Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Boeing và RAAF thử nghiệm bộ kit dẫn đường JDAM-ER, tăng gấp 3 lần cự ly tấn công của bom

bk9sw
27/2/2015 6:15Phản hồi: 45
Boeing và RAAF thử nghiệm bộ kit dẫn đường JDAM-ER, tăng gấp 3 lần cự ly tấn công của bom
JDAM-ER.jpg

Boeing cùng Không lực hoàng gia Úc (RAAF) đã vừa thực hiện loạt thử nghiệm bộ kit dẫn đường mở rộng cự ly cho đầu đạn/bom phiên bản mới (JDAM-ER) và kết quả cho thấy phạm vi tấn công đã tăng lên gấp 3 lần trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao nhất. Bộ dẫn đường này đã thử nghiệm ban đầu tại cơ sở thử nghiệm Woomera Test Range ở Úc, nơi nó được gắn vào một quả bom 227 kg và được thả từ một chiếc máy bay F/A-18 Classic Hornets của RAAF từ độ cao 12.190 m đến 3.048 m.

JDM hay Joint Direct Attack Munition là một bộ kit dẫn đường có thể được lắp vào các loại bom không dẫn đường (dumb bomb) để chuyển thành bom thông minh (smart bomb). Hệ thống này được phát triển hợp tác giữa Không lực Hoa Kỳ và Hải quân Mỹ và hiện tại, JDAM được Boeing sản xuất. JDAM tích hợp các vây dẫn đường và hệ thống định vị quán tính dựa trên GPS. Một quả bomb được gắn JDAM có thể rơi trong vòng bán kính 13 m tính từ mục tiêu và kể từ khi được nâng cấp thì mỗi bộ kit JDAM có giá khoảng 27.000 USD. Tính đến nay đã có hơn 260.000 bộ kit JDAM được sản xuất và được sử dụng bởi quân đội của 27 quốc gia.

JDAM-ER là biến thể mới nhất được phát triển bởi Boeing và tổ chức công nghệ và khoa học phòng thủ Úc nhằm mục đích sử dụng trên loại bomb nặng 500 lb (227 kg) của RAAF và được sản xuất tại quốc gia này. JDAM-ER rất khác biệt so với các phiên bản JDAM tiêu chuẩn bởi nó có thêm các cánh có thể gập/mở trong quá trình bay nhằm tăng gấp 3 lần cự ly công kích của một quả bomb từ 24 km đến trên 72 km. Đặc điểm thiết kế dạng mô-đun của bộ kit cũng cho phép nâng cấp dễ dàng một khi công nghệ được cải tiến và mở rộng thêm nhiều tùy chọn gắn thêm chẳng hạn như cảm biến dẫn đường laser, hệ thống chống nhiễu GPS và các cảm biến radar hoạt động dưới mọi điều kiện thời tiết.

Beth Kluba - phó chủ tịch bộ phận các hệ thống tên lửa đạn đạo và vũ khí của Boeing cho biết: "Bộ kit JDAM-ER khai thác các lợi thế giao tiếp của JDAM thông thường và công nghệ bom lướt đường kính nhỏ. JDAM-ER tiếp tục duy trì sự tương thích, chi phí phát triển thấp trong khi mang lại cho khách hàng sự cải thiện về cự ly cần có để vô hiệu hóa các mối hiểm họa hiện tại và trong tương lai."

JDAM-ER đã được lên kế hoạch thử nghiệm nhiều hơn trong năm nay bao gồm thử nghiệm hiệu suất bay và thử nghiệm chứng nhận. Sau đó, Boeing sẽ bắt đầu hoạt động sản xuất và chuyển đến khách hàng đầu tiên là RAAF.

Theo: Boeing
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tập Cu Bự không thích điều này ,
với số kit ấy thì 1.3 tỷ dân cũng mau thành mây khói lắm ^_^
@williamtruongvtv 260000 quả 1 quả diệt tối đa 10 người tất cả 2tr6 chỉ là muỗi so với Tập thôi , khẳng định 1 điều là tàu sớm muộn sẽ vượt mỹ thành siêu cường số 1 , nhìn tàu mà làm tấm gương cho chúng ta noi theo vì họ cùng chế độ cùng lịch sử , còn nó đầu gấu thì nó mạnh nó phải đầu gấu thôi việt nam mà mạnh thì cũng đầu gấu hết bắt nạt thằng bé hết
nguyenhunga5
ĐẠI BÀNG
9 năm
@silverbretx Ban ơi lấy đâu ra thông tin một quả bom diệt tối đa 10 người vậy?


