BlackBerry - Hãy nhớ những gì tôi nói!

lowt3ch
4/4/2015 1:53Phản hồi: 110
110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trời, mơ ước chạy Android chi cho tổ đi rọn rác suốt ngày. Đã mơ thì mơ nó chạy iOS cho sướng 😁
Ngoc Dao
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tôi thì thấy anh như 1 con đàn bà lải nhải mãi cái điệp khúc BB là cái đt phò. Phò thì anh đi dùng hãng khác mẹ nó đi cho nhanh. Lắm điều, ở đây đéo ai chả biết anh giỏi, thôi lượn mẹ đi cho nước nó trong anh ạ
1100
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mỗi thằng 1 ý tưởng, 1 sở thích cá tính khác nhau. BB có thị phần kh riêng của nó . Nhưng e nghĩ nó cũng sẽ theo vết xe đổ của NOKIA mà thôi. Bây giừ đang là thời đại của Androi .
Ngoài lề 1 tí e đang tính mua cái PB wifi về dùng ko biết vào mạng đọc báo chí , FB, zalo,ola, la bàn.. Có ngon ko các bác nhỉ ? Lâu lắm e ko dc sờ BB rồi.
1100
ĐẠI BÀNG
9 năm
@1100 Bác nào trả lời giúp e với !
sirou9x
TÍCH CỰC
9 năm
@1100 zalo ola bác kiếm app android dùng,qua các topic convert android cho PP
1100
ĐẠI BÀNG
9 năm
@sirou9x Tức là vẫn cài dc vào PB dùng bt phải ko ạ ? E cần nhất là FB
sirou9x
TÍCH CỰC
9 năm
@1100 uh update OS mới có sẵn,lâu quá rồi không đụng lại PP.
Có cái trang nào chuyên up app android cho pp mà lâu rồi mình cũng quên.Bạn tìm xem.
1100
ĐẠI BÀNG
9 năm
@sirou9x Cám ơn bạn !
Ngoc Dao
ĐẠI BÀNG
9 năm
Còn xét về mặt hoang tưởng, tôi còn hoang tưởng hơn ông nhiều cơ, tôi tưởng tôi thông minh nhất quả đất. Nhưng sau khi đi khám thần kinh, hóa tôi mới biết mình bị bệnh tưởng. Dạng như ông cũng chỉ là 1 thằng spammer có chút ít kiến thức thôi, cứ lôi bằng nọ bằng kia ra khoe mãi. Tôi đéo có bằng cấp gì đâu nhưng ông đọ tiền với tôi ko? Tất nhiên là tiền tự mình làm ra chứ đéo phải đi xin ai nhé.
Mình thấy sự khởi đầu của topic này khá hay. Mình dùng bb từ 2006 đến nay, bắt đầu từ 8310 cuối cùng dừng lại 9900. Vừa chuyển qua android được 15 ngày. Chúng ta thảo luận phần lớn trên quan điểm người tiêu dùng đôi khi cũng xen đôi chút quan điểm kinh doanh (đại diện nhà sản xuất).
1. Nếu chúng ta thảo luận trên quan điểm người tiêu dùng: Tôi thường nói nhân viên của mình rằng " chúng ta thảo luận là đưa ra quan điểm của mình vì thế hãy tôn trọng quan điểm của người khác". Sau thảo luận sẽ đi đến tranh luận nhưng rất tiếc ở đây không có người đưa ra quyết định cuối cùng, anh này đúng anh kia sai
