Bill Gates: "Không hiểu vì sao một số người vẫn không lo lắng về mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo"

ND Minh Đức
29/1/2015 6:5Phản hồi: 176
Bill Gates: "Không hiểu vì sao một số người vẫn không lo lắng về mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo"
Tinhte-bill-gates.jpg

Cách đây không lâu, thiên tài vật lý Stephen Hawking và nhà sáng lập, CEO của Tesla Motors Elon Musk đều lo ngại rằng trí thông minh nhân tạo (AI) phát triển không kiểm soát sẽ đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. Và trong một sự kiện Q&A vừa tổ chức mới đây, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates cũng đã lên tiếng đồng ý với lập trường trên. Ông cho rằng cần phải có biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI để tránh những mối đe dọa mà nó mang lại trong tương lai.

Khi được hỏi về những tranh cãi quanh sự phát triển của AI, Bill Gates cho biết: "Tôi đứng ở phía những ý kiến lo ngại về trí thông minh nhân tạo. Đầu tiên, những cỗ máy giúp chúng ta làm được rất nhiều việc và chúng cũng không quá siêu thông minh. Đó sẽ là một điều tích cực nếu chúng ta quản lý tốt chúng. Một vài thập kỷ sau đó, AI sẽ đủ mạnh mẽ đến mức đáng lo ngại. Tôi đồng ý với Elon Musk và một vài người khác trên quan điểm này. Không hiểu vì sao một số người vẫn không quan tâm."


Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần rồi, Bill Gates cho biết ông không cố "ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của AI." Thay vào đó, ông cho rằng nên cố gắng nâng cao nhận thức của 2 vấn đề chủ yếu: AI đang thay thế những công việc mà con người đang đảm nhiệm - "đây là những công việc cho con người cảm giác về cuộc sống có mục đích và giá trị." Và theo ông, AI đủ mạnh mẽ có thể sẽ "xung đột với các mục tiêu của loài người."