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@nguyenhunga5 Xem chiến tranh việt nam thì biết 1 quả bom diệt được mấy nguời nếu 1 quả diệt 1 thì miền bắc tiệt chủng rồi
@silverbretx Vượt cái gì thế bạn, tổng GDP thì có thể vì nó đông dân, còn cồng nghệ ăn cắp bản quyền thì chỉ luôn theo sau thôi, vì chờ người ta nghiên cứu ra mới có cái ăn trộm.
bom 200kg nổ thì trong bán kính 13m chẳng còn gì. vậy coi như bộ kit dẫn đường này thành công 99%
Hết smart phone , smart wach... giờ là sờ mát bom @_@ sau này chắc sờ mát người quá. Phát triển phát triển quá. Con người đang tiến dần đến sự diệt vong thì phải 😃
Khác gì máy bay cảm tử không người lái nhỉ! Ném bom từ cao tít thì ai mà biết được ta ơi, nghuy hiểm thật!
halv2000
ĐẠI BÀNG
9 năm
Việt Nam mà có chục trái này thì cái đảo cơi nới ngoài bãi Gạc ma ra bã!
@halv2000 đánh xong cái bãi nhỏ của nó thì cũng vừa lúc nó san phẳng xong VN rồi nghe chưa ku 😆 đi gây chiến chỉ tổ thiệt thân thôi 😃)
Công nghệ tối tân luôn đc áp dụng trong lĩnh vực quân sự trước
@khuchatdem và khi chúng ta biết được những tin này thì vũ khí này đã lỗi thời với họ. Họ còn có những vũ khí tối tân hơn nữa.
@khuchatdem đúng ra là bên quân sự luôn đc chi tiền vs hút đc nhiều đầu não để sx và áp dụng các công nghệ mới
Đem qua đánh bọn quỷ sứ IS đi,để bọn nó sống chi cho chật đất
ta nguyen
ĐẠI BÀNG
9 năm
Biến bom thường thành bom bay. Quá tài.
trongtan7411
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bây giờ việc giết người cũng cần phải thông minh,vậy nên vũ khí smart hết
@trongtan7411 Vủ khí càng thông minh càng chính sát thì tỉ lệ thương vong của dân thường sẻ ít hơn. Thế nên mới gọi nó là smart giết đứa cần giết.
Loại này lắp vào hàng nóng nhỉ,kỉ niệm tàu vài chục quả nhỉ
cách 72km đã có thể oanh tạc được mục tiêu,vậy thì cất pháo phòng không đi thôi.
@nguyenducbinbin Su 30MK2 hiện đại nhất của VN vẫn ném bom như cách đây 50 năm, pháo vẫn bắn được tốt
@nguyenducbinbin Các hệ thống phòng không hiện đại CIWS có thể đánh chặn tên lủa, boom v.v... Còn chống may bay tên lửa đạn đạo thì có hệ thống tên lửa dẩn đường bằng rada vd S300, S400, patriot...
hãy tưởng tượng 227 kg thuốc nổ tự nhiên rơi vào trụ sở tinhte.vn 😆
Mốt bom với tên lửa thông minh tới nỗi tự bay tới cửa nhà/hầm gõ cửa lịch sự rồi mới đạp cửa nhảy vào kích nổ ;8)
earl_grey
TÍCH CỰC
9 năm
Giờ nó toàn là "máy bay tấn công" thôi, từ thời tên lửa tomahawk đã thế rồi. Bom gì mà rơi sai số 13m, tên lửa gì mà sai số vài centimetre, thậm chí có thể chui qua cửa sổ một ngôi nhà. Giờ chả trốn ở đâu được, kinh!
earl_grey
TÍCH CỰC
9 năm
@Xdarkest May mắn là mình không dễ bị lừa bác ạ! :D
@nguyenvu_hoanglong ngày xưa thôi, chứ ngày nay thì mất xác, bây giờ nhiều loại bom xuyên boong ke, xuyên đất rồi mới phát nổ. Loại xin nhất của Mỹ đất thường nó xuyên được gần 30m rồi mới nổ
xda_2006
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nguyenvu_hoanglong Cái loại boom phá hầm nó có từ lâu rồi. Boom trong boom. 1 quả nổ nó có quả nhỏ hơn nữa bên trong, quả ngoài nhu cái vỏ đạn thôi. Quả trong xuyên vào đất mới là quả công phá. Hình như trước xem là sức công phá xuống 9m hay 12m gì đấy. Bom không xuống sâu được đến hầm nhưng cách hầm 2-3m mà bom nổ là hầm sập rồi. Cũng công nghệ "boom trong boom" này thì nó có loại "đạn trong đạn", dùng phá xe tăng bọc thép. Đạn này viên ngoài nổ làm nóng và mềm thép trong tức thì và quá đạn bên trong xuyên thép dày tới 7cm. Cái này xem tivi mấy năm rồi. Giờ không biết thế nào. 😁
bernerasu
TÍCH CỰC
9 năm
@nguyenvu_hoanglong cơ hội còn50 %
1ink
TÍCH CỰC
9 năm
Sau cái này sẽ ra súng tự động động bắn bom và tên lửa tầm thấp hiện đại hơn (hiện nay đã có).
Các bác ko biết trốn chỗ nào à? Chui vào váy vợ là ổn nhất :d
Smart phôn , smart watch, smart TV >>>> Smart Bom @@
xmenplus
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đang định order 2 trái cho AE tinh tế trên tay.
keite
TÍCH CỰC
9 năm
Bác nào kêu bắn được tên lửa vậy ? Đầu nó có tầm giáp để xuyên vào mục tiêu r mới nổ để tạo sát thương và phá hủy tối đa. Khẩu nào bắn được nó ta ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019