- Có thật những người dùng bb đều là doanh nhân?: chúng ta thường nói bảo mật và công việc khi dùng bb (doanh nhân cần để quản lý). Nếu bạn không phải là doanh nhân? thật sự nó có quan trọng với bạn lắm không để bạn phải dùng bb? câu trả lời chắn chắn là không vì tôi cũng đã từng huyền hoặc mình như vậy để dùng bb thời gian qua
- Thế tại sao vẫn còn lượng khách hàng trung thành với bb dù họ không phải là doanh nhân?: tôi dùng bb khi tôi không phải là doanh nhân lúc đó tôi dùng chỉ đơn giản là tôi thích một trào lưu bb mà thôi, rằng nó rất hay rằng nó rất thông minh vì bb marketing "blackberry dành cho người thông minh". Chúng ta là người thông minh nên phải dùng bb. Tôi đã từng như vây
Tất cả là do nhu cầu mà ra: nhu cầu khác nhau nên quan điểm khác nhau là bình thường. Trong sơ đồ hình tháp của Maslow, nhu cầu thể hiện bản thân, nhu cầu mong người khác tôn trọng. Tôi cứ nghĩ không biết có phải vì 02 nhu cầu này mà thời gian vừa qua tôi dùng bb không? nếu trong số các bạn có ai cùng quan điểm với tôi hãy thử suy nghĩ xem?
2. Quan điểm kinh doanh: Cứ ai nó bb chết, bb phá sản thì lập tức sẽ bị gạch đá của bbfan dập cho tơi bời. Có rất nhiều công ty chết, phá sản không riêng gì bb dù đã có một thời huy hoàng. Kinh không hiệu quả thì phá sản, thì chết là chuyện thường tình thôi mà
- Lại bàn tại sao bb chết, tại sao bb sắp chết, tại sao bb sắp phá sản?...tại sao và tại sao tôi yêu quý bb thế mà anh lại nói bb chết? tại sao anh lại đụng chạm vào niềm kêu hãnh của tôi, tại sao anh không trọng tôi vây hả? tôi đang dùng bb anh thấy không? tôi không cho phép anh nói bb yêu thương của tôi như thế. Không bb sẽ không chết đâu, bb đang gượng dậy, tôi hy vọng và rồi anh se thấy bb sẽ trở lại mạnh mẽ như đã từng
Thực tế bb hiện nay thì sao? Không bán được hàng, vì sao không bán được hàng, vì ít người mua, vì sao ít người mua? vì nhiều người không có nhu cầu, vì sao họ không có nhu cầu? vì họ không thích dùng bb nữa, vì sao họ không thích bb nữa vậy? vì sao có lẻ chúng ta đều biết
Kết luận: sẽ không có đúng sai cho thảo luận của topic này chỉ có quan điểm mà thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại với bb khi tôi chán cái sướng của android mà bb không có, biết đâu ngày đó bb có cái sướng hơn android mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm. Hiện tôi rất nhớ bb lắm nhưng tôi không lý giải được chính xác là tôi nhớ bb gì cái gì nữa
@nhantano Đầu tiên là mình xin khẳng định mình rất thích comment của bạn. Đây là những suy nghĩ rất thật của người dùng mà mình từng nghe. Nhưng cũng có vài điểm muốn nói với bạn như sau:

