[Bạn có biết] Vì sao một số loài vật ăn phân của mình?

Nam Air
1/9/2015 7:50Phản hồi: 68
[Bạn có biết] Vì sao một số loài vật ăn phân của mình?
cat.jpg

Trên thế giới có hàng trăm ngàn món ngon, cớ sao nhiều loài động vật lại ăn phân của mình? Đó là câu hỏi Manuela Castro gởi về chương trình Hỏi về những loài động vật kì lạ của NatGeo. Câu trả lời được rút ra là vì trong chất bài tiết của một số con vật chứa nhiều khoáng chất lẫn chất dinh dưỡng chưa được tiêu hóa hết, nên những con khác ăn lại như một cách tận dụng nguồn dinh dưỡng đó.

Coprophagia là thuật ngữ chỉ những loài vật ăn phân của mình lẫn của con khác, trong đó có bọ hung, thỏ, tinh tinh, chó vv và vv. Hầu hết chúng ăn phân vì trong đó chứa một số chất dinh dưỡng và khoáng chất chưa được tiêu hóa hết. "Tôi nghĩ rằng lagomorphs (bộ gặm nhấm, trong đó có thỏ) là loài ăn phân thú vị nhất", Kevin Hunt, một nhà nhân chủng học ở đại học Indiana, Bloomington cho biết.

Ruột non của những loài động vật có sự trao đổi chất mạnh thường không hấp thụ hết chất dinh dưỡng của thức ăn trong lần tiêu hóa đầu tiên, kết quả là thải ra kèm theo phân. Loài vật cũng phân biệt 2 loại phân, một loại ăn được và một loại không ăn được. Loại phân ăn được gọi là "cecotropes" hay còn gọi là "phân ban đêm", trong đó chứa nhiều khoáng chất mà thỏ sẽ chọn cách ăn tươi.

Tinh tinh ít khi ăn phân của mình, nhưng nếu có thì cũng giống như thỏ, nguyên nhân là các loại hạt chúng ăn không được hấp thu hết dinh dưỡng, vì vậy ăn phân là cách tốt nhất để tận dụng nguồn dinh dưỡng bị bỏ đi.

tinhtinh.jpg

Một loài côn trùng ăn phân nổi tiếng đó là bọ hung lăn phân (hay còn gọi là bọ hung ăn phân), chúng tận dụng nguồn dinh dưỡng trong phân của các con vật khác, thường là phân của động vật có vú ăn cây cối. Những con bọ hung non thường chọn ăn phân khi đã khô cứng, trong khi đó các con bọ hung trưởng thành khi miệng đã hoàn chỉnh sẽ ăn được phân còn lỏng. Sở thú San Diego cho biết.

Cũng còn tùy theo loài, một số loài côn trùng không ăn nhưng lại chọn phân là môi trường để chúng đẻ trứng.

Động vật hoang dã ăn phân thì dễ hiểu, vậy còn chó mèo chúng ta nuôi trong nhà thì sao? Chắc hẳng bạn cũng biết việc "chó ăn cứt" rồi đúng không? Đừng lo, đây chỉ là một việc làm thuận theo tự nhiên mà thôi, ngay cả khi phân chúng ăn là của một con vật khác. Phân là phân. Giáo sư Nicholas Dodman ở khoa thú y, chuyên ngành nghiên cứu hành vi của chó, đại học Tufts cho biết.

Chó ăn phân để tận dụng nguồn dinh dưỡng còn sót lại nhưng có khi đó chỉ là thói quen học được từ chó mẹ lúc chúng còn nhỏ. Không giống như con người chúng ta, chó không có tay để tắm cho cún và cũng không có tã, khăn giấy. Thứ chúng có duy nhất là mõm. Vì vậy khi chăm sóc và vệ sinh cho con non, việc duy nhất chó mẹ có thể làm là liếm thân thể cho con mình, gồm cả bộ phận sinh dục và hậu môn. Liếm chó con không làm chó mẹ bị bệnh, vì phân của chó con chứa các vi khuẩn "thân thiện" với cơ thể chó mẹ chứ không phải vi khuẩn lạ.

