Apple thắng vụ kiện độc quyền âm nhạc, khỏi mất 1 tỉ đô

Nam Air
16/12/2014 23:22Phản hồi: 116
Apple thắng vụ kiện độc quyền âm nhạc, khỏi mất 1 tỉ đô
17ipod-pic-articleLarge.jpg
Các bạn còn nhớ vụ ông Steve Jobs sau khi qua đời vẫn xuất hiện trước tòa bằng video dưới vai trò nhân chứng và là người cung cấp chứng cứ bảo vệ cho Apple trong vụ kiện về chống độc quyền âm nhạc chứ? Vụ kiện đó kết thúc rồi, Apple thắng, hãng sẽ không phải mất 1 tỉ đô tiền bồi thường cho bên nguyên đơn. Chi tiết vụ kiện thì các bạn có thể tìm đọc ở link nguồn bài viết, mình sẽ tóm tắt nội vụ đầu đuôi sau đây:

Apple bị một nhóm được cho rằng là "đại diện người tiêu dùng - đi kiện vì quyền lợi người tiêu dùng' kiện với lý do là trong khoảng thời gian từ 2006-2009, Apple đã xóa nhạc (có drm) người dùng tải từ các dịch vụ cạnh tranh như Microsoft Zune khi người dùng cố gắng chép nhạc này vào iPod. Bên nguyên cho rằng đây là vi phạm luật chống độc quyền, và đòi bồi thường 350 triệu đô la Mỹ, mới đây thì tăng lên đòi bồi thường 1 tỉ đô la Mỹ.

Bồi thẩm đoàn thì không nghĩ như vậy, sau nhiều phen tranh luận, toàn bộ bồi thẩm đoàn đã thống nhất là phiên bản iTunes 7.0 (ra mắt năm 2006) là "một sản phẩm tuyệt vời mang lại nhiều trải nghiệm đáng giá", và "iTunes không ra đời nhằm tiêu diệt các hãng bán nhạc khác".

Bên Nguyên cho rằng các "cải tiến" của iTunes là "độc quyền" và "nhằm mục đích làm khó người dùng" và "khiến người dùng có những trải nghiệm kinh khủng nhất", thông qua việc bắt người dùng phải quản lý thư viện âm nhạc bằng iTunes. Luật sư bên Nguyên cho rằng khi người dùng cố gắng dùng iTunes để sync nhạc mua từ nguồn khác vào máy, một bảng thông báo sẽ hiện lên và file nhạc đó sẽ biến mất.

Luật sư của Apple yêu cầu bên Nguyên trưng ra tên của 1 khách hàng nào đó sẵn sàng ra làm chứng là họ gặp khó khăn khi sử dụng iTunes và dịch vụ âm nhạc của Apple (Bên Nguyên không thể đưa ra được một khách hàng thực sự nào cảm thấy phiền hay gặp khó khăn khi dùng iPod) Luật sư William Isaacson của Apple nói: "Thậm chí không có một mẩu nhỏ bằng chứng nào cho thấy là có một người nào đó bị mất 1 bài nhạc, chứ đừng nói là có người than phiền về việc này, toàn bộ vụ này là do bên Nguyên bịa đặt ra"

Theo báo New York Times, bên nguyên còn đưa lên tòa 2 nhân chứng chống lại Apple, nhưng điều tra cho thấy 2 người này thậm chí chưa bao giờ mua máy iPod, 2 người này sau đó xin phép rút ra khỏi vụ này.

Kết luận là bên Nguyên đã thua vụ kiện này, Apple được tuyên không có tội, sẽ không phải bồi thường 1 tỉ USD

