BlackBerry - Hãy nhớ những gì tôi nói!

lowt3ch
4/4/2015 1:53Phản hồi: 110
Tôi là một người rất ngông, rất cứng. Cái tôi tôn sùng là tri thức, cái mà tôi cúi mình là sự thông tuệ, là tầm nhìn!
Ở một mặt nào đó, tôi coi thường những con người đang làm cho BlackBerry chết dần chết mòn.
Cách đây hơn 3 năm, tôi đã có một bài phân tích trong một topic về việc RIM từ bỏ BB OS7 để phát triển một nền tảng mới dựa trên QNX, sau khi tiếp xúc với PlayBook thì tôi càng tin tưởng nhận định của mình là chính xác. 3 năm sau, RIM vẫn là một cơ thể èo uột, yếu ớt, không có sinh khí, không có tương lai. 8 năm trước, khi đang ở thời đỉnh cao thì RIM có mọi thứ: ổn định, lợi nhuận và thị phần. Nhưng giờ thì BB còn gì? Không gì! BlackBerry đã mất hết tất cả.
Điều này là do đâu?
Do tầm nhìn. Do chiến lược kinh doanh. Do sự bảo thủ ngủ quên trên đỉnh núi. Và lý do lớn nhất là lựa chọn sai HĐH. Tại sao phải là QNX, tại sao lại không lựa chọn Android rồi tùy biến như Samsung, như LG, Xiaomi... đã và đang làm?
Với một cơ thể khỏe mạnh - là kiểu dáng - được mọi người yêu thích thì cái mà RIM thiếu và yếu khi đó là một HĐH đủ sức cạnh tranh với iOS. Nếu lựa chọn Android, sẵn có một lượng lớn người sử dụng Android sẵn sàng quay lại BB bởi sự quen thuộc, sẵn có một lượng không nhỏ tín đồ BB 7 sẵn sàng nâng cấp vì tính kế thừa (tùy biến Android giống với Os7: đồ họa, phím tắt, bảo mật) thì RIM đã không thảm hại như bây giờ.
Bạn tôi và anh em trong gia đình cũng nhiều người dùng BlackBerry, đa số là do tôi thuyết phục họ nên sử dụng vì những ưu việt của BB Os7 từ ngày xưa. Ưu việt bởi phần cứng tuyệt vời, chi phí bỏ ra thấp, lợi nhuận (tính năng và sự tiện dụng) lại cao - hầu hết mua hàng xách tay 2nd 😁 Thời điểm này cũng còn vài người vẫn dùng BB, chủ yếu BB đời cũ. 4-5 người đang dùng z10, q10 và họ đều có những thất vọng. Điều nực cười là họ lại mong chờ những gì ở trên OS7 hiện diện trên 10.3.1. Vậy thì đó là bước tiến của BB hay sao? Không chỉ riêng họ đâu. Đa số người dùng BB10 đều mong muốn điều đó và tham lam hơn, họ mong muốn có thêm những tính năng ở trên Android, sử dụng được Google Play Service.
Một điều nữa dẫn tới việc BlackBerry thảm hại như hiện nay là chính sách giá. Định giá trên trời cho 1 sản phẩm với cấu hình lỗi thời. Ngày Q10 tung ra thị trường với giá 800$ cho 1 cấu hình chưa tới 130$. Thế giới bây giờ không đòi hỏi một cái điện thoại thông minh dùng 3-4 năm không thay đổi nữa rồi. Apple mang iPhone giao cho một nhà gia công, lắp ráp của TQ, không ai nói iPhone chất lượng gia công thấp hơn BlackBerry của Canada, của Mexico hay Hungary cả. Cả thế giới hướng tới Châu Á như một đại công trường, đại công xưởng sản xuất vì nhân công rẻ mạt, chi phí đầu tư thấp, chi phí sản xuất thấp kéo theo đó là giá thành cạnh tranh, lợi nhuận siêu cao khi độc quyền thì anh BlackBerry lại ôm lấy công xưởng rải rác ở khắp Châu Âu, Châu Mỹ. Chi phí hỏi sao không cao. Hỏi sao không cạnh tranh được. Nhìn thế đã thấy, chỉ còn 1 con đường CHẾT và CHẾT!!
Buồn!
Bao nhiêu người trong Tinhte mong muốn một con Q10 chạy được Android thuần thôi - chưa cần nói tùy biến - ở đây??
Đã có lúc, tôi mong muốn, khát khao được thấy Google, Samsung mua lại BlackBerry. Đó vừa là sự giải thoát cho BlackBerry, vừa thỏa mãn những đòi hỏi không ngừng của người dùng.
110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

