Apple Music: dịch vụ stream nhạc tự học hỏi sở thích, giá 9,99$/tháng, có cho Android

Duy Luân
8/6/2015 22:52Phản hồi: 67
Apple Music: dịch vụ stream nhạc tự học hỏi sở thích, giá 9,99$/tháng, có cho Android
Apple_Music.jpg
Đúng như tin đồn, Apple vừa ra mắt Apple Music - một dịch vụ truyền (stream) nhạc trực tiếp từ Internet về thiết bị di động của người dùng. Ngoài tính năng chính là cho phép nghe online kho nhạc khổng lồ với 30 triệu bài đang có trên iTunes, Apple Music còn tích hợp cả tính năng Music Radio, đồng thời đóng vai trò như một nền tảng để các nghệ sĩ chia sẻ lời bài hát, ảnh/video hậu trường cũng như tương tác với các fan của mình. Hãng cho biết thêm là họ đã thuê một đội ngũ chuyên gia về âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới để viết ra các thuật toán giúp Apple Music học hỏi sở thích, thói quen nghe nhạc của bạn, từ đó đề xuất ra những bài hát, playlist hoặc những tác phẩm mới được ra mắt phù hợp với từng người dùng. Bản thân các chuyên gia cũng tự tay chọn các bài hát hay và gom chúng vào những playlist nổi bật tùy thời điểm.


Apple Music sẽ có mặt trên iOS, Android, OS X, Windows và Apple TV. Dịch vụ này sẽ bắt đầu hoạt động trên phạm vi toàn thế giới vào ngày 30/6 với 3 tháng miễn phí, sau đó giá cước sẽ là 9,99$/tháng (app cho Android thì đến mùa thu năm nay mới có). Một gói cước khác cho gia đình tối đa 6 người thì chỉ có giá 14,99$/tháng mà thôi và nó sẽ tận dụng tính năng Family Sharing của iCloud.

Bên cạnh đó, Apple cũng ra mắt thêm Beats 1, một đài radio trực tuyến của Apple "được dành riêng cho âm nhạc và văn hóa âm nhạc". Đài này sẽ được phát sóng ở 100 quốc gia và hoạt động suốt 24 giờ. Người nghe trên toàn cầu sẽ được thưởng thức cùng một chương trình vào cùng một thời điểm. Beats 1 cũng sẽ tổ chức những cuộc phỏng vấn độc quyền, các cuộc đối thoại và những tin tức mới nhất diễn ra trong thế giới âm nhạc.

Tính năng của Apple Music, Apple Music Radio (trong đó có cả đài Beats 1), cũng như tính năng giúp fan và nghệ sĩ tương tác với nhau (Apple Music Connect), sẽ được gộp chung vào trong một app duy nhất trên iOS và Android, còn trên máy tính thì người dùng sẽ được thưởng thức chúng thông qua iTunes.

Nguồn: Apple
67 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vythanh
CAO CẤP
9 năm
Đã có dịch vụ san sẻ từ Apple qua Android. Tim Cook rất linh hoạt trong chính sách đối ngoại. Thời buổi phẳng hoá rồi.
@vythanh Hình như lần đầu tiên Apple muốn share cho Android. tất cả cũng vì tiền cả bạn à. Càng nhiều người thuê bao. càng nhiều tiền. Về số lượng thiết bị thì Android hơn hẳn Táo.
@romano19 quá khôn ngoan !!
đang dùng itunes match, không biết cái này có hơn gì không nhỉ.
itunes cũng stream nhạc 😁
Tui chỉ cầu cho cái ứng dung đí có thể chơi nhạc có trong thiết bị android như 1 music player :'(
Cái ứng dụng đẹp quá! Bên android kiếm mãi 1 cái music player đẹp như bên ios 8.4 mà ko có :'( :'(
951243
ĐẠI BÀNG
9 năm
@rosejaooh Xấu bm, thời đại nào rồi còn đổ bóng lởm chởm thế kia
@rosejaooh Cái đó mà đẹp gì -.- trình nghe Music ( tên cũ Walkman ) của Sony đẹp hơn nhiều
@rosejaooh Poweramp t cũng đang xài đây
Xài skin material nhừn mà thích kiểu blur của s6 hay ios 8 hơn 😔
@lvduccn Thích bỏ nhạc vô đt nghe thôi, có 1 số tùy chỉnh file riêng rồi
Ở Việt nam thì mix của Nokia và chiasenhac là ngon rồi
Các dịch vụ stream music ở Việt Nam thì 99% là thất thu. Dân ta quen xài nhạc chùa, lại thích download về điện thoại để nghe lúc nào cũng được (không cần quan tâm đến kết nối mạng có hay không). 200k/tháng chỉ để nghe nhạc online cũng ngang với cước phí điện thoại bình quân của một bạn SV, đây là số tiền không nhỏ. 😁
risky99
CAO CẤP
9 năm
@calvin68 chả có gì nhầm, với tôi thì 10$ cũng bằng bỏ vài lon bia 1 tháng, quá rẻ. Nhầm với tùy ng thôi
@risky99 Bác chắc chắn không sống ở nước ngoài rồi,và bác luôn nghĩ nước ngoài là giàu có. Thưa với bác là nước ngoài là đại hà tiện,họ chi tiêu khoa học . 10usd đối với bác nghĩ là rẻ nhưng 1 tháng họ có nhiều khoản 10usd nên họ cũng chả thoáng như bác nghĩ đâu.
risky99
CAO CẤP
9 năm
@calvin68 chắc bạn sống quanh nhiều ng đại hà tiện 😁
tôi ko sống ở nước ngòai nhưng đi và làm việc quen nhiều ng nước ngòai. tiền mua nhạc trên itunes, app trên appstore của nhiều ng lên vài nghìn $ là bt, vượt xa giá trị máy. nên $9.99 cũng rất vừa phải