116 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

khoaguitar
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sao không kêu mình làm nhân chứng, Itunes khó xài bỏ mom, mình toàn xài ứng dụng thứ 3 là Itools của Tung Của để sync nhạc thôi (!!!)
@imilnt iTunes 11 nặng như cái gì ấy @@ Tới bản 12 nhẹ đi trông thấy 😁 Nhấn icon là lên liền :D
khoaguitar
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nnkjsc Quên mất vụ nhạc ko có bản quyền =]] Viết lên đây mong nguyên đơn làm chuyến tài trợ qua Mỹ thôi =]]
iPhalet
ĐẠI BÀNG
9 năm
@t2nreal nặng hơn nhiều nha bác chắc tại do thiết kế phẳng đó mà
@khoaguitar Nếu bạn chịu khó mua nhạc bản quyền thì chẳng có gì là khó cả 😃
vãi cả bên nguyên đơn, thế mà cũng đòi kiện.
Apple bây giờ là mỏ vàng rồi. Thi nhau kiện.
Tải nhạc từ hãng đối thủ vào iPod thì bị xóa là đúng rồi, kiện cái gì nữa.
Bộ iTunes thiếu bài chất lượng hay sao mà còn tải về từ nơi khác?
@Verga-WDAS ủa, đuổi thì đuổi mắc gì lấy chai nước của nó o_O
Verga-WDAS
ĐẠI BÀNG
9 năm
@xpressndt Thực tế thì Apple chỉ đuổi nó đi chứ không có chuyện lấy chai nước của nó. Chẳng phải bên nguyên không thể đưa ra nhân chứng sao?
@Verga-WDAS đuổi đi tức là không cho chép nhạc vào à, thế thì tụi đi kiện bị thiểu năng nên k thấy nhạc mình đã mua ở đâu ;)
Verga-WDAS
ĐẠI BÀNG
9 năm
@xpressndt Thiểu năng thiệt mà, đi kiện mà đếu có một nhân chứng!
Nếu thật sự sync mà bị mất nhạc thì bạn nghĩ vài triệu người dùng, vài ngàn trang báo không lên án Apple à? Dẫn chứng bài báo nào vào thời điểm đó nói về vụ này coi?
Vãi cả bên nguyên 😁
Luật sư của Apple yêu cầu bên Nguyên trưng ra tên của 1 khách hàng nào đó sẵn sàng ra làm chứng là họ gặp khó khăn khi sử dụng iTunes và dịch vụ âm nhạc của Apple (Bên Nguyên không thể đưa ra được một khách hàng thực sự nào cảm thấy phiền hay gặp khó khăn khi dùng iPod) Luật sư William Isaacson của Apple nói: "Thậm chí không có một mẩu nhỏ bằng chứng nào cho thấy là có một người nào đó bị mất 1 bài nhạc, chứ đừng nói là có người than phiền về việc này, toàn bộ vụ này là do bên Nguyên bịa đặt ra"

Theo báo New York Times, bên nguyên còn đưa lên tòa 2 nhân chứng chống lại Apple, nhưng điều tra cho thấy 2 người này thậm chí chưa bao giờ mua máy iPod, 2 người này sau đó xin phép rút ra khỏi vụ này.

