ARM cho biết thêm rằng hiện có hơn 10 đối tác, bao gồm HiSilicon, MediaTek, Rockchip, đã kí thỏa thuận sử dụng bản quyền Cortex-A72 và họ sẽ đưa nhân xử lý này vào trong các SoC mới của mình (chứ bản thân ARM không tự đi sản xuất). Cũng cần nói thêm rằng Cortex-A72 được thiết kế dựa trên bộ tập lệnh ARMv8-A tương tự như Cortex-A57 hiện nay, tức là nó cũng hỗ trợ điện toán 64-bit và tương thích ngược với phần mềm 32-bit. Nó cũng hỗ trợ tốt tính năng nhận diện giọng nói tự nhiên và có thể tiến đến sử dụng một bộ nguồn nhận biết offline.
Ngoài ra, nếu được sản xuất trên dây chuyền FinFET 16nm thì các SoC dùng A72 có thể đạt đến xung nhịp 2,5GHz. Mức độ tiêu thụ điện khi đó cũng giảm đi 75% so với những thiết bị di động trong năm 2014. Tất nhiên, các nhà sản xuất vẫn có thể ghép nhiều nhân A72 chạy song song với các nhân A53 bằng cấu hình big.LITTLE.
Cũng trong dịp này ARM công bố thêm giao thức CoreLink CCI-500 để kết nối các nhân CPU với bộ nhớ. Giao thức này hứa hẹn mang lại băng thông bộ nhớ của hệ thống tăng gấp đôi, trong khi hiệu năng sử dụng bộ nhớ thì tăng thêm 30% so với CCI-400 trước đây. Tất cả điều này dẫn đến kết quả là giao diện sẽ nhạy hơn, những ứng dụng cần nhiều RAM như chỉnh sửa ảnh, chạy đa nhiệm, các phần mềm tiện ích... cũng sẽ chạy nhanh hơn.
Bộ xử lý đồ họa Mali-T880 mới thì hứa hẹn mang lại hiệu năng cao hơn 1,8 lần so với Mali-T760 hiện tại, đồng thời giảm 40% mức độ tiêu thụ ở cùng tác vụ. GPU này cũng sẽ đóng một phần quan trọng trong việc mang lại trải nghiệm video 4K @ 120fps cho các thiết bị di động tương lai. Tất nhiên, việc có sử dụng Mali-T880 chung với Cortex-A57 còn tùy thuộc vào hãng sản xuất SoC, như Qualcomm thì họ thường dùng GPU Adreno của riêng mình.
Nguồn: ARM