Các công ty công nghệ Hàn Quốc cũng bày tỏ quan ngại về thương vụ Microsoft - Nokia

Duy Luân
11/3/2014 13:37Phản hồi: 83
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hoatuduong
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hội đồng thương mại công bằng để phản đối thương vụ Microsoft mua lại mảng thiết bị và dịch vụ của Microsoft
KHÔNG HIỂU LẮM
các bác hàn xẻng yên tâm đi. nô chơi đepj chứ ko rr như thằng ép bồ đâu😃
Không rõ câu đầu tiên trong bài viết nên hiểu như thế nào 😕
Haha bọn trẻ trâu đang sợ cọp ăn thịt đấy. Ai sáng tạo ra ng ấy dùng. Muốn dùng bản quyền mà k trả tiền à. Tính ăn k đấy. T gét ss hàng cùi bán giá cao, apple đồ cùi giả bộ sang trọng đội giá lên, htc giá cao ngất trời, trở lại hùng mạnh như thời symbian đi nào. I love nokia.
Cũng vì miếng cơm manh áo mà tranh giành nhau.
chẳng biết tek nào chứ ôg tướg M$ đã ngoạm là khó móc ra lắm
Lạ vậy, 2 tỉ là M$ chỉ có quyền sử dụng 10 năm thôi chứ có phải mua từ Nokia luôn đâu. Nokia vẫn là chủ của đống bằng trên mà
Hiệp hội các công ty điện tử Hàn Quốc (KEA) mới đây đã gửi một đơn kiến nghị lên Hội đồng thương mại công bằng để phản đối thương vụ Microsoft mua lại mảng thiết bị và dịch vụ của Microsoft.
😕😕😕😕😕
dungleo
ĐẠI BÀNG
10 năm
có vẻ k ai ưa tụi patent troll nhưng vẫn nhiều thằng ăn bám = hình thức này nhỉ 😁 khổ Nokia từ một ông trùm đt bị dìm xuống ngang vs bọn này, quá nhọ
bishamoon
TÍCH CỰC
10 năm
Kiện cho chết mấy thằng bựa và khựa kia đi bắt tụi nó ói tiền ra.
1/
Sáng tạo sáng chế tiện ích khó như vậy nên mới phải mua theo giá thoả thuận. Sáng chế tiện ích là cái có cũng được, không có cũng đươc; kiếm cái khác thay thế cũng được. Cho nên bên bán đâu có bắt buộc ai mua. Không mua thì sáng tạo cái khác mà xài. Ví dụ như Slide to Unlock, Rubber Banding thì đã có nhiều hãng làm cái khác xài rồi.

Tuy nhiên, sau 1 thời gian, nếu thấy rằng sáng chế tiện ích này là cần thiết, cơ bản, không thể thay thế thì Âu, Mỹ sẽ chuyển nó thành sáng chế cơ bản hoặc sẽ huỷ bỏ hệu lực của bản quyền đó. Ví dụ như Multi-Touch, Pinch to Zoom.

Khi đó nó trở thành miễn phí hoặc bị chi phối bởi FRAND. Khoẻ re.

2/
Nếu sở hữu chéo để giảm chi phí thì Apple, BB cũng sở hữu chéo vậy. Nếu bây giờ không sở hữu chéo nữa thì Apple và BB cũng vậy thôi.

Vậy nếu có bị troll thị bị hết chứ đâu phải chỉ các hãng Android?
Sony, HTC cũng xài Android vậy. Sao họ không lo ngại?
Apple, BB cũng bị troll vậy. Sao họ không lo ngại?
Như vậy, xét chung. Nếu bị troll thì bị tất. Không bị thì cả bọn đều thoát. Ngại cái gì? Lại hót: Vì người dùng, vì cộng đồng nữa hả???

Như trên đã nói, nếu troll thì Âu, Mỹ sẽ xử lý. Nokia khó có thể...Vậy các hãng sx đều bình đẳng. Tại sao chỉ có vài hãng Android + GG lên tục lo ngại? Vậy lo ngại cái gì???