1. Quan điểm người tiêu dùng: bạn nói rất đúng về điểm này và đây cũng là lý do Iphone thành công. Cái mà nhiều người mua Iphone vì nó thể hiện đẳng cấp 😃 Cầm Iphone đồng nghĩa với khả năng kinh tế tốt, cũng như đi xe SH vậy. Iphone không đơn thuần là điện thoại, mà còn là 1 món trang sức. Mà khi đã là trang sức thì không ai so đo cấu hình, kỹ thuật hay thông số nữa 😁

=> Mình nghĩ bạn nên chuyển qua dùng Iphone, vì trào lưu này thật sự rất phổ biến và còn lâu thì Apple mới thoái trào nên sẽ không như BB, rộ lên vài năm rồi tắt ngúm đâu.

2. Quan điểm kinh doanh: thực tế vì năm ngoái rất nhiều người trong đó có cả BB fan chuẩn bị đón nhận sự ra đi của một tương đài (như Nokia). Nhưng tới giờ BB vẫn còn trụ lại được. Đó là thành công của JC và đội ngũ lãnh đạo mới. Chiến lược hạ giá dòng Z10 và Q10 cũng hoàn toàn đúng khi nhờ đó mà giảm nhanh lượng hàng tồn kho, giúp cắt giảm lỗ. Vậy cứ nói BB chết là đúng hay sai ;)

Kết luận: không biết tại sao bạn phải phân vân lựa chọn. Trong khi đơn giản là nhu cầu bạn cần gì thì mua sản phẩm tốt về mặt đó. Như mình đang dùng 99 + Android + Ipad + WP. Và mỗi thứ được mình lựa chọn sao cho phù hợp nhất với tính năng của nó.
@pham.kelvin Rất vui nhận được trả lời của bạn. Tôi đồng ý và hiểu những gì bạn nói nhưng không hẳn 100%😃. Những gì tôi và bạn trao đổi ai cũng hiểu và cũng đều biết. Mình đang thử tìm hiểu ở khía cạnh khác vì "tình yêu bb" của bbfan (trong đó có mình). Có lẻ đây là chủ đề có phần nhạy cảm khi nói thật, thẳng thắng trong topic bb
1. Dùng nhiều điện thoại cùng lúc: không phải ai cũng có sở thích dùng nhiều điện thoại cùng lúc để trải nghiệm nhiều hệ điều hành khác nhau. Vì thế các nhà sản xuất mới có điện thọai 02 sim 02 sóng để phục vụ cho đối tượng này.
2. Bạn nghĩ mình nên dùng iphone: mình chưa từng dùng iphone, một ngày nào đó sẽ thử như mình đang thử dùng android đây. Mình không thích bỏ vào túi quần cùng lúc nhiều điện thoại
3. Tình yêu bb: rõ ràng chúng ta yêu bb vì những ưu điểm và có rất nhiều người dùng đã ra đi vì những hạn chế của nó (số lượng rất lớn ngày càng tăng theo thời gian)
- Người dùng bb không có tư tưởng "sang chảnh" như người dùng iphone mà chúng ta thường nói. BBfan, bỏ qua đối tượng là doanh nhân, vì thế bỏ qua tính bảo mật, công việc. Giải thích là do họ thích các ưu điểm của bb nhưng nếu đem lên bàn cân thì hạn chế của bb sẽ nặng hơn rất nhiều. Ý mình là có một giá trị sử dụng vô hình nào đò đã bù đắp phía bên ưu điểm để phần ưu điểm và hạn chế cân bằng
Kết luận: giá trị sử dụng vô hình đó có phải là giá trị "thông minh" không?. Điện thọai blackberry là điện thoại thông minh nên người dùng bb đều là người là thông minh hoặc sẽ trở thành thông minh (niềm kêu hãnh của bbfan?)

😃😃 ba láp ba xàm chút cho vui, mong bbfan hiểu, còn nếu gạch đá, chém giết thì tôi đây đành nhận😃😃
@nhantano Mình cũng muốn chia sẻ trên quan niệm đều là những đã và đang dùng BBRY.

1. Tại sao lại phải thiếu tự tin tới mức dùng đồ vật như điện thoại để thể hiện bản thân (như bạn nói là "người dùng bb đều là người thông minh hoặc sẽ trở thành thông minh")?! Đâu mới là giá trị thật của mỗi người? Hãy nghĩ đơn giản điện thoại là công cụ để cuộc sống dễ dàng hơn. Và lựa chọn những công cụ nào sẽ thiết thực và phù hợp với nhu cầu bản thân nhất.

2. Mỗi HĐH đều có ưu điểm riêng của nó. Android, IOS hay WP nói chung đều dựa trên nền tảng màn hình cảm ứng. Chắc chắn những HĐH này sẽ hỗ trợ các tác vụ giải trí tốt hơn nhiều so với BBRY. Bạn có thấy trước đây có hãng làm case dạng bàn phím QWERTY để gắn vào IP và nó nhìn kinh khủng ra sao à 😃 Ngược lại BBRY với thế mạnh QWERTY thì nếu có tích hợp màn hình cảm ứng lớn đi nữa thì vẫn KHÔNG thể sử dụng tốt nhất với các mục đích giải trí được.