doanh92
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ý kiến của em là BB10 tạm khá ổn, cần cải thiện thêm, học hỏi thêm của Android và IOS, chứ không cùng quan điểm với bác
Tính không cmt.cơ mà thấy bạn tỏ gia nguy hiểm qua nên phải vào cmt. BB không dùng Android là có cái lí do của họ. Fan của BB phần lớn không thích Android đâu bạn
Bác này nguy hiểm vãi, mời bác về làm CEO cho BlackBerry
lowt3ch
TÍCH CỰC
9 năm
@kokoromoo Kiến thức của bạn chỉ đủ phản biện được có thế thôi à?
kokoromoo
ĐẠI BÀNG
9 năm
@lowt3ch Kiến thức mình có thể không quá cao, nhưng đủ để khẳng định, bạn là người nguy hiểm, hoặc đang cố tỏ ra nguy hiểm.
@lowt3ch Bạn lấy gì để so với John Chen? Năng lực, kinh nghiệm, danh tiếng, các mối quan hệ hay tiền bạc? Bạn đã từng hay đang làm CEO ở cty nào chưa? Nếu chưa thì bạn dựa vào gì để khẳng định sẽ làm tốt hơn J C. Mình nghĩ J C đang lái con tàu Blackberry đi đúng hướng.
lowt3ch
TÍCH CỰC
9 năm
@hoàng băng giá Bạn đọc cái phần quote bên trên chưa?
hauyenson
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đồng ý với bạn. Mình vẫn muốn dùng bbos hơn là bb10
vớ vẩn quá, tuổi gì mà đòi làm tốt hơn J.C, nằm mơ à ? ngủ trưa đi
nghĩ sao kêu BB 10 chạy android , nực cười quá
nghĩ sao kêu BB lấy android rồi tùy biến, nên nhớ cái đó là của thằng GG nó nắm, lỡ như, chỉ nói lỡ như thôi nhé, GG nó đóng mã nguồn thì sao, làm cái hdh của riêng mình ko tốt hơn à
ví dụ, cái này vd thôi nhé, vợ của người ta mà kêu ăn mặc theo ý của mìn sao đc, vd này ko đi theo ý ở trên nhưng chỉ là vd thôi
lowt3ch
TÍCH CỰC
9 năm
Bạn nghĩ Google sẽ đóng mã nguồn mở? Không bao giờ. Khi BB mà có ý sử dụng mã nguồn mở của GG, 2 bên sẽ ngồi lại với nhau, thỏa thuận các điều khoản, trong đó có điều khoản Google có nghĩa vụ, trách nhiệm cung cấp phiên bản Android mới nhất, sớm nhất cho đối tác (Blackberry). Điều này chắc chắn Samsung, Sony đều có trong thỏa thuận.
lowt3ch
TÍCH CỰC
9 năm
Android là cần câu cơm của Google, ngừng phát triển hoặc chỉ cung cấp cho thiết bị Google Edition đi hoặc thương mại hóa (có khả năng nhưng rất thấp) chắc chắn sẽ bị WP, iOS chiếm lĩnh mất thị phần.
abc.com
ĐẠI BÀNG
9 năm
Em vẫn không hiểu sao bb không thể đưa được những thứ ưu việt của bbos lên bb10 như: phím tắt, tìm kiếm, tính ổn định...
Nhớ mãi ngày xưa xem tể tướng lưu gù, Lưu Dung nói một câu: biết thì bảo là không biết, không biết bảo là biết, thế mới gọi là người biết . Sau này học xong đại học đi làm cho công ti nhật, hôm đi uống nước với ông nhật mình hỏi nó câu: theo chú nhận xét về VIỆT NAM cháu thế nào?
Ông làm ngay câu: về cơ sở hạ tầng không khacd nước ông nhưng năm 70, nhưng con người thì khác ảo tưởng và lười( ông này nói tv như gió nhé,15 năm ở VN)
meo_mup
TÍCH CỰC
9 năm
@lowt3ch