và nhìn vào thị trường chính của itunes nói riêng & Apple nói chung thì cũng tòan là nước ngòai là chủ yếu, "nước trong" bé con con thôi mà.
@risky99 nói chung là bác bị thần thánh hoá người nước ngoài. chắc " mứt" của người nước ngoài bác cũng hâm mộ luôn
Mình xài trình nghe nhạc của note2 & ip5 có nhận xét nhu sau ios đi sau các hdh khác quá xa hơi cổ lỗ sĩ !
huydancmit
TÍCH CỰC
9 năm
Muốn nghe nhạc, xem videos có quảng cáo còn hơn 210k/m cho vụ này. Đắt như K+. Éo thích.
Windows cũng có ư @@ hay quá 😃 HTPC của mình có thêm cái giải trí r
sonvt9x
ĐẠI BÀNG
9 năm
10$ 1 tháng apple lại hút máu người dùng
htux
CAO CẤP
9 năm
@sonvt9x Bạn có quyền từ chối cho Apple hút $10 "máu"
951243
ĐẠI BÀNG
9 năm
@sonvt9x Bác làm từ thiện ak, apple xin tí máu bác đưa tay ra làm gì
nick12345678
ĐẠI BÀNG
9 năm
quan trọng là không thấy Apple chia sẻ chất lượng nhạc như thế nào ?
NewSky11
ĐẠI BÀNG
9 năm
quan trọng chất lượng nhạc thế nào nếu có lossless thì sẽ mua còn 320kb là max thì tạm biệt 😁
tienloc.com
ĐẠI BÀNG
9 năm
có bác nào dùng cái này chưa ..... sao không có mấy bài kiểu "trên tay ....." nhỉ 😃
Kahny La
TÍCH CỰC
9 năm
Tóm lại ai k thích thì đừng mua, còn người ta thích nghe bản quyền là quyền của người ta, apple đâu có bắt buộc thu $10 đâu mà bàn ra cho lắm
ngày trước cái trò $0.99/app là của apple đặt ra chứ đâu, giờ ai cũng bắt chước và thành công đó thôi
người ta là cả một hệ thống, nghĩ ra cái phí đó, không đến phiên vài đứa trẻ trâu phản pháo mà thất bại đâu, với lại ở nước người ta thì $10/m không phải số tiền lớn, lại được nghe bản quyền max luôn
tóm cái lại vẫn là lựa chọn của cá nhân, k nên xỉa xói những người mua bản quyền làm gì, càng so sánh có bản quyền với không bản quyền chỉ chứng tỏ não mình phẳng thôi,
10$ cho 1 tháng thì ở vn chắc ít ngươì dùng
demonkl
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình không có vấn đề gì về trả tiền để nghe nhạc hết vì mình cũng đang trả tiền hàng tháng cho Spotify để nghe nhạc. Cái vần để ở đây là "độc quyền" của từng ứng dụng,
Ví dụ như bạn thích cả Katy Perry và Taylor Swift. Katy thì được độc quyền bởi Spotify, Taylor thì được độc quyền bởi Apple Music. Trước đây một tài khoản Spotify đều nghe được cả 2, tuy nhiên bây giờ bạn chỉ có thể nghe được một người, hoặc chấp nhận bỏ ra thêm $10 mỗi tháng (tổng cộng là $20 / 2 dịch vụ).
Hi vọng là không có trường hợp nào khác ngoài Taylor (điều rất khó xảy ra) hoặc là ngành công nghiệp âm nhạc đi đến thống nhất vấn đề bản quyền, chứ không thì chỉ mong 1 trong 2 sụp đổ để gom về một mối mà thôi
hl80
TÍCH CỰC
9 năm
@demonkl Katy Perry thì bạn mua luôn cho xong, itunes vẫn bán đầy đủ album của Katy mà bạn. Streaming trên itunes thì chưa biết có không, chắc Spotify ko cho đâu.
demonkl
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hl80 Mình không xài sp của Apple nên mình cũng không xài itunes.
Mình đã bỏ tiền ra cho Spotify hàng tháng, không có lí do gì mình lại bỏ tiền ra thêm để mua thêm ở một dịch vụ khác cho một bài hát độc lập.
Itunes không stream được, nhưng Apple mới có Apple music, và việc stream được hay không thì phụ thuộc vào hợp đồng của ca si với các dịch vụ streaming, chứ Spotify chỉ có quyền với những ca sĩ, bài hát mà họ kí độc quyền thôi.
ps: Katy vs Taylor mình chỉ lấy vd thôi
hl80
TÍCH CỰC
9 năm
@demonkl Việc mình nói giống như bạn bỏ tiền cho HBO hay Netflix vậy thôi. coi streaming onl nhưng nếu phim đó quá hay thì vẫn bỏ tiền ra mua bluray hay hd trên itunes và amazon.
nhoctm
ĐẠI BÀNG
9 năm
Radio 24/7- bắt cứ đâu- thời điểm nào chúng ta sẽ nghe chung một bài hát. Quá đã. Tương tác giữa nghệ sĩ và fan: và dường như các fan và nghệ sĩ sẽ không lên mạng xã hội khác nữa.
winphone của mình đâu, đến Apple cũng chê 😔
Respira
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cardmanhinh.com chắc cho Win 10

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019