Khi đó, chó con từ nhỏ cho tới 1 năm tuổi sẽ có xu hướng "noi theo" mẹ mình và hình thành hành vi ăn phân, đôi khi thói quen này vẫn tồn tại đến tuổi trưởng thành. Tuy đây không phải là một điều xấu nhưng nếu cảm thấy mất vệ sinh, chủ nhân có thể áp dụng những biện pháp huấn luyện để rèn cho chó của mình bỏ thói quen ăn phân bằng cách cải thiện chế độ ăn uống, cho đi dạo, chơi đùa và nhiều hoạt động khác.

Theo NatGeo
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ghê quá
tiếc của 😁 :D
svalmta
TÍCH CỰC
9 năm
nhưng mà cái này có liên quan gì đến công nghệ không nhỉ ?
@svalmta Không phải công nghệ nhưng là khoa học.
zellkon
ĐẠI BÀNG
9 năm
@svalmta Làm thịt bò từ phân người 😆)))
@svalmta cộng đồng khoa học- công nghệ mà
@svalmta khoa học
dungremix
ĐẠI BÀNG
9 năm
chó mẹ lúc nó nghén. nó ăn phân thì thôi rồi. @@ bản năng giống phụ nữ nghén chăng
vhhai_c3
TÍCH CỰC
9 năm
Xem phim human centipede sẽ biết có cả con người nữa kìa
Tầm năm 97-98, nhà e nghèo lắm, mà con chó lại khôn, bố ko cho bán.
Nhà cũng chả có gì cho nó ăn, toàn dẫn sang trang trại quân đội ăn phân bò. Béo hú luôn.
2 năm trước, nó già quá, lại gặp đúng đợt rét đậm, chết mất, nhà e thương quá đem lột da làm kỉ niệm 😔(
@quocanh_ltk Đang sáng tác truyện thể loại Horrible hả mậy? o_O😕😕😕
@quocanh_ltk Chó thọ bằng chó nhà em.
Nuôi từ năm 2000, chó lai nhật, khôn, biết né người lạ, né thức ăn lạ, bắt chuột ( con chó này chỉ chăm chăm lùa mấy con mèo đi để nó bắt chuột). Tới tháng 5 vừa rồi thì mất.
Cả nhà thương nó lắm, coi như thành viên trong nhà, chết, papa mang đi chôn.
Mà papa kể, lúc hấp hối, nằm đau, từ sáng đến chiều tối, papa thương quá, bảo: " Thôi, con đi đi cho đỡ đau, kiếp này làm con nhà này, ba cảm ơn" , lúc đó nó mới chịu nhắm mắt đi. Đàn ông, ba mươi mấy tuổi đời, nghe mà muốn khóc.
Cở đời mình chắc chỉ có nó là trung thành đến thế.
Cái này e biết nhà, e nuôi thỏ nên e đọc sách có thấy nói về vụ này.
Cơ bản thì đấy là tập tính thôi, còn bản chất thì do thức ăn chưa đc tiêu hóa hết, sẽ đc sử dụng lại và hấp thu lại nước. 😁
ntcongnd
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chó nhà mình ăn * gà
bitback
TÍCH CỰC
9 năm
thấy cũng bình thường chớ có gì mà ghê. bác sĩ cũng móc phân bệnh nhân ra xem mà :p
8h mới dc miếng cơm vào bụng, tranh thủ làm tí tinh tế. Ad ba que sỏ lá vl
vâng, có ai đang nhớ đến 2 girls 1 cup?? 😕😕😕
@ngocanh3996 Phim hay k bác
@tienphat01vn phim này bác chưa xem thì đừng xem :v
ANHLE479
TÍCH CỰC
9 năm
@ngocanh3996 bác làm em ói gần chết
Hay, khuyên các bạn ở quê nên nuôi chó, mỗi lần cần giải quyết thì cứ ra đồng dắt chó theo, tiết kiệm được giấy đấy, lại được chú cầy béo 😁
Hoang_S
CAO CẤP
9 năm
@Van NT Ồ.... nếu vậy thì: Bạn nữ thì OK, nhưng bạn nam phải chú ý kẻo đi luôn cả cụm là vừa xinh :D
theo một số nghiên cứu , những con vật có dấu hiệu ăn phân thì khả năng bị thiếu chất hoặc bổ sung thêm vi sinh vật đường tiêu hóa 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019