BB nhảy vào Android thì chết chắc, đã quá nhiều hãng làm điện thoại với hệ điều hành này rồi.

1 suy nghĩ đơn giản là làm khác với cái đa số đang làm, kiên trì với nó, tạo sự khác biệt rồi sẽ hưởng thành công. Apple là tiêu biểu cho chiến lược như vậy, iPhone đã tạo nên 1 cuộc cách mạng toàn diện cho điện thoại thông minh.

Hệ điều hành đóng có sự ổn định riêng mà hệ điều hành mở như Android không có. iOS ban đầu xuất hiện tất nhiên cũng sẽ có nhiều điều khó chịu, Apple tiếp thu và sửa nó, BB cũng đang làm tương tự. Android thì sao, lỗi vặt đầy ra, Lollipop hiện giờ vẫn dính những lỗi rất khó chịu (cái này Google thêm sẽ thấy).

Về vấn đề hỗ trợ máy thế hệ cũ: Apple làm rất tốt, BB cũng thế, đây là ưu điểm của hệ điều hành đóng; còn Android, các nhà sản xuất ra mắt mẫu mới liên tục và bỏ hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành cho các sản phẩm cũ, dẫn đến việc người dùng liên tục nâng cấp điện thoại mới. Có thể đây là 1 chiến thuật của GG để tạo ra cảm giác người dùng khi nâng cấp (mua mới) điện thoại sẽ được các tính năng ưu việt hơn. Trong khi đó, người dùng iP5 hoặc iP5s có thể không nhất thiết mua iP6/6+ mới, vì iP cũ cũng được lên phiên bản iOS mới (tất nhiên là các máy quá lâu như 3GS, .. thì sẽ không được), người đang xài iP4/4s thì có lẽ sẽ mua iP6/6+ (máy cũ đã xài lâu, xem như khấu hao hết sp).

Các tiện ích phần mềm / phần cứng đặc trưng mà các hãng sản xuất điện thoại Android có để thu hút người dùng thì nói thật ra hãng nào cũng làm được, nhưng họ không làm vì đã có đối thủ của mình làm rồi. Các ứng dụng của Sony muốn đưa vào LG, Samsung, ... rất dễ, nhà sản xuất viết ứng dụng có tính năng + giao diện giống được hết, nhưng họ sẽ không làm vì rất dễ bị kiện, và họ cũng khóa các thành phần chính (kernel, ...) của phiên bản hiệu điều hành trên máy để người dùng không tự ý thêm / sửa được.

Về lợi nhuận, Apple đang đi đầu, họ làm rất xuất sắc điều này. Vì sao các hãng điện thoại khác không thể làm theo? Câu trả lời là: "Apple có sản phẩm đặc trưng riêng, lượng người dùng cực lớn, tạo thành người dùng trung thành => Apple có "quyền lực" mạnh hơn để đàm phán giá với các nhà sản xuất OEM. Khi "anh" có đủ ảnh hưởng, thì "anh" có quyền để "người khác" phải nghe theo anh, Apple có sức mạnh như vậy nên họ đặt bên thứ 3 sản xuất theo đúng yêu cầu khắt khe. OEM không đáp ứng được, lắm OEM sẽ nhảy vào. Samsung đối đầu với Apple trên thị trường điện thoại/máy tính bảng, nhưng vẫn sống dựa vào Apple"


