Apple nhận bằng sáng chế tai nghe không dây truyền âm qua xương giúp cải thiện chất lượng đàm thoại

ND Minh Đức
29/8/2015 8:1Phản hồi: 84
Apple nhận bằng sáng chế tai nghe không dây truyền âm qua xương giúp cải thiện chất lượng đàm thoại
Tinhte-tai-nghe-khong-day-apple-1.jpg
Hình ảnh từ bằng sáng chế mô tả hoạt động của tai nghe

Apple vừa nhận được bằng sáng chế cho tai nghe không dây dùng công nghệ truyền âm thanh qua xương (bone coduction) kết hợp hàng loạt cảm biến giúp tăng cường chất lượng đàm thoại.

Được công bố hồi hôm thứ 3 vừa qua bởi Cơ quan bản quyền Mỹ (USPTO), bằng sáng chế vừa được cấp cho Apple có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống và phương pháp cải thiện chất lượng đàm thoại trên các tai nghe không dây dành cho thiết bị di động”. Văn bản bằng sáng chế diễn tả một hệ thống theo dõi âm thanh phức tạp nhằm cải thiện trải nghiệm đàm thoại của người dùng.

Cụ thể, hệ thống này có thể phân tích được chất lượng giọng nói của người dùng thu bởi micro tích hợp trên tai nghe. Chất lượng giọng nói sẽ được đánh giá bởi các chỉ tiêu về ngôn ngữ nói, tiếng ồn, tạp âm và mức độ gió thổi. Thêm vào đó, phần mềm sẽ kết hợp các thông tin nói trên với dữ liệu từ gia tốc kế, dung lượng pin còn lại của tai nghe, vị trí đeo, từ đó đề xuất phương pháp khử tiếng ồn tối ưu và cuối cùng là xuất âm thanh “sản phẩm” gởi tới người bên kia.

Tinhte-tai-nghe-khong-day-apple-2.jpg
Hình ảnh từ bằng sáng chế mô tả hoạt động của tai nghe

Tất cả các dữ liệu âm thanh thu bởi micro, thông tin dung lượng pin, gia tốc kế,… đề được thu thập và chuyển tới iPhone một cách độc lập giữa 2 earbub. Khi đó, hệ thống này có thể tự chọn ra âm thanh nào cần sử dụng. Thú vị hơn là trong số những dữ liệu thu được có cả rung động âm thanh thu xuyên qua xương và mô thịt của người dùng. Mặt khác, tai nghe ày có thể “nhận biết” được khi nào đã được nhét vào tai người dùng để tự điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Hiện tại Apple vẫn chưa tiết lộ kế hoạch sản xuất một chiếc tai nghe không dây và bằng sáng chế nói trên cũng không nói lên việc hãng có muốn thương mại hóa công nghệ này hay không? Có thể hoặc không thể? Câu trả lời nằm ở tương lai mà gần nhất là sự kiện vào đầu tháng 9 sắp tới.

Tham khảo AI, USPTO
84 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này nghe lâu rồi mà ta.
@bjnhduongboy Lâu là bao lâu vậy trời!Cái éo gì Apple phát minh ra cũng bảo"nghe lâu rồi mà..."!Toàn thánh phán!😆
@bjnhduongboy Mình có dùng qua loai tai nghe truyền qua xương cách đây khoảng 10 năm, lúc đó triển lãm về điện thoại di động của Nhật tại Saigon, tại Q.Tân bình, nó giống như chiếc nhẫn khá to đeo vào ngón trỏ và đưa ngón tay vào lỗ tai nghe rất rõ, thật lạ. Không thấy Nhật phát triển thêm về loại tai nghe như thế. Nay thì Apple đăng ký license rồi.
seikara
TÍCH CỰC
9 năm
@joeBanana Truyền âm qua xương nghe từ mấy năm trước luôn rồi chứ phán gì.
không biết có gì giống hoặc liên quan công nghệ truyền âm qua xương đã áp dụng trên google glass từ năm 2011 hoặc các công nghệ truyền âm qua xương của Aftershokz 2012 không nhỉ?
vẫn còn xa vời
Chắc bằng sáng chế nộp trc GG rồi :p
// Đọc đoạn cuối nhé !😁
Rồi mai mốt rộ tin đồn sài tai nghe này gây mục xương, loãng xương, dể gãy xương và nguy hiểm hơn gây ung thư xương. Sau đó là bán thuốc chống lại các bệnh trên..... hahaha
@phuocxuan2004 Bây giờ xài cái gì liên quan tới điện thử và công nghệ cũng gây hại cho cơ thể con người nhé bạn, chưa kể tới nhiều nguyên nhân khác như khói xe, ô nhiễm . Bạn muốn không bị thì cứ dzô rừng sống hen 😆 đời người sống được bao lâu mà hững hờ !!!
Apple sáng tạo không ngừng nghỉ, không giống như cái hãng kia chỉ nhăm nhăm coppy-paste và thuê người dìm hàng nói xấu đối thủ.
NNTtruymong
ĐẠI BÀNG
9 năm
@TCHC - KT - BCA Híc, hình như bánh xe hình tròn chưa hãng xe nào đăng kí, có khi nào nó đi đăng kí cái bánh xe hình tròn xong rồi mấy i cuồng lại bảo là apple mới phát minh ra bánh xe hình tròn không ta
Mr_HongHot
TÍCH CỰC
9 năm
@thongphan1989 kệ bọn rảnh hơi bác ơi, khoa học để phục vụ cuộc sống, dở người không muốn được người ta phục vụ lại đi kiếm chuyện vì mấy thằng đang cố gắng phục vụ chính mình.
@NNTtruymong Không gì là không thể @@
chỉ dc cái dký là nhanh
@aloxinhmobile Không giống như cái chợ nhà bạn đâu😃
Dạo này Apple chôm với đăng ký trên giấy hơi bị nhiều. Chẳng có gì là cụ thể cả.
H họ coi 2 bằng sáng chế giống nhau nhờ 1 CỤM TỪ THU GỌN do nhà báo viết ra =)))). Đúng mắc cuời,
apple cái giống gì cũng đăng ký trước, tào lao thật
ko biết học hỏi ss gì hết, cần gì đăng ký, copy xài lun cho nó khỏe, khỏi bị chữi
@choigiky Ai nói không bị chửi @@
cứ có hơi Apple là có chém nhau , công nhận Apple có ảnh hưởng mạnh đến tâm sinh lí vị thành niên 😁
@LuckyZu Chém nhau nghe ghê quá ,hơi lộn xộn tý thôi bác @@
Bài vừa đăng đã nhiều anti vào chém láo thật. Ko biết có hiểu thế nào là đăng ký bản quền với sáng chế ko biết??? Hazzz quá
iLi
TÍCH CỰC
9 năm
Quá phức tạp, nếu có làm thì giá chát lắm,...
yoda
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cơ quan bản quyền Mỹ (USPTO) đã từng bị chĩ trích từ 1990 (theo wikipedia) vì thiếu chuyên nghiệp.
Bọn kền kền SS lại bắt đầu tập trung vào sáng kiến của Apple 😃
@duclinh79. Tập trung cao độ đến đổ mồ hôi @@

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019