Kết luận là bên Nguyên đã thua vụ kiện này, Apple được tuyên không có tội, sẽ không phải bồi thường 1 tỉ USD
@Nokfev Mình nghĩ bên nguyên đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ. Có vài ng đã tỏ thái độ khó chịu với dịch vụ âm nhạc này. Họ có thể đã được hứa hẹn về một khoản tiền nào đó và đồng ý ra làm chứng. Nhưng khi đứng trước những câu hỏi tinh quái của luật sư, đứng trước bồi thẩm đoàn và quan trọng là họ ý thức được những phiền toái lớn khi dính vào một vụ kiện lớn lên đến 1 tỷ đô với một tập đoàn lớn và quyền lực như Apple thì họ rút lui là thông minh
@Nokfev Đời cũng khó nói, vài lời ngắn gọn làm sao biết hết được chân tướng. Bên Nguyên không ngu đến mức đó, làm gì cũng phải suy tính, đã có nhân chứng thì chắc chắn là phải chọn rồi. Nhưng chắc không ngờ Apple cao tay hơn, cho ít tiền vào là dùng rồi cũng bảo là chưa bao giờ dùng Ipod (Cũng có khả năng). Nói chung Apple bị kiện hay đi kiện đều được ưu ái hơn, Apple mà thua một vụ thì cổ phiếu giảm, mà cổ phiếu công ty lớn hàng nghìn tỷ mà giảm thì kinh tế Mỹ cũng ảnh hưởng không nhiều thì ít. Ý kiến cá nhân
@Nokfev Công nhận 😆
Khi đã xài itune rồi thì không được bỏ nhạc khác vào, dù nhạc đó được mua....
dnhdnh
TÍCH CỰC
9 năm
@WoodHouse Mình sync nhạc lậu ầm ầm bằng itune vài iphone mà nhỉ
@WoodHouse Phải nói rõ là mua ở nguồn khác.
Thực tế thì các nguồn khác cũng làm gì lưu nhạc đã mua từ iTunes Store.
Nhạc mua từ Zing làm gì bị xoá khi sync với iTunes đâu.
zlshinelz
TÍCH CỰC
9 năm
@WoodHouse ?
@WoodHouse Vãi cả phán, tớ syn nhạc từ Zing, Nhaccuatui vào itune ầm ầm có thấy chặn cái j đâu? :eek:
Công nhận tính xa thật 😁 :D
1 năm chắc thằng Apple bị kiện cả ngàn vụ chớ chả ít ...
vụ này thì thằng đi kiện nhãm rồi, itune có khó dùng thì cũng chả đến mức như những gì đi kiện.
vụ án đọc có vẻ kết thúc nhẹ nhàng nhỉ
DoCongUS
ĐẠI BÀNG
9 năm
chắc chắn là do
các thế lực thù địch 😁:D:D
Có một số bạn kêu không cho được nhạc "đã mua" ở chỗ khác vào iTunes. Mình chả hiểu các bạn đã dùng iTunes bao giờ chưa hay nghe người khác nói thế thì cũng chém thế. Nhạc mình down về import vào iTunes rồi sync vào iDevice ầm ầm
tuann2
TÍCH CỰC
9 năm
@trident_studio Họ kiên từ 2006-2009 thôi bác.
t2nreal
ĐẠI BÀNG
9 năm
@trident_studio Chính sách import nhạc của iTunes đã đổi từ năm 2009, câu chuyện này kéo dài 10 năm rồi. Từ hồi iPod mới ra cho đến 2009,  dùng DRM để đảm bảo các bản nhạc import vào iDevices là nhạc mua từ iTunes. Sau này iBooks cũng đã bỏ DRM nên users vẫn có thể import epub format từ ngoài vào thông qua iTunes.
imilnt
TÍCH CỰC
9 năm
@trident_studio Cái chỗ "đã mua" là sao ta 😃
Verga-WDAS
ĐẠI BÀNG
9 năm
@imilnt 100% "đã mua" từ ZingMP3, Nhaccuatui và ChiaSeNhac =))
chetnhacon
TÍCH CỰC
9 năm
Hên nhỉ
iTunes ngày càng dễ dùng và hấp dẫn người dùng. Nhớ năm 2012 mới dùng iPhone éo biết dùng iTunes thế nào, lúc thì mất nhạc lúc thì mất ảnh. Nhưng giờ sau hơn 2 năm dùng thì éo thể mất cái gì. Trừ khi hỏng máy tính 😁 Tiếc là tạo nhạc chuông đc có 40s, hơi ngắn :D
@Hiep2014 Mình hơn 40s này tới 45s gì đó
@@
@huuhoangkorea sync = itunes chỉ đc file >= 30s
@liebedich sao lại là >=30s ah bác?? mình đã thử và thấy 1 bài nhạc chuông 43s có thể sync được trên itunes bằng máy MAC.. chứ trên windows nó bảo quá dài 😔(
Down nhạc trên mấy chép vô bằng iTunes bình thường mà ta. Hồi đó mình dùng iTouch, ko biết lúc này năm nào nhưng cũng lâu lắm rùi. Hồi đó mình dùng Touch gen 2
iTunes có thể nói là phần mềm rất hay, cá nhân mình dùng nó chưa bao giờ bị trục trặc gì cả. Sync nhạc, videos, hình .vv.... rất nhanh. Tuy nhiên nó có 1 nhược điểm là chỉ sync với 1 máy tính, qua máy khác thì toàn bộ dữ liệu trước đó bị xóa sạch và thêm vào dữ liệu ở máy tính mới. Đó là lý do tại sao có 1 số bạn phải dùng phần mềm khác như itool, ifunbox...vv để sao chép.
t2nreal
ĐẠI BÀNG
9 năm
@bach_pro1111 Nếu cùng một iCloud acc thì đâu có vấn đề gì đâu bạn? Trừ khi nhạc đó ko từ iTunes ;). Vì nếu  cho phép chép như thế thì anh A mua từ 1 nguồn, đưa máy cho anh B chép bằng iPod + iTunes.  có thể bị kiện vì có thể xem là dùng iDevices để ăn cắp bản quyền.
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
@bach_pro1111 có tính năng transfer back mà bác, dùng để chép lại dữ liệu trong ip về lại máy tính, nhưng những bài nhạc hoặc ebook không bản quyền sẽ không transfer về lại đc, và nếu nhấn sync tiếp thì sẽ đồng bộ lại thư viện từ trong máy tính ( không có nhạc sách không bản quyển ) và hiển nhiên là mấy tập tin này trong ip sẽ bị xóa
bác nào không biết dùng cứ bấm sync tới lúc đó máy tính đang trống thì lấy gì nó chả xóa sạch dữ liệu ip
Gét đúng vụ 1 máy apple chỉ đồng bộ đc với 1 máy tính,máy khác sync là mất sạch

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019