Hồi tháng 7 vừa qua, tòa án tối cao London đã ra phán quyết rằng Galaxy Tab 10.1 không vi phạm bằng sáng chế về thiết kế của iPad, đồng thời yêu cầu Apple đăng tải thông tin trên trang web của mình "sửa lại ấn tượng xấu của khách hàng" đối với Samsung. Sau đó Apple có nộp đơn phúc thẩm nhưng cũng bị bác bỏ, và giờ đây hãng đã phải làm theo lệnh của tòa. Chỉ có một thay đổi nhỏ đó là tòa phúc thẩm nói Apple có thể đăng tải chỉ một đường link dẫn đến thông báo là được. Trong bài post này, Apple đã thừa nhận các máy Galaxy Tab 10.1, Tab 8.9 và Tab 7.7 của Samsung không vi phạm bằng sáng chế về thiết kế mang số hiệu 0000181607-0001.
Không chỉ thế, Apple bị buộc chọn font Arial với kích cỡ chữ 14 (không phải 11 như trước) cho thông báo của mình bởi vì hãng còn phải đăng tải nó trên nhiều tờ báo và tạp chí lớn ở Anh, chẳng hạn như tờ Financial Times hay The Guardian. Apple có trích dẫn lại một số đoạn tuyên bố của tòa về việc "thiết kế của iPad rất tuyệt (cool)", trong khi các máy Galaxy Tab thì "không tuyệt bằng (not as cool)", không giống và cũng "không sở hữu sự đơn giản tối đa" như iPad.
Tuy nhiên, đoạn cuối của thông báo có ghi rằng: "Mặc dù vậy, trong một vụ án tại Đức liên quan đến cùng bằng sáng chế này, tòa án đã tuyên bố Samsung cạnh tranh không lành mạnh khi sao chép thiết kế của iPad. Một bồi thẩm đoàn tại Mỹ cũng cho rằng Samsung có tội khi vi phạm bản quyền thiết kế và tiện ích của Apple, đồng thời phạt (Samsung) trên 1 tỉ USD vì đã làm tổn hại đến Apple. Do đó, trong khi tòa ở Anh không tuyên bố Samsung có tội nhưng những tòa khác đã nhận biết rằng trong quá trình tạo ra Galaxy Tab, Samsung đã có tình sao chép chiếc iPad vốn được nhiều người yêu thích hơn". Chưa rõ phản ứng của Samsung và tòa án London sẽ như thế nào về đoạn cuối này.