3/
Có nhiều lý do. Nhưng tôi chỉ thấy một lý do là chi phí quảng bá của các hãng sx này lớn. Nên nếu thêm chi phí thì sẽ đội giá lên cao, khó cạnh tranh. Các hãng sx này bán số lượng lớn, GG có lợi. Cho nên GG cũng "lo ngại" liên tục...
@htpcty Mình ko nghĩ mọi chuyện đơn giản như bạn nghĩ
1. Về cơ bản, thị trường hiện nay đã gần bão hòa, các công ty lớn sở hữu những bằng sáng chế khổng lồ, những bằng sáng chế đơn lẻ của các công ty khác thường được họ thuê lại. Không có chuyện bạn muốn sử dụng 1 sáng chế mà lại đi sáng tạo ra cái thay thế, đơn giản vì tốn kém chi phí và có thể sẽ lại vi phạm đến điều khác. Những bằng sáng chế đến từ pphần mềm, ứng dụng, phần cứng và nhiều thứ khác mà chúng ta ko biết. Ví dụ như Nokia vừa thắng kiện HTC vụ kiện " truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị thông qua tính năng NFC hoặc kết nối bluetooth" hay vụ kiện Apple "vi phạm cácbằng sáng chế về tăng cường khả năng truyền tín hiệu, sử dụng dữ liệuđịnh vị trong các ứng dụng và đổi mới trong cách cấu hình ăng-ten đểcải thiện hiệu suất và tiết kiệm không gian và cho phép các thiết bị hỏ gọn hơn". Đó đều là những tiện ích ngoài sự hiểu biết của chúng ta, đơn giản khi những tập đoàn công nghệ lớn đã lo ngại, mọi chuyện hề nhỏ như bạn phân tích đâu.
2. Bạn bảo EU hoặc Mỹ sẽ can thiệp, đúng vậy, họ can thiệp rất kịp thời. Đức vừa cấm bán các sản phẩm của HTC, Mỹ thì phạt Samsung lên xuống, còn cấm bán các sản phẩm từ S2 trở xuống. Ngay tại sân nhà Hàn quốc cũng thua kiện Apple, mới nhất là Anh cũng vừa cấm bán HTC..Nokia được coi là vua kiện vì họ sở hữu số lượng bằng sáng chế khổng lồ, đã kiện là thắng. Mình cung cấp cho bạn 1 link nhỏ về cuộc chiến bằng sáng chế, để bạn thấy nó ko đơn giản như bạn nghĩ đâu ( http://www.tinmoi.vn/vai-goc-nhin-khac-ve-cuoc-chien-bang-sang-che-01599284.html). Biện pháp cuối cùng thường là gnooif vào bàn đàm phán và thỏa thuận bản quyền chéo,anh dùng của tôi cái này, tôi dùng cái kia, cả 2 đều thu lợi. Bạn nghĩ Apple hay Rim ko lo ngại ah, họ có đấy, chẳng qua họ chưa thể hiện ra hoặc họ tìm ra cách để thu lãi bù vào số tiền bỏ ra thuê bằng sáng chế. Mình nghĩ về luật, chẳng tòa án nào buộc ng sáng tạo ko được thu tiền khi ng khác dùng quyền sáng tạo của anh ta, có chăng là họ làm trọng tài giảm nhẹ đi chút thôi. Nokia đi kiện có cái lí của họ, các hãng lo ngại là đúng vì thực tế Nokia rất hay thắng
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Mình thì lại rất ủng hộ No đi kiện 😃
Apple còn đòi Sam tiền bản quyền 40$/máy bán ra kìa
Chỉ là mấy e hàn mượn Nokia quá nhiều nên lo sợ . Nếu mà nokia đòi bản quyền thì chắc dính cả lũ .
đã sửa, cảm ơn các bác
th4nlinh
TÍCH CỰC
10 năm
Lo ngại cái gì vậy ?
tao tạo ra nó thì tao có quyền :eek:
taymay1986
ĐẠI BÀNG
10 năm
Các bác nói dễ nghe, bằng sáng chế đổ bít bao công sức mới có ở đó mà cho xài free ah... Nokia làm vậy là hợp pháp thôi...có nhà mặt tiền cho thuê ko sướng hơn là đem đi bán à...

Sent from my SHV-E160L using Tinhte.vn mobile app
ông vua ngày nào bây giờ sợ biến thành kẻ ăn bám.thần tượng của tôi nay còn đâu.
Nhìn cách Nokia và Microsoft tạo ra quái thai Nokia X thì có thể cảm nhận được thương vụ giữa họ là như thế nào rồi! Kiện tụng, tranh chấp để nổi tiếng như Táo và Sung!!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019