Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Các hãng đồng hồ Thụy Sĩ: Smartwatch không phải là mối đe dọa, đây là một cơ hội mới

ND Minh Đức
11/1/2014 6:28Phản hồi: 59
Các hãng đồng hồ Thụy Sĩ: Smartwatch không phải là mối đe dọa, đây là một cơ hội mới
Banner.jpg
Những mẫu đồng hồ của hãng Swatch đang được bày bán tại cửa hàng (Ảnh: Reuters)

Các hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ cho rằng họ không lo ngại sự nổi lên của Smartwatch sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh đồng hồ thông thường của họ. Mặc dù vậy, các công ty này đều có kế hoạch phát triển các thiết bị đeo được và có các tính năng thông minh có thể kết nối với thiết bị di động. Đối với họ, Smartwatch không phải là mối đe dọa mà là một cơ hội mới.

Trong một bài phỏng vấn với Reuters, Giám đốc điều hành hãng đồng hồ lớn nhất thế giới Swatch Nick Hayek đã phát biểu rằng: "Các Smartwatch là một cơ hội cho chúng tôi nếu chúng thật sự phát triển. Nếu người dùng không thích món đồ đeo trên cổ tay của họ là một chiếc smartwatch, chắc chắn chúng tôi sẽ có cách thuyết phục họ trở về với những chiếc đồng hồ thông thường với thiết kế tuyệt đẹp."


Các công ty đồng hồ không có kế hoạch "dập tắt ngọn lửa smartwatch đang bùng cháy" ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại vì các smartwatch vẫn đang khá khó khăn để tiếp cận với người dùng. Hayek cho biết thêm: "Chúng tôi đã có trong tay tất cả những công nghệ cần thiết nhưng chúng tôi không muốn sản xuất các sản phẩm bom tấn công nghệ mà không được người dùng đón nhận. Cách đây 10 năm, chúng tôi đã hợp tác với Microsoft để phát triển đồng hồ thông minh có tên Paparazzi nhưng đến nay sản phẩm vẫn chưa được chính thức thương mại hóa."


Các nhà phân tích và một số giám đốc điều hành của các công ty đồng hồ cũng đồng ý với quan điểm của Hayek. Họ cho rằng: "Thiết kế vụng về, giá bán cao và những hạn chế về công nghệ là những rào cản khiến những chiếc smartwatch chưa có được sự đón nhận từ phía người dùng." Hãng Swatch cũng dự đoán nhu cầu đồng hồ tại Trung Quốc sẽ tăng trưởng tới mức 2 con số trong những năm tới.

Tại CES 2014, một loạt các smartwatch và thiết bị đeo được cũng được giới thiệu cho thấy nhiều công ty luôn muốn tham gia vào phân khúc này. Apple cũng hứa hẹn sẽ cho ra mắt iWatch tại một thời điểm trong tương lai mặc dù ở hiện tại, Apple cho biết iWatch vẫn còn mắc phải một số vấn đề về kỹ thuật.

Theo Reuters
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hung_ly
ĐẠI BÀNG
10 năm
người có thật nhiều tiền chắc ko dùng Smart Watch
hongducwb
TÍCH CỰC
10 năm
@hung_ly golden watch
diamon watch
...... watch =))