3. Khi bạn dùng quen Android, IOS hoặc thậm chí là WP rồi bạn sẽ hiểu giá trị của BBRY nằm ở đâu 😃 Như đã nói ở trên với đặc điểm của HĐH và kích thước màn hình thì Android, IP hoặc thậm chí WP đều không thích hợp để làm công cụ nghe gọi hiệu quả. Bạn thử dùng Android và đếm xem cần bao nhiêu thao tác, bấm bao nhiêu lần mới thực hiện được cuộc gọi? Với BBOS mình bịt mắt, vẫn có thể thực hiện được cuộc gọi mà không phải suy nghĩ.

=> Mỗi HĐH đều được tối ưu cho từng mục đích sử dụng khác nhau, với các đặc tính riêng. Nếu chỉ lựa chọn 1 thiết bị để mang theo thì chắc chắn bạn sẽ phải hy sinh một vài thứ (giải trí hoặc tính thực dụng cho công việc). Lựa chọn là của bạn, và không có gì là hoàn hảo 😃
longjack
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nhantano Bạn có quan điểm rất hay.
Quan điểm của tôi khi đang dùng bb10 và android thế này:
Tôi thích cách bỏ thông báo của bb10. Nó bỏ từng thứ một, bỏ rung, bỏ âm thanh, nháy đèn. Còn android là bỏ tất
Tôi thích chat bbm group nhưng ko muốn nó thông báo đến. Tôi muốn tắt thông báo gr nhưng phải có thông báo chat riêng. Bb10 làm đc, android ko làm đc. Nó tắt tất.
Tôi thích Hub của bb10, tổng hợp mọi tin mới. Vào mở ra rất nhanh và trả lời ngay. Android thì phải mở từng app.
Còn nhiều thứ nhưng chia sẻ tạm vậy thôi
lowt3ch
TÍCH CỰC
9 năm
Thế kỷ 21 đang đánh dấu bằng những bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như truyền thông, tất nhiên, nhà sản xuất phần cứng không thể đứng ngoài cuộc, anh buộc phải cuốn theo nếu muốn tồn tại. Có rất nhiều cái chết của những kẻ đi ngược chiều bão, như Palm, HP, Nokia, Yahoo Messenger... tất cả đều là tượng đài không thể đổ ở thời điểm cách đây chừng 10 năm. BB cũng đang luẩn quẩn y như thế.
Năm trước, tôi đã rất hào hứng, thích thú khi nghe tin có thể Samsung sẽ mua lại BlackBerry, nhưng không - những con người bảo thủ tiếp tục muốn giữ cái mỏ neo để vùng vẫy trong sự bất lực. Huyễn hoặc có một sự trở lại là điều không thể với BB lúc này, ít nhất bản thân tôi không thấy có tín hiệu gì lạc quan. Ở mặt kinh doanh, lợi nhuận của BB hiện giờ chỉ thu được ở mảng giải pháp doanh nghiệp, còn ở phần cứng vẫn là mũi tên cắm cổ đâm xuống.
Các con số và cảm tính của người dùng chỉ ra rằng phần cứng và thiết kế không phải nguyên nhân BB thê thảm như thế này, vậy thì còn lại là gì? Là marketing, là HĐH?
Thói quen sử dụng điện thoại đã thay đổi từ khi iPhone ra đời, và thay vì việc đi theo lối mòn trong tiềm thức của mình, BB phải đột phá, mang một thiết bị mới thật thân thiện, thật bắt mắt đến với người tiêu dùng. Samsung đã lột xác để trở lại ngôi vương với S6 Edge, thành quả này họ đạt được là do họ đã lắng nghe người tiêu dùng.
Ai cũng đánh giá rùi nhận xét chuyên sâu quá và có lẽ cao thâm quá...đọc xong hết rùi thui cũng zậy có thay đổi đc gì hk @@
mình dân hai lúa cũng xài vài wa cái điện thoại zậy thui nên không dám chĩ trõ rồi phán xét nói hay như bạn chủ topic...
2007 e xài cái sony w910 vì nó đc quảng cáo là nữ hoàng nhạc số + cầm điện thoại lắc tay wa bài hát ok thấy thích nên e mua xài