Sony đang lỗ "chổng vó" ở mảng điện thoại, tiền để sống được các ngành khác bù vào, nên về tổng thể thì vẫn sống được. LG mới có lãi ở mảng di động trong thời gian gần đây, lỗ được các mảng TV, đồ gia dụng, ... bù. Motorola cũng lỗ, phải bán mình cho Google, sau đó bị bán nốt cho Lenovo. Lenovo cũng có tham gia sản xuất điện thoại thông minh Android, nhưng mình không nghĩ là lời nhiều, có thể là lỗ, nhưng tập đoàn giàu, chịu được. Phillip, Alcatel cũng bị bán mảng điện thoại cho TQ rồi. Xiaomi bành trướng với chiến lược giá rẻ, chiếm thị phần rất nhanh, nhưng tỷ suất lợi nhuận có 1.8%, quá ít, có chuyện là không có tiền chống đỡ kịp, nhưng chắc không sao vì có "anh đại gia" chống lưng. Samsung thì đúng là có lời (lãi) nhưng cũng đang bị sụt giảm, quảng cáo dữ dội nên người dùng mua nhiều, sau đó họ nhận ra là điện thoại của SS chất lượng hoàn thiện thua xa Apple, có thể là lần mua điện thoại tiếp theo sẽ mua iPhone.

BB đang đi những bước "chậm mà chắc" với sự điều hành của John Chen 😁 khai phá mảng doanh nghiệp cần ổn định + bảo mật + hiệu suất, xài BB thì ít game để chơi => tập trung công việc. Ăn ít nhưng từ từ có % lời nhiều, còn hơn là bành trướng cho lắm mà lời chả bao nhiêu. BB đâu ngu để nhảy vào cái "bánh" thị phần Android đang bị bão hòa.
bài viết hay quá bạn
vietdung14
ĐẠI BÀNG
9 năm
Một trong những điều tôi yêu nhất Blackberry chính là sự cá biệt . BB ko dành cho tất cả mọi người. Còn suy nghĩ của bạn đang biến BB thành tầm thường !
abc.com
ĐẠI BÀNG
9 năm
Em thì nghĩ ngày xưa bb là nhất vì: những cái mọi người làm đc thì bb làm dc và tốt hơn, thậm chí còn có bản sắc riêng. Bây giờ thì sao: những cái các hãng khác đã làm tốt thì bb10 vẫn còn đang loay hoay, dù bản sắc vẫn còn nhưng đã không nổi bật nữa
Đầu tiên là mình nghĩ bạn nên đổi tên topic đi, vì đây là tinhte còn nếu bạn muốn BBRY lắng nghe bạn thì nên gửi trực tiếp cho họ - những người trực tiếp làm việc trong BBRY :rolleyes:

Thứ hai là việc bạn nói "Nhìn thế đã thấy, chỉ còn 1 con đường CHẾT và CHẾT!!" thì thật sự mình nghe điều này nhiều rồi. Mới năm ngoái thôi đi đâu cũng nghe BBRY sắp chết, sắp bán mình. Và rồi J.C về và thành quả sau 1 năm là Quý đầu tiên BBRY ghi nhận doanh thu tích cực. Vậy gọi là thất bại à bạn ??! 😃

Thứ ba là việc sai lầm trong chiến lược thì đã rất nhiều người phân tích, đánh giá nên mình không bàn làm gì. Nhưng lựa chọn QNX lại là bước đi đúng đắn. Tại sao à? Vậy bạn đã thử tưởng tượng Android sẽ ra sao nếu chạy trên phần cứng máy QWERTY không? Như kiểu con Q10 nhét thêm 3 phím cảm ứng vào à 😕 Chưa kể đã có QUÁ NHIỀU OEM chọn Android rồi. BBRY có lợi thế gì để cạnh tranh với SS, LG, HTC hay thậm chí là...Lenovo ??!


