đã bán em air early 2014 để hốt em rồi 😁
ken1435
TÍCH CỰC
9 năm
Quá tuyệt, nhưng thời điểm này vẫn sẽ chọn Macbook pro retina 13
namhungtlc
TÍCH CỰC
9 năm
Hy vọng Apple tạo được xu hướng. Vì thời đại này lưu trữ Cloud là phát triển. Thời gian tới việc lưu trữ ngoài sẽ ít đi. Còn nhớ Apple đã mạnh dạn bỏ ổ CD tra khỏi máy tính. Hồi đó cũng khá nhiều người đặt câu hỏi "tại sao" khen có chê có. Và 1 thời gian sau điều apple làm là đúng đắn. Nhiều hãng khác cũng theo thị hiếu và xu hướng này. Tuy nhiên thì theo mình thì 1 cổng giao tiếp là hơi ít. Nên có 2 cổng giao tiếp thì tốt.
- ngày apple ra mắt MacBook Air thế hệ đầu tiên cũng chỉ có 1 chân xạc Mage safe 1. Và 1 usb 2.0. Thấy hồi đó sài MacBook Air có 1 cổng USB thấy khó chịu ghê. Sau này Chính Apple ra sản phẩm siêu mỏng MacBook air 2 lại phải có thêm 2 cổng USB.
- Vấn đề ở đây là tiếp sau sản phẩm MabBook 12" này Apple lại ra sản phẩm MacBook 12" có 2 cổng USB TYPE C thì sao?! Hoặc Apple tạo xu hướng phát triển mới làm ảnh hưởng đến các hãng sản xuất khác thì sao!? cái chính Apple làm 1 Cổng USB TYPE C là do hệ sinh thái của Apple quá hoàn hảo để Apple đi nước cờ này.
- ý kiến cá nhân vẫn thích có 2 cổng USB, 1 cái là USB TYPE C và 1 USB 3.0 để còn cắm các thiết bị mở rộng khác như Máy in, ổ di động, hay cổng giao tiếp điều khiển thiết bị ngoài như Máy ảnh, máy thí nghiệm v.v... Vì có thể Apple đi trước nhưng các hãng thứ 3 lại chưa theo xu hướng tích hợp USB TYPE C này thì sẽ gây bất tiện cho người sử dụng.
cycles1
TÍCH CỰC
9 năm
công nhận là Apple đã làm Mac Air rất tốt. Nhưng bài viết cứ như thần thánh hoá Apple ấy.
+về màn hình thì tốt, nhưng làm j đến mức xuất sắc quá, chả phải đã có những điện thoại màn hình nhỏ hơn mà độ phân giải ngang hàng hoặc cao hơn rồi mà
+Chip Core M theo mình thì cũng chỉ là chip tiết kiệm điện được intel tối ưu thôi, chưa chắc đã hơn mấy con i3, đoán chắc cũng chỉ hơn mấy con Atom, Celeron. nó chỉ xử lý các task vụ bt chứ chưa biết nó có hơn nhiều các chip di động không nữa, được cái chip đồ hoạ của intel thì chắc ăn đứt mấy cái chip đồ hoạ cho di động vì kéo được màn 4k.
+về độ mỏng thì cũng chả phải là mỏng nhất thế giới, theo mình biết thì con lenovo yoga 3 pro còn mỏng hơn, thậm chí màn hình còn có độ phân giải cao hơn nhiều mà màn có 13.3 inches
+pin 9 tiếng đối với Mac OS thi cũng lâu đấy. Nhưng cũng những máy thuộc dạng ultrabook chạy windows mà vẫn dùng được tầm 7-8 tiếng chứng tỏ công nghệ pin của họ cũng tốt chả thua j Apple.
tóm lại mình thấy nhiều bài viết trên Tinhte hơi mang tính thần thánh hoá Apple
@lucifervns cứ chê ông hiệp đi, tiếp xúc rồi mới thấy ông ấy không phải dạng vừa đâu, cũng bờ dô công nghệ lắm. 1 mình mới nổi gây dựng tinh tế mà đập chết các diễn đàn khác, tổng lượt view của đám gsm, techrum, genk, f26 voz còn chưa được 1 góc tinh tế. Chẳng qua admin cuhiep áp dụng chiêu trò phát ngôn gây sock của showbitch việt thôi. Vì tiền mà. Đến ngay tủ lạnh voz biết f17 nó nát như gì mà cũng có dám tách ra đâu, tách ra chắc voz mất 3/4 view
Porsbon
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cycles1 điểm mạnh nhất của Apple là biết cách đem lại sự hài lòng cho khách hàng và khiến khách hàng tin vào sự hoàn hảo 😃 ... Apple làm quá tốt! những sản phẩm của táo mag độ hoàn thiện và tiện dụng mà ko có 1 hãng nào vượt qa được! màn hình và touchpad là 2 cái mình cực ấn tượng trên macbook và thực ra chỉ cần 1 trong 1 dãy các yếu tố đó đã đủ mag đến cái danh hiệu "hoàn hảo" mà apple xây dựng
Đúng là Đấng sáng tạo có khác.
@Hay An Mau Lon Đấng sáng tạo ah,chụp ảnh táo đi rồi lồng vào kinh.... tiếp theo cần những thứ gì thì bít rồi đó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019