Bút ARC dùng rung động tần số cao giúp bệnh nhân Parkinson có thể viết chữ bình thường

ND Minh Đức
1/4/2015 11:15Phản hồi: 9
Bút ARC dùng rung động tần số cao giúp bệnh nhân Parkinson có thể viết chữ bình thường
Tinhte-but-arc-0.png

ARC là một cây bút được thiết kế dành riêng cho những bệnh nhân Parkinson, giúp họ có viết chữ trên giấy như những người bình thường. Đây là sản phẩm thuộc dự án Dopa Solutions (DS) do nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường cao đẳng Imperial và Cao đẳng nghệ thuật hoàng gia Anh khởi xướng nhằm tìm cách giúp các bệnh nhân Parkinson cải thiện các hoạt động thường ngày như ăn, ngủ, viết,…

Bệnh Parkinson là một dạng rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương khiến cho khả năng vận động, ăn nói và các chức năng khác bị vô hiệu hóa. Một trong những triệu chứng phổ biến đối với bệnh Parkinson là rối loạn chữ viết tay (micrographia). Diễn tiến của triệu chứng càng trở nặng thì chữ viết của bệnh nhân ngày càng nhỏ và các nét càng khít lại. Cuối cùng là không thể đọc được nữa khiến cho đa phần các bệnh nhân không thể nào cầm bút viết, vẽ được nữa.

Lucy Jung, thiết kế sản phẩm của dự án cho biết: "Chúng tôi đã nghe nhiều người than phiền rằng chứng bệnh này khiến cho những bệnh nhân, đặc biệt là còn đi làm, không thể nào viết chữ lên một tấm thẻ, ký một văn bản hoặc bất cứ thứ gì khác." Để khắc phục điều đó, nhóm đã thiết kế ra cây bút ARC dành riêng cho các bệnh nhân này. Về cơ bản, cây bút ARC sử dụng các mô tơ rung động với tần số cao giúp cho thao tác viết tay được thuận lợi và rõ ràng hơn.

Tinhte-but-arc-1.jpg
Bút ARC được trang bị các mô tơ rung với tần số cao nhằm kích thích một số cơ trên bàn tay người bệnh giúp kiểm soát chữ viết tốt hơn
Trong một thử nghiệm, nguyên mẫu đầu tiên của bút ARC đã giúp 14 bệnh nhân có triệu chứng rối loạn chữ viết tay cải thiện khả năng viết lên tới 86%. Trong quá trình hoạt động, các mô tơ bên trong cây bút sẽ tạo ra rung động nhằm kích thích cơ bắp trên bàn tay, từ đó giảm lực cần thiết để di chuyển bút trên giấy. Jung cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu khá nhiều giải pháp khác nhau với các tình nguyện viên và phát hiện được chính xác tần số rung động có thể làm kích thước chữ viết to ra."

Theo ước tính, hiện thế giới có hơn 10 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Thuốc và các liệu pháp điều trị khác có thể ngăn chặn triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa có cách chữa triệt để căn bệnh này. Do đó, dù đang được điều trị thì các bệnh nhân vẫn phải đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống bình thường và rối loạn chữ viết là một trong những triệu chứng khó chịu nhất.

Do đó, cây bút ARC do DS phát triển thật sự là một ý tưởng đầy hứa hẹn, giúp các bệnh nhân Parkinson có thể hòa nhập cuộc sống làm việc như người bình thường. Hiện tại, nhóm đang tìm kiếm nhà tài trợ đê tiếp tục phát triển và thử nghiệm sản phẩm trong giai đoạn tiếp theo. Không dừng lại ở đó, họ còn cho biết nếu mô hình cây bút thành công, họ sẽ dùng biện pháp mô tơ rung tương tự áp dụng lên các vật dụng thường ngày khác như bàn chải, dụng cụ trang điểm và thậm chí là chuột máy tính,…

Video giới thiệu bút ARC dành cho bệnh nhân Parkinson

Tham khảo Gizmag, Dopasolution, PDF
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quykykyky
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bệnh này có giống bệnh của Stephen Hawking không nhỉ? Nếu thế thì cây bút này nên ra đời sớm hơn.
hungcom_neu
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quykykyky Hawking mắc một căn bệnh về thần kinh vận động liên quan tới hội chứng teo cơ bên, nó khác với parkinson là vẫn hoạt động bt, chỉ là bị run tay thôi, giống như bác cầm cài chén lên mà nó run run ý 😁 :D :D :D
beexxxl
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quykykyky Stephen Hawking bị bệnh ALS, là cái bệnh mà đợt trước có phong trào Ice Bucket để gây quỹ đó bác
hungcom_neu
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái này làm toy đc 😁 :D :D
mình bị di truyền : không viết đc , giờ đi lại rất khó.
Xa_Que
TÍCH CỰC
9 năm
Bút chống rung .
Tay mình cũng bị rung bẩm sinh nên khi viết chữ rất xấu hy vọng có nó mà viết chữ đẹp mình sẽ mua ngay
xyzmen
CAO CẤP
9 năm
ý tưởng và thực hiện thật tuyệt vời.

Bắt đầu xuất hiện các thánh vào đòi mua về làm toy...
boyxala
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chỉ là trường cao đẳng, mà lại còn về nghệ thuật nữa...
Ngẫm lại Việt Nam mình...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019