Apple: Microsoft không còn là đối thủ lớn, Mac Air mở đầu xu hướng

babybungbu
19/2/2012 17:52Phản hồi: 283
Apple: Microsoft không còn là đối thủ lớn, Mac Air mở đầu xu hướng

Có cạnh tranh thì mới có phát triển. Đấy là quy luật cơ bản của bất kỳ một ngành nghề nào trong xã hội. Và đối với ngành công nghệ nói riêng thì những đối thủ nặng ký không chỉ là thách thức phải vượt qua, mà ở một chừng mực nào đó chính là động lực cần thiết cho sự đổi mới và cách tân của một công ty. AppleMicrosoft đã từng nghĩ về nhau như thế khi bước vào thị trường máy điện toán nhiều năm về trước. Tuy nhiên, vì thế đó đã không còn nữa, ít nhất là trong mắt giám đốc điều hành của Apple Tim Cook.

"Tôi nghĩ Microsoft không còn tạo được áp lực nào cho Apple nữa", Tim trả lời phỏng vấn của The Wall Street Journal khi được hỏi liệu Apple còn xem Microsoft là đối thủ lớn trên thị trường nữa hay không. Định nghĩa đối thủ được hiểu là những cá nhân hay tổ chức liên tục tạo áp lực lên lẫn nhau, buộc các bên đều phải nâng cao năng lực của mình lên để có thể đổi mới và cách tân. Với việc chuyển hướng kinh doanh sang phân khúc di động, trong khi Microsoft chỉ mới chập chững tìm lại bước đi trên còn đường này, rõ ràng Apple đã hướng mục tiêu cạnh tranh của hãng sang một nơi khác. Nếu bạn vẫn chưa đoán ra đối thủ mới ấy là ai, hãy thử nhìn lại điểm chung của tất cả các công ty liên tục phải ra hầu tòa vì vi phạm bằng sáng chế của Apple trong năm 2011 mà xem.

Không tiết lộ nhiều về những chiến lược sắp tới cho dòng máy tính Mac, song Tim nhận định rằng thị trường PC đang đi sau Apple và vẫn đang vật lộn để có thể theo kịp. Đặc biệt, ông nhấn mạnh dòng máy tính siêu mỏng MacBook Air như một thành công lớn của Apple mà hiện nay tất cả những hãng sản xuất khác đều cố gắng bắt chước. "Bạn thấy đấy, thị trường nói chung đang tìm cách bắt chước sản phẩm của chúng tôi, nhưng họ sẽ phải thấy rằng để làm được điều đó không hề dễ dàng", dẫn lời Tim Cook.

Apple được cho là sẽ nâng cấp dòng máy tính MacBook Air trong thời gian tới, bao gồm một phiên bản 15" hoàn toàn mới.