2008 thấy ip 3s lạ và chơi game đã quá trót dại cũng lụm về xài
2009 e thấy ip 3s xài hk ép phê như nokia E71 nên quyết định giữ e E71 rời bõ ip 3s iOs
bẵng đi 1 thời gian e gắn bó lại zới iOs ip5 và cũng xài ké thằng blackberry 9700 thấy cái nào cũng hay nhưng chưa tiếp xúc nhìu HĐH BB dù rất muốn mà chưa có dịp...
Mình thấy không có gì khó cũng đâu có gì là ghê gớm lắm đâu mà đi phán xét từng hãng như zậy có lẽ bác nghĩ cao thâm va sâu xa hơn e nên thấy khó còn e đơn giản lắm...Sony lúc đương thời thì nhạc hay hình ảnh đẹp ok thích thì mua xài nhưng hận 1 cái là không có wifi 😔 vl cái w910 ở chỗ này... ip 3g + 3s lúc mới xài nói thiệt chứ e chơi game nhiều hơn là nghe dt + nt 1 ngày sac pin 2 - 3 do không hiễu biết nên e chê nó dỡ mau hết pin quá đã vậy nghe thiên hạ đồn cục pin + nút home & nút nguồn dễ hư nữa mà mỗi lần hư là mỗi lần khó thứ 1 không biết ỡ đâu sữa thứ 2 tiệm nói sao thì móc túi đưa y zậy chứ bít mẹ gì đâu mà ý kiến + thêm lúc đó e mà bít cái ID Apple là gì rồi tải game ra sao e chết liền ak @@ nên bõ cuộc xài Nokia E71 đã hơn bấm đã tay tải thoải mái mà dễ xài nữa...lúc xài E71 thì e nễ nhất mấy a viết phần mềm rồi mài mò việt hóa ứng dụng đủ thứ cho dòng Symbian này mỗi cái HelloXo thui là e đã khoái rùi quên hẵn thằng ID Apple kia ngay lập tức phức tạp nhức đầu rối wa e ngu nên đâu mún dốt bền @@
Thời gian sau iOs ra đời những mẫu iphone mới khắc phục lại e mới cảm thấy tò mò rùi wan tâm đến :v
E nói dài dòng lưa thưa zậy hk bít có ai buồn e không hjx chứ giờ e cũng sắp xong rùi ráng cho e khúc cuối lun...
Nokia đĩnh cao 1 thời là các HĐH thông dụng dễ xài nhiều chức năng và Symbian có lúc là vô đối @@ Nokia e xài E71 thấy sảng khoái nhất bẽ khóa đc thì tha hồ mà vọc rùi cài cài tháo tháo...chĩ vì mấy cha ý kiến như a 1 thời zậy đó mà e mất đi thằng Nokia lâu lắm rùi :( Nokia ra sản phẩm chạy HĐH Android là e tạm biệt từ lúc đó nghĩ sao công nghệ dân chơi đi xài 2sim 2song nực cười còn thằng SamSung e hk dám nói huống hồ gì Android nào là F rùi Z cảm ứng chán bõ mẹ...lúc Nokia từ bõ lập trường đi theo thị hiếu + Android là lúc nokia chết đó nếu nokia còn giữ lập trường kiên định thì còn nhìu người ủng hộ lắm...và bây giờ bác kêu Blackberry bỏ BB đi theo Android thì coi như xong mẹ lun rùi e tính dự định sàng lọc lụm 1 e BB Q10 hay gì gì đó BB chẵng hạn mà bác đưa ra ý kiến zậy sao e thấy rầu quá...hjx e đâu có làm gì hay đụng chạm gì bác buồn đâu sao những thằng như bác sống lâu quá cứ zậy quài sao e còn dám snghi tới BB nữa hjx kiễu này chắc e phãi đợi nữa hã bác đợi xem BB có làm gì không nếu BB làm như lời bác thì ok chia tay được rùi e gom góp lấy cái ip4s hay 5 gì đó xài cũng đc kệ mẹ miễn sao không đụng chạm gì được rùi sau này e coi như thế hệ Qwerty hay các HĐH giả lập sẽ là cổ tích và sẽ kễ lại cho các đời sau hjx tks bác nhiều...buồn vl
meo_mup
TÍCH CỰC
9 năm
Mình xài BlackBerry có thể là do mình thích sự khác biệt với số đông, nhưng chưa bao giờ mình nói là đẳng cấp / doanh nhân / bảo mật, ai hỏi "tại sao bạn vẫn xài BB, nó có gì hấp dẫn đâu" thì mình trả lời là "tiện, ổn địnhgiá tốt".