Thứ tư là bản thân mình là người dùng BBRY từ những năm 2007 tới nay. Nói nhiều thì không nhưng nói ít là không phải. Mình cũng đã mua PP và bán lại sau 2 tháng để quay về 9900. Lý do? Vì đúng như bạn nói người dùng BBOS vẫn thấy thiếu những giá trị cốt lõi trên BB10. Nhưng không có nghĩa là BB10 không tốt. Đơn giản là BB10 cần thời gian hoàn thiện hơn và BBRY cần làm nhanh nhất có thể.


Và mình KHÔNG BAO GIỜ mong có 1 con Q10 chạy Android vì mình đang dùng song song cả 4 HĐH và đảm bảo với bạn Q10 chạy Android sẽ là thảm họa 😃
BienXanhNT
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ý kiến thì có nhiều nhưng hiện tại vẫn dùng em 9900, đang đợi em classic màu đồng ra là múc, he he
@BienXanhNT Mình cũng đang dùng 9900 và đang đợi classic giảm giá chút là tậu luôn 1 em, một em os7 vs 10 là quá ngon rồi 😃
vấn đề là cái giá...quá ảo
longjack
ĐẠI BÀNG
9 năm
@congalete Còn tuỳ bạn làm công việc gì. Bạn có thể hướng dẫn tôi cách copy sđt lạ gọi đến đc ko? Nói thật là tôi dùng gần tháng nay con s6 edge mà ko biết cách. Khi cần đọc email, tin nhắn, ..... ko cần mở từng app riêng mà vào Hub là có hết. Rất nhanh. Thu âm cuộc gọi, khả năng chống ồn. Nhiều thứ lắm
@congalete ông này có lẽ xài BB cầm cái rồi nói luôn 😁. Một thời gian xài BB đã vọc vạch phần mềm rất nhiều, up rom các kiểu sẽ không bao giờ có nhận xét như vậy. BB rất phù hợp với từng điều kiện làm việc cụ thể, dòng Bold mà đi ngoài trời nắng gắt xem càng sướng, trong khi mấy cái smart phone cao cấp không để màn hình sáng tối đa thì chỉ có vô bóng râm mà nhìn :v
@saobang85_2001 Chuẩn

Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
thaihoc1974
ĐẠI BÀNG
9 năm
@congalete Tính năng chia sẻ, ví dụ bạn có thể chia sẻ nội dung của một tin nhắn văn bản sang remember dưới dạng một công việc. Cái này mình thấy hay!
ndanhntb
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình là người tiêu dùng, không thích lo và cũng chẳng lo được cho nhà sản xuất. Cái gì mình thấy được thì dùng! Và nhờ sự cạnh tranh, thị hiếu người dùng khó đoán trước của nhà sản xuất mà mình được dùng 9900 với giá 2 triệu+ 50 nghìn mở mạng do máy đời sau không dùng được cách unloock thông thường
darkeys
ĐẠI BÀNG
9 năm
mình nghĩ BB đi xuống vì chiến lược marketing. giá máy hơi cao thôi. như pasport giá khoảng 500$ có lẽ đã tạo lên cơn sốt rồi. nhưnng vì sản xuất ở các nước châu âu nên giá thành cao vì thế họ không thể giảm giá thành được
doanh92
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình dùng song song BB10 với BBOS, 1 con để nghe gọi,Nhắn tin thì BBOS quá tuyệt vời, còn BB 10 để lướt Web, mạng xã hội, tất nhiên đúng là BB10 còn nhiều cái phải cải thiện, ví dụ như app Facebook không thể thiếu mà vẫn còn kém quá, nói chung là vẫn hài lòng, thích BlackBerry

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019