Nguồn: BGR
283 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Apple biết cách tạo lối đi riêng của họ và họ không phụ thuộc ai. Một điều cần phải thừa nhận đó là nhờ Apple mà người dùng được trải nghiệm những sản phẩm táo bạo hơn trong thiết kế lẫn cấu hình, tính năng.
Apple tự tin quá nhỉ.
Nhưng dù sao vẫn thích apple hic hic
lão Tim Cook này cũng khua môi múa mép dữ lắm đây
Nói thật là cầm cả trăm tỉ USD tiền mặt trong tay thì ai cũng có quyền mạnh mồm
Hình như phương tây không có văn hóa cầm trăm tỉ tiền mặt chứ nhỉ?! Họ có thể sở hữu trăm tỉ,nhưng dưới nhiều dạng tài sản: BĐS,cổ phiếu,trái phiếu,tài sản cố định... nhưng mấy khi cầm tiền mặt nhiều ngần ấy đâu? 😁
manzzzzz
ĐẠI BÀNG
12 năm
ông này nói như đang ngủ quên trên chiến thắng ấy nhỉ.
ý của ông đối thủ là Samsung đó. Ngủ đâu mà ngủ. Rồi những thằng sx ultrabook sẽ dính đòn
Vậy ý anh này nói là Apple vô đối...!😆
k thấy nhắc tới google j hết vậy..apple vẫn k giám mạnh miệng với google:cold:
Khoan mừng nghe bà con, Apple mà độc quyền coi chừng nó sẽ trở thành 1 EVN thứ 2 như ở VN đó, lúc đó chỉ biết đứng nhìn và la "trời".
tieu_win
ĐẠI BÀNG
12 năm
Apple k phải là tập đoàn nhà nước, và cũng k có những con người ấu trĩ như EVN, so sánh quá khập khiễng
Xin lỗi bác nhưng bạn bè của em được cử đi tu nghiệp có 2 năm nhưng sang "đất khách" vẫn phải gỡ Windows ..... và tập dùng Ubuntu. "Thoáng" ở cái thị trường phụ như Việt Nam bé bằng cái mắt muỗi thôi bác à. Mình là "người tiêu dùng" điều kiện sống từng người khác nhau và cái nhìn của mỗi người đều không đầy đủ, cứ nói theo cảm tính như vậy thì sau này nhìn lại được cười chính mình. Việc Apple độc quyền thì sẽ không xảy ra được đâu nền nhiều bác cứ lo hão. Cái Apple cần không phải là "toàn bộ thị phần" mà chỉ tập trung phân khúc giá cao thôi, Apple không sản xuất bản rút gọn nào của iPhone chạy iOS với giá ~5 triệu hay cái iPad mini giá rẻ bằng Kindle Fire. Thế nên chuyện lo sợ "Apple" độc quyền không khác gì "lo bò trắng răng". Sản phẩm thấy phù hợp là cứ dùng thôi chứ chả phải nghĩ hộ CEO của các ông lớn làm gì. End-Users có khả năng tốt về tài chính, không biết nhiều về công nghệ, thích cái gì đó đẹp, dễ dùng là pick up Apple Devices. Còn thích vọc vạch hoặc thuộc đối tượng không có khả năng tài chính tốt như sinh viên nghèo thì Android, Bada,...
Tiếc là không ai nhận ra điều đó, họ có mọi lý do để đáp trả :bounce:
romero
TÍCH CỰC
12 năm
Đối của táo giờ chỉ là Google và Sam thôi nhỉ, MS thì vẫn ở khoảng xa lắm
muramasa
ĐẠI BÀNG
12 năm
em trai này cũng mạnh mồm gớm, nếu có chút hiểu biết thì không phát biểu như vầy?
Cái này giống như kiểu đánh phủ đòn khi MS chuẩn bị ra Windows 8 đây
halybobo
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nói thật chứ dù mac os thế nào đi nữa cũng ko thay đc Windows. Ông này chém bom kinh quá, như iPad làm sao mà so đc với MTB Windows 8
romero
TÍCH CỰC
12 năm
Bó tay, ko biết ai chém với bomb nhỉ, chưa ra win8 tablet mà bảo ipad ko so dc, haiz ngôn từ thiệt là...
bác vừa vừa thôi ạ, về tính năng. mac os còn không lại được vs windown, ios chưa đến tuổi up
mình nhớ ko nhầm máy tính bảng Windows 8 chưa có mà.... vậy sao bạn biết ipad chưa bằng. Còn nếu bạn là nhân viên trong Microsoft và đang phát triển dự án MTB Windows 8 nên bạn biết thì mình công nhận điều bạn nói đúng còn nếu không thì ........
Tôi thấy bạn mới là ngừoi chém bom ở đây. iPad đang thống trị mtb như vậy, trong khi WIndows 8 còn chưa ra mắt, mà bạn đã bảo là làm sao mà so được. :| Kinh quá đấy bạn ạ.
từ hồi mình sài Mac tới h , hết mún sài lại Window 😃
Tim coi thường các đối thủ nhỉ, hãy coi chừng tablet của FPT và Kangaroo - điện thoại di động hàng đầu VN!
Đẳng cấp chém gió hàng đầu việt nam
beoandlun
TÍCH CỰC
12 năm
Không chừng FPT sang năm đi đầu cũng nên á =))
Nãn ......................................
apple thì kinh rùi nói mạnh mồm quá. Nhưng dẫu sao cũng chúc táo thành công
Không phải Samsung và Google thì còn ai vào đây. Bị nã đạn nhiều nhất từ Táo là Samsung với Androi của Google
naotcud
ĐẠI BÀNG
12 năm
phải công nhận apple làm được nhiều, riêng smart phone thôi cứ như noki chẳng hạn đến bây giờ chắc vẫn phải vác gạch chứ khó mà có nỗi tục tưng N9. 🆒
phomuabay
TÍCH CỰC
12 năm
kiêu binh tất bại . win8 && win8 phone sẽ là con át chủ bài đập thẳng vào apple
Xài cả 4 xong mới thấy w8 đi xách dép cho mấy thằng kia, bày đặt ở đó mà đập thẳng với đập "không thẳng"
Điều này có thể đúng,nhưng chỉ là đúng với tình hình hiện tại trên lĩnh vực di động thôi.
tình hình căng thẳng cạnh tranh gay gắt quá sẽ đẫn đến chiến tranh. khách hàng là chúng ta ở giữa sé lãnh đủ cho mà xem.🆒
huu_dat07
TÍCH CỰC
12 năm
=)) ông này về vườn sớm thôi. "M$ ko còn là đối thủ lớn" bá đạo quá.
M$ thì kêu tablet win8 dẫn đầu xu hướng và hứa hẹn vượt apple
Còn Apple thì lấy mac air làm xu hướng mới, chắc apple nghĩ tablet kg còn thịnh và bh là thời đại của notebook nhỉ
Lại sắp có trào lưu mới

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019