Mình hay canh mua đt lúc còn tầm 8tr, mà Android ở phân khúc này lại ít đáp ứng được nhu cầu như BB 10, nhiều dòng không được hỗ trợ Android cao hơn. Nhưng với hệ điều hành đóng như iOS hay BB thì sẽ được nâng cấp hệ điều hành lâu dài hơn.

BB cũng có nhiều điểm yếu, ví dụ như camera xấu, các ứng dụng chưa đủ + thuận tiện. Quan trọng là bạn biết làm quen với nó.

p/s: tối tối mình sẽ phân tích tại sao BB không nâng cao cấu hình mà cứ xài tụi SnapDragon 2 nhân đồ cổ 😁 bản thân mình cũng khó chịu, nhưng may mà cái hệ điều hành mượt nó kéo lại tí.
Cứ đơn giãn là thích thui 😁
meo_mup
TÍCH CỰC
9 năm
Có 1 điều ít người dùng nhận ra lý do tại sao BB lại hay dùng phần cứng cũ, cụ thể là chipset SnapDragon S4 mà không chịu nhảy lên tụi 4 nhân như SnapDragon 400.

- Các dòng chipset của Qualcomm khá nhiều, 2 nhân có, 4 nhân có, 6 nhân cũng có, và mới đây là 8 nhân. Khi mà nhân lực tập trung cho vài nền tảng cụ thể sẽ hiệu quả hơn là xé lẻ ra cho nhiều nền tảng riêng biệt.

- Để ý sẽ thấy Core OS nhiều máy xài chung, Radios mới khác. Các dòng máy như Z10, Q10, Z30, Classic, Leap thì dùng MSM8960 (chung); Z10 mã STL100-1 thì chạy TI OMAP, Z10 STL100-4 thì của Verizon có Core OS riêng nhưng cũng xài chung với tụi kia được; Z3 là MSM8230 (cũng là SnapDragon 400, 1 dòng S4+ đổi tên), Passport chơi với SnapDragon 801 MSM8974AB. Riêng Q5 thì mình không rõ lắm.

- Android nhiều cấu hình "khủng" thực ra cũng chỉ để cho máy chạy ứng dụng mượt nhất. Nhưng với từng dòng máy thì rất ít được tối ưu, mà đã không tối ưu được phần mềm (hệ điều hành) thì phải tăng sức mạnh phần cứng để mượt => chạy đua cấu hình.

- Lấy 1 ví dụ đơn giản là iOS cho iPhone và iPad, Apple tối ưu hệ điều hành cho phần cứng => mượt, nhẹ. Mỗi khi họ cần cập nhật thì làm đồng bộ. Còn Android thì sao, người dùng các dòng máy cao cấp thì được cập nhật vài lần, trung cấp và cấp thấp thì hay bị bỏ rơi => mua máy mới => hãng sản xuất làm giàu (cái này các hãng làm rất hay).

Kết:


- Thiết bị nào người dùng chọn mua thì thường sẽ dựa trên chính nhu cầu của họ, khi không đáp ứng được thì họ thay thiết bị. Nếu 1 điện thoại BB đáp ứng được nhu cầu của người mua thì những người đó hiếm khi đổi điện thoại khác (đổi nền tảng hệ điều hành khác).