Tham khảo Engadget, Reddit, Medium
176 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình tin Bill Gates.
@Black Mamba mình tin bạn
Có vẻ giống như trong các bộ phim viễn tưởng nhỉ.
yoyo20
ĐẠI BÀNG
9 năm
@trieuvinh1286 Và mấy nhân vật hay phát biểu chủ quan như này thường hay hưởng thọ 30 phút đầu của bộ phim.
Điều đuơng nhiên.
AI mà để thông minh hơn con người mà không kiểm soát đc AI thì sẽ có Kẻ Hủy Diệt :p
Những bộ óc thông minh nhất thế giới đã phán thì các bác nên nghe đi, dù ko hiểu mô tê gì 😁
@Scorpius DLord Chắc bác không hay xem phim khoa học giả tưởng hehehehe :D
Bạn hiểu đơn giản là:
- Hiện tại một số máy móc có thể tự hoạt động phục vụ công việc của bạn nhưng thực tế nó cũng chưa có tư di riêng, chỉ hoạt động theo những gì chúng ta lập trình.
- Nhưng có một số thiết bị cũng có tư di riêng có thể tự xử lý tình huống đơn giản và nó vẫn nằm trong vòng kiểm soát của con người vì chúng ta lập trình nó chạy như thế mà.
- Nhưng tham vọng con người là muốn nó (ví dụ robot) có thể thể suy nghĩ tư duy và giải quyết như một con người.
- Và bác Bill Gates và Stephen Hawking suy đoán rằng nếu cứ cái đà đó nó sẽ có tư duy riêng và nó sẽ càng thông minh hơn, nó sẽ tìm cách loại bỏ con người.
- Và lúc đó mấy bộ phim khoa học giả tưởng sẽ thành sự thật, thế giới sẽ bị máy móc chiếm giữ...
earl_grey
TÍCH CỰC
9 năm
Có thể các bạn nghĩ ngay tới những con robot hay những thứ tương tự đe dọa con người, và coi việc đó là xa vời hay thậm chí viển vông... Nhưng thử nghĩ đơn giản hơn, một chiếc siêu máy tính cố tình đưa ra kết quả sai để lừa con người, khi đó mình nghĩ các bạn bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy. Một dự báo sai về thời tiết hay kinh tế học không phải là chuyện nhỏ.
Eldimio
CAO CẤP
9 năm
@earl_grey Tôi chỉ sợ thiết bị y tế cố tình chuẩn đoán nhầm thôi 😔(
warnbroom
TÍCH CỰC
9 năm
@earl_grey Bác nói đúng, robot chỉ là 1 phần nhỏ cho trường hợp xấu nhất. Điều nguy hiểm hơn cả là 1 hay nhiều siêu máy tính, dc ví như những bộ nảo nhân tạo chi phối các robot tự động hay các máy móc trong phạm vi kiểm soát của nó, làm đảo lộn quy trình chuẩn. Tệ hơn là tự nó khơi mào chiến tranh giữa các quốc gia thông qua tấn công ảo và gây đe dọa công nghệ cao.
meoden8x
TÍCH CỰC
9 năm
@earl_grey Giống trong Captain America: The Winter Soldier :3
Vài thế kỷ nữa chắc chuyện đó có thể xảy ra
nguyendo94vn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@kanneki Thưa bạn, cái hệ điều hành bạn dùng mới ra đời năm 1985 đó, mới có 30 năm thôi. Cần gì tận mấy thế kỷ. Cách mạng công nghiệp lần 2 mới cách đây 100 năm.
@kanneki Với sự phát triển công nghệ như vũ bão hiện nay thì có thể chỉ vài chục năm nữa cũng nên
power1
TÍCH CỰC
9 năm
Người thường như chúng ta chưa cảm nhận được vì chưa có điều kiện tiếp xúc, chứ những nhân vật tầm cỡ bác Gates chắc chắn đã tiếp xúc với những thứ máy móc mạnh mẽ nhất, đã chứng kiến tiềm năng của chúng có lẽ chả kém gì phim viễn tưởng là bao. Bởi thế những nhận định này rất đáng suy ngẫm.
ntquyet1802
ĐẠI BÀNG
9 năm
Elon Musk phát biểu bị vô số thanh niên tinh tế ném đá... Để xem còn ai ném đá Bill Gates nữa hay không?
@ntquyet1802 uh, lần trướt đăng bài dạng vậy nhiều đứa tin vào lời ông smich gì đó ở GG hơn vì ông đó lạc quan hơn nhưng rõ ràng ông đó còn kém hơn nhiều khi so với 3 người ở bài này.
nguyendo94vn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ntquyet1802 Các siêu nhân, AHBP của VN nghĩ mình giỏi hơn Elon Musk 😃 những bộ óc đó họ suy nghĩ rất kỹ rồi họ mới phát biểu chứ đâu như mấy loại trẻ trâu, ăn tối ngày hóng review vào chém gió linh tinh.
Rồi AI sẽ lên tinhte và chém gió thành bão !
Contana, Siri và Google Now sẽ đứng lên chống lại loài người...
... và cả cái gì của BB10 ấy... :p
@16111995st Đó chỉ là công cụ hỗ trợ,nó không tham gia trực tiếp vào quá trình lao động,nên khả năng sáng tạo của nó phụ thuộc vào con người,còn al thì khác
Mấy bác tạo ra chúng nên đã phán thì chúng ta phải nghe nhé
Thích nhất câu "chúng ta chỉ tìm thấy chính mình khi lao động và sáng tạo"Chắc chắn khi all xuất hiện nó sẽ làm hết việc của loài người,khi đó con người sẽ là sản phầm thừa thãi của xã hội (ăn rồi chơi...) và theo quy luật thì sản phẩm thừa sẽ bị đào thải!
@tuanelectronic AI bạn ơi.
@gauto988 Đồng ý với bạn là dây chuyền vào thì phát triển và tiến bộ nhưng con người vẫn là người giám sát và điều khiển vì chúng nó không quá thông minh giống bác Bill nói. Nếu nó có trí thông mình và biết suy nghĩ giống con người thì ai mướn bạn nữa vì máy nó làm không biết mệt và nó còn thông minh giống hoặc hơn bạn? Có phải là thất nghiệp và chết đói không?
mvh02121993
ĐẠI BÀNG
9 năm
@anhvan93.nd chuẩn, rất hay và có lí.
@thucungcuatoi Thì lúc đó con người không cần làm nữa, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu -> hình thái xh cn là đây chứ đâu =))))
Vừa xem Kẻ hủy diệt 4 tối qua, không biết khi ấy mình có còn sống để chứng kiến không nữa, giờ đã chuẩn bị bươc sang tuổi băm rồi.o_O
I'll be back - Ai hiểu thì like 😁
rapper1412
TÍCH CỰC
9 năm
@gauto988 Thời Đại Skynet :3 câu nói của terminator phần 4 hay 5 gì đó :đang hóng phim đó :d.Mà AI đúng là con dao 2 lưỡi,cái gì quá thông minh hơn con người điều có thể nguy hiểm,AI đúng là tương lai nhưng con người đời sau phải biết cách mà điều khiển nó chứ đừng để nó điều khiển thì Skynet chắc sẽ thành hiện thật :d...lúc đó mấy cha terminator như trong phim giờ mình coi ko chừng.
JustaP
ĐẠI BÀNG
9 năm
@rapper1412 Skynet đã là gì.
Ultron kia mới đáng cmn sợ =))
rapper1412
TÍCH CỰC
9 năm
@JustaP cái nào cũng vậy thôi 😆..... tương đồng nhau qá mà 😃) thong minh qá nó tieu diệt con người lun =]]z mà lo gì chiện đó cũa hậu thế,lúc đó tụi đứa coi tinh tế chắc thành cụ,hay quy tiên hết rồi =]]z
Mình xin tuyên bố là mình vô cùng quan ngại sâu sắc, kiểu gì mình chửi cortana từ Tiếng Anh sang tiếng Thái mà nó cứ trơ trơ là sao?
arcwin
CAO CẤP
9 năm
Khiếp phết, liệu từ phim ảnh chúng sẽ thầnh sự thật.
dohoa911
TÍCH CỰC
9 năm
Con người chúng ta tạo ra "con dao" quá ích lợi, đủ nguy hiểm, nên cũng tạo ra những thứ đối lập hoặc giảm sự nguy hại của chúng "vỏ bao, giá để dao, không làm cho nó tự chạy lăn xăng được,..".

Điện còn nguy hiểm hơn, nhưng khi phát triển song song, sẽ có những biện pháp và công cụ để giảm độ nguy hiểm của nó mà. Ai nhận thức được sẽ tránh xa thôi chứ không ngăn cản nó giúp con người rất rất nhiều.
Chúng ta nên tự tin, chúng ta tạo ra thì sẽ diệt được! Chúng ta nắm quyền điều khiển!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019