Hiệp hội các công ty điện tử Hàn Quốc (KEA) mới đây đã gửi một đơn kiến nghị lên Hội đồng thương mại công bằng để phản đối thương vụ Microsoft mua lại mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia. Tham gia vào bản kiến nghị này còn có Hiệp hội công nghiệp phần mềm, Hiệp hội công nghiệp bán dẫn và Hiệp hội công nghệ pin Hàn Quốc. Họ lo ngại rằng Nokia sẽ trở thành một công ty "patent troll" (chuyên đi kiện lấy tiền bồi thường) bởi hãng vẫn còn sở hữu nhiều bằng sáng chế trong khi không còn sản xuất thiết bị di động nữa.
Cụ thể hơn, theo thỏa thuận với Microsoft, Nokia vẫn còn được sử dụng và sở hữu một số bằng sáng chế của họ trong vòng 10 năm tới, nên về mặt lý thuyết thì Nokia có toàn quyền sử dụng những bản quyền đó để đi kiện các công ty khác. Luật sư Hwang Eun-jeong đại diện cho KEA nói: "Là một nhà sản xuất điện thoại di động, Nokia ít khi nào thực thi quyền lợi của mình vì các thỏa thuận bản quyền chéo với Samsung, Apple và nhiều công ty khác, nhưng giờ đây họ có thể triển khai các vụ kiện hoặc yêu cầu tăng phí sử dụng bản quyền mà không gặp bất kì giới hạn nào. Song song đó, Microsoft có thể mở rộng việc kinh doanh điện thoại của mình bằng cách dùng Nokia như đòn bẩy".
Cách đây khoảng một tuần Google, Samsung, ZTE, Huawei cũng bày tỏ quan ngại về thương vụ Microsoft - Nokia ở Trung Quốc và những điều họ lo ngại cũng xoay quanh chuyện bản quyền. Trước đó, việc mua bán này đã được chính phủ Mỹ và Châu Âu chấp thuận, trong đó Ủy ban Châu Âu đã cảnh báo Nokia rằng hãng không được phép lợi dụng bộ sưu tập bằng sáng chế phong phú của mình để trở thành "patent troll". Bản thân Microsoft và Nokia thì đang cố gắng để kết thúc thương vụ ngay trong quý 1 năm nay.
Nguồn: Business Korea