- Apple và BB dùng hệ điều hành đóng, và họ biết nên làm thế nào để tối ưu nhất giữa tập trung nhân lực phát triển và các thiết bị đang có, ít nhưng chất chứ không phải chạy theo số lượng hơn chất lượng 😁
@meo_mup Rất thích phần kết này của bạn. Đối với Apple thì vừa chất lượng vừa số lượng nhưng BB thì ngược lại.
Nếu nghĩ chất lượng được quyết định do nhà sản xuất thì ngày nay có vẻ không còn đúng nữa. ví dụ: Một công ty sản xuất giày dép, sản xuất ra sản phẩm rất chất lượng, sử dụng nguyên liệu tốt nhất, bền, đẹp nhưng anh không bắt kịp xu hướng thời trang, không chăm chút khâu thiết kế sản phẩm, không quan tâm đến những tiện ích kèm theo cho người tiêu dùng, khi đó người tiêu dùng đánh giá sản phẩm công ty đó không chất lượng
Nếu bán ít nhưng chất lượng với điều kiện lãi nhiều trên số bán ít đó nếu lãi ít mà thời gian kéo dài thì nguy hiểm vô cùng. Có lẻ bb đang nằm trong hoàng cảnh này? vì lượng khách hàng càng ít đi theo quan niệm chất lượng sản phẩm là do người tiêu dùng quyết định 😃😃
Bb có khách hàng riêng của nó. Vấn đề giờ là tái cơ cấu và định hướng lại cty
lowt3ch
TÍCH CỰC
9 năm
Nếu thế giới chỉ có Apple và BlackBerry, chắc chắn một điều là camera trên điện thoại sẽ chỉ dừng ở 8mp, ram 1gb, màn hình hd.
Mỗi người sử dụng điện thoại theo những tiêu chí khác nhau nên khó để tìm ra một đáp án chung cho số đông. Là người đã từng sử dụng BB lâu năm sau đó chuyển từ BB sang iOS từ năm 2012 đến giờ như một phương tiện làm việc. Cũng đang sử dụng hoặc Android (HTCM7) hoặc Q10 như một điện thoại backup thì cảm nhận cá nhân là so với BB10, Android là một HĐH gây khó chịu nhất. Luôn luôn có cảm giác thiếu thốn tài nguyên cho HĐH này và cách thao tác, sử dụng cũng loằng ngoằng dây điện nhất. Với tiêu chí sử dụng điện thoại như một công cụ làm việc, giải trí thì iOS thực chất có thể làm mọi thứ với những gì có sẵn khi xuất xưởng và đều làm mọi việc khá tốt trong khi những thứ có sẵn trong Android đều ở mức trung bình và đều phải tìm kiếm những phần mềm do bên thứ 3 phát triển đổi lại bị thu thập thông tin hoặc phải xem quảng cáo rất khó chịu.

Q10 dù là một điện thoại có màn hình khá nhỏ nhưng nhỏ mà có võ, so với việc sử dụng Android cho công việc thì Q10 làm rất tốt công việc của nó: email nhanh và hay nhất so với iOS/Android, trình duyệt nhanh một cách đáng ngạc nhiên, thao tác chuyển đổi giữa các ứng dụng thông minh tiện lợi. Ước một ngày nào đó ứng dụng trên BB10 đủ và tốt như iOS thì có lẽ chẳng còn quan tâm đến iPhone để đi đến đâu cũng mang tiếng là SANG, CHẢNH 😆)))). Mà cũng chẳng hiểu tại sao lại đẻ ra cái quan niệm iPhone là sang chảnh, nó đơn giản là công cụ phục vụ mình, chẳng có giá trị nào để nâng lên hay hạ con người mình xuống.