SW ko phải vấn đề vì kiểu dáng và mẫu mã của đồng hồ gốc đa dạng hơn 😁
@hung_ly cũng chưa chắc bác ạ vì giả sử nếu mà có hãng nao làm ra smartwatch đột phá ( apple chả hạn) mà nó cần thiết như smartphone thì lúc đó mấy ông đồng hồ thuy sỹ cũng phải làm smartwatch thôi có điều thay vì làm vỏ nhựa nhôm kính thì chắc bằng vàng bạch kim kim cương sạu đó hét giá lên như vertu đó
Smartwatch chắc cũng giống như tai nghe bluetooth thôi.
Dùng thì rất tiện nhưng không phải ai cũng cần dùng.
duyvua
TÍCH CỰC
10 năm
Mặc dù ko còn xài iphone nhưng vẫn thích các sản phẩm của hãng, hi vọng Iwatch sẽ tương thích dc với Android, chắc khả năng đó chỉ 10% 😔...
Mình vẫn thích đeo đồng hồ thường hơn,nhìn cổ điển và phong cách,smartwatch thì trẻ trung
Toi yêu Swatch 😁
hcdt
TÍCH CỰC
10 năm
"Thiết kế vụng về, giá bán cao và những hạn chế về công nghệ là những rào cản khiến những chiếc smartwatch chưa có được sự đón nhận từ phía người dùng." Nghe cha chú nói nha Samsung, thiết kế cái gear không ra cái hệ thống cống rãnh gì hết !
Có cạnh tranh thì có phát triển. Hy vọng với sự phát triển cua smartwatch đồng hồ Thuy Si sẽ giám giá.
(Sao mà ko gõ được dấu nặng ở chữ Thuỵ nhỉ?)
thích e watch trong hình ghê hok biết đâu bán
mhhung
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Peter Pann swatch.com trang web của hãng đó bạn
smartwatch dành cho thanh niên , dùng cho mấy người vọc vạch công nghệ thôi chứ đồng hồ thụy sĩ dành cho mọi người , nhất là doanh nhân , đeo cái vào sang v l ,
tóm lại cái watch để làm thời trang + xem giờ => SW watch vô địch rồi
dmanh89
ĐẠI BÀNG
10 năm
1. Đồng hồ Thuỵ Sĩ ở đẳng cấp rất xa so với smartwatch.
2. Đồng hồ Thuỵ Sĩ là một món trang sức xa xỉ thể hiện đẳng cấp và sự thành đạt của chủ nhân nó, nó mang lại những giá trị, sự tự tin vô cùng rõ ràng.
3. Một cái smartwatch vài trăm USD không thể mang đi so với Patek Philippe, Rolex, Omega, Tag Heuer, Longiness…giá hàng chục ngàn USD được.
SMW chủ yếu KH trẻ trung cá tính năng động, còn hàng thụy sĩ nhắm vào các anh caravat cổ cồn mà 😁
dù có nhiều tiền nhưng mình vẫn muốn dùng đồng hồ rolex
datngo95
ĐẠI BÀNG
10 năm
vì smart watch rất xấu nên chúng tôi làm ra những sản phẩn xấu hơn để cạnh tranh với chúng 😆
😃
smartwatch là hàng phổ thông và chỉ Swatch mới quan tâm do cùng phân khúc, chứ mấy hãng bác đề cập họ quan tâm làm gì đâu. Cứ đồng hồ cơ automatic là đắt nhất
dmanh89
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hungdunghcmc Mình đang đeo con Tag Heuer 17, Giá gần bằng một con SH nhập, nói thật cái nó mang lại quả thật rất khác biệt .
Đồng hồ truyền thống có giá trị riêng. Ko thể mất đi đc.
mufasa
TÍCH CỰC
10 năm
đồng hồ cơ khí có thị trường khác nhìu so với smart watch, và sẽ ko bao giờ bị mất chỗ đứng, ko hẳn là coi giờ mà cái đó thể hiện phong thái cá nhân nữa, em dù đam mê công nghệ nhưng vẫn thích đồng hồ cơ khí 😁

Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn mobile app
@mufasa Chính xác là thế, đồng hồ cơ khí ví như Đàn Guitar Cổ điển với dòng Classic vậy, không bao giờ mất vị thế của mình.
Đẳng cấp vẫn là mãi mãi mà, làm sao một chiếc smartwatch với giá vài triệu có thể đe doạ vị thế của một chiếc đồng hồ vài chục triệu
@kenny81_hp quá chính sát chẳn ai đi bán 1 cái rolex để đi mua 1 con smartwatch cà để sài bình dân thì dc chứ như doanh nhân người nổi tiên thì để đeo trai nghiệm choi thoi chứ tiệt tùng cũng lôi rolex ra đeo.quả thật nhìn đồng hồ cao cấp mà mê mẩn.tiết là quá xa xĩ.
@tranngocdxd Nó là chuyện đương nhiên thôi, vì có ai mà đổi một con Vertu lấy một con Iphone không 😁
dmanh89
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kenny81_hp Vài chục triệu là đồng hồ bình dân rồi bác ah
@dmanh89 Mình lấy ví dụ về sự chênh lệch giá tiền thôi bạn 😁
chen8x
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cũng có thể xảy ra điều này lắm, nhưng chắc là còn lâu, 1 thế hệ nữa chẳng hạn. Khi đó đồng hồ SW chắc pin xài 1 năm sạc 1 lần. Rồi cũng như điện thoại phổ thông và smartphone thôi, smartwatch sẽ dần thay thế đồng hồ cơ
fan trung thành thì cưa máy cũng chả đổ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019