Dùng điện thoại nào bạn thích và mang lại lợi ích cho bạn, đơn giản thế thôi.
Đồng ý với bác chủ "Do chiến lược kinh doanh. Do sự bảo thủ ngủ quên trên đỉnh núi" . Còn lại bác sai rồi
.
1. Nhiều siêu phẩm từ lúc rò rỉ đến khi tung ra khoản thiết kế đang còn bị chê, vậy thì các thiết bị BlackBerry (với phong cách thiết kế của riêng mình) bị ném đá kinh khủng cỡ nào, giờ bác bảo chạy Android (tùy biến cỡ nào đi nữa gốc rễ vẫn thế) thì chẳng ma nào ngó, làm gì có chuyện được như bây giờ

.
2. Ở BB10: Được (BB10 có - BBOS không) nhiều hơn mất (BBOS có - BB10 không). Kho ứng dụng tốt từ xưa đã không phải thế mạnh, còn nhu cầu của người dùng là vô hạn, cái gì cũng muốn, ai chiều nổi
.
3. Lúc nổi: thì định giá cao, khi yếu thì vẫn thế, lấy tiền đó để cứu cty. Với số lượng sản phẩm bán ra ít như thế thì cần gì phải đi thuê người khác làm hả bác, Apple thị phần càng ngày càng đông mới vậy chứ, ví dụ của bác chán mù
.
4. Câu bác hỏi AE trong d.đàn, tôi xin trả lời "TÔI KHÔNG MUỐN, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC TÙY BIẾN"
Nhiều hãng tùy biến lắm rồi, nhưng thực tế kia kìa, toàn hao hao giống nhau thôi, đơn giản bởi vì Google nó chỉ cho phép tùy biến ở mức "nhìn thoáng qua là biết thiết bị đó chạy android mấy chấm mấy".
.
CHỐT: Đọc bài của bác tôi thấy buồn.......cười
Cảm ơn các bác đã có những nhận định tốt, để anh em trên diễn đàn nghiên cứu. E đang cố gắng xúc quả Passport
bosco li
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình dùng qua ip 3gs 4s , galaxy s4 , htc desire , lumia 920 , sky 840 nhưng tất cả chỉ như xài cho zui cho biết , vẫn trung thành với blackberry
Đang cbi mua lại 9900 , vẫn còn ấp ôm e 8700 ^^
meo_mup
TÍCH CỰC
9 năm
@bosco li 8700 mình chỉ dùng nghe - gọi, còn nhắn tin thì hơi khó chịu. 9900 mình thấy là pin có vẻ khá yếu (dùng rồi), cùng là chạy OS 7 thì mình nghĩ bạn nên thử xài 9810 để "đổi gió" xem sao 😁
bosco li
ĐẠI BÀNG
9 năm
@meo_mup Hihi. Mình ko thích nắp trượt cho lắm bạn. Với lại 9900 ngày xưa mình xài bị mất có nhìu kỷ niệm nên muốn mua lại để ôm ấp kỷ niệm xưa.^^
bosco li
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình xin ý kiến một cái hệ quy chiếu :
Android có thể ví như Sơn Tùng MTP
ios có thể tựa như Mỹ Tâm
Windowphone thì như Phương Mỹ Chi
Blackberry Os có thể ví như Tuấn Ngọc hay Chế Linh.
Ý kiến theo suy nghĩ và cách dùng của mình thôi.
Các bác ném đá thoải mái mình vẫn vui. ^^.
Đồng ý với bạn, mình thích Blackberry với sự không ồn ào, mình đang dùng 8700 một số tính năng của máy tại thời điểm ra đời thì sau các dòng smartphone mình mới thấy.
lowt3ch
TÍCH CỰC
9 năm
Đây! Hàng hot, hàng nóng, sản phẩm công nghệ của năm và doanh số của 2 siêu phẩm của BlackBerry!
1432276022498.jpg
meo_mup
TÍCH CỰC
9 năm
@lowt3ch Ước lượng chứ không phải là khẳng định, 2 khái niệm này khác nhau.
lowt3ch
TÍCH CỰC
9 năm
Ai chả hiểu điều đó. Nhưng không thể ước tính 700.000 mà thực tế là 1.000.000 được, bởi như thế RBC Capital Markets không còn là chính nó.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019