Các nhà khoa học cấy ghép thành công DNA của voi Ma mút lông xoăn vào bộ gen của voi Châu Á

ND Minh Đức
25/3/2015 5:11Phản hồi: 46
Các nhà khoa học cấy ghép thành công DNA của voi Ma mút lông xoăn vào bộ gen của voi Châu Á
Tinhte-voi-ma-mut.jpg

Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi giáo sư di truyền học George Church tại Đại học Harvard tuyên bố đã sao chép thành công vật liệu di truyền lấy từ xác của một con voi ma mút lông xoăn và cấy ghép vào bộ gen của một con voi châu Á. Tuy rằng đây chỉ là thành công bước đầu và các nhà nghiên cứu vẫn còn phải thực hiện rất nhiều thử nghiệm khác trong tương lai, nhưng nó cũng góp thêm một tia hy vọng cho nỗ lực hồi sinh các sinh vật đã tuyệt chủng từ thời xa xưa. Đồng thời, đây có thể sẽ là công cụ giúp bảo vệ và duy trì những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng trong thế giới hiện nay.

Bằng cách sử dụng công cụ tinh chỉnh DNA gọi là CRISPR (xem thêm tại đây), các nhà khoa học đã ghép thành công gen của voi ma mút lông xoăn vào bộ DNA nằm trong một tế bào voi châu Á. Đó là những gen quy định các đặc điểm nhận diện voi ma mút lông xoăn như: tai nhỏ, đặc điểm mỡ dưới da, độ dài và màu sắc của lông. Các nhà nghiên cứu cho biết, dù một số xác voi ma mút phát hiện trước đây được bảo quản khá tốt trong lớp băng đá vĩnh cửu dày đặc, nhưng vật liệu di truyền vẫn bị hư tổn qua thời gian. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất trong phá trình phục hồi vật liệu di truyền của những sinh vật tuyệt chủng.

Lần này, các nhà nghiên cứu tại Harvard đã sử dụng phương pháp gọi là de-extinction (tạm dịch: đảo ngược tuyệt chủng) để phục hồi và sao chép bộ gen của voi ma mút. Về cơ bản, cách làm này là ghép những mảnh gen của sinh vật đã tuyệt chủng với bộ gen hoàn chỉnh lấy từ họ hàng của chúng hiện vẫn còn đang sinh sống. Tuy nhiên, giáo sư Church cho rằng đừng quá mong đợi kết quả của cách làm này do vẫn còn rất nhiều thử nghiệm cần phải được thực hiện. Đó cũng là lý do vì sao ông vẫn chưa công bố nghiên cứu của nhóm lên trên các tạp chí khoa học có uy tín.

Giáo sư Church chia sẻ: "Chỉ tạo ra những bộ gen biến đổi thì vẫn chưa có ý nghĩa thực tiễn. Chúng tôi muốn suy ra được kiểu hình của động vật từ những vật liệu di truyền tìm được." Để làm được điều đó, nhóm nghiên cứu cần phải tìm ra cách đưa một tế bào đang nằm trên đĩa petri vào sống được trong những mô đã biệt hóa, như tế bào máu hoặc các nội quan sống. Từ đó mới có thể kiểm chứng kiểu hình mà gen đó quy định. Thí dụ như gen này có phải quy định màu lông của voi ma mút hay không, gen kia có phải quy định chiều dài hoặc độ dày lông không?

Nếu mọi việcc tiến triển đúng theo dự định, nhóm hy vọng sẽ tạo ra một phôi lai có nguồn gốc từ voi châu Á và voi Ma Mút với khả năng phát triển thành thai nhân tạo. Đây được dùng như một công cụ mang thai ngoài tử cung của động vật. Tuy nhiên, việc sở hữu được thai nhân tạo của voi ma mút là điều khá xa vời trong thời điểm này, tuy nhiên nếu nó biến thành sự thật, các nhà nghiên cứu sẽ cấy thai vào trong cơ thể của một con voi mẹ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết trước tiên họ phải hoàn thiện kỹ thuật này do vấn đề về nhân đạo, không thể nào thực hiện hàng trăm thí nghiệm đối với các cá thể sống dù nó không phải là con người.

Vẫn là giả sử, nếu nhóm nghiên cứu có thể cấy thành công thai nhân tạo vào cơ thể voi mẹ và nó vẫn sống sót thì dù không tạo ra được một con voi Ma mút hoàn chỉnh như xa xưa, nhưng các nhà khoa học hy vọng rằng họ sẽ tạo ra một loài voi mới thích nghi được với khí hậu lạnh. Tầm nhìn về lâu dài, đây sẽ là cách duy bảo tồn loài voi châu Phi và châu Á vốn đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Tiếp theo đó, giáo sư Church tin rằng nếu loài voi mới đi vào ổn định, họ cũng sẽ có cơ hội hồi sinh voi Ma mút theo đúng nghĩa đen bằng cách lai tạo thêm nhiều loài mới.

Tham khảo RT, Telegraph, Popsci
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bao giờ tới lượt T-rex idol đây :3
@tungnguyen9x97 Hình như T-rex idol của bác sẽ ra đi không bao giờ trở lại, vì người ta chỉ mới tìm được DNA của các loài vừa mới tuyệt chủng thôi, chứ chưa tìm được cách lấy DNA của các loài sống ở thời cổ đại.:p:p
http://www.sci-news.com/paleontology/science-dinosaur-dna-amber-01383.html
@tungnguyen9x97 hồi sinh con này thì cũng chuẩn bị khu công viên tường giày vài chục mét
chết cười với anh ca sĩ trả lời voi ma mút chỉ có trong trí tưởng tượng (18:30
)
@bimatbavuongkiem1 😁 klq, nhưng Hari dễ thương vượt mức quy định !
Nếu thành công thì đây sẽ là cơ hội để cứu lấy những loài động vật đã và đang bị tuyệt chủng.
hi vọng mấy chục năm nữa nghe thời sự : Bản tin nóng ngày 6/9/2069,khủng long T-REX sổng chuồng,các cơ quân chức năng đang truy bắt :p:p
Sắp dựng lại được công viên thú trong doremon
:p
Thánh nghiện nặng lắm rồi đó . khuyên thánh nên bỏ đi ko là mất chất xám hết :p
namae gune
ĐẠI BÀNG
9 năm
và rồi một loài voi nữa lại tuyệt chủng vì sừng em nó quá đẹp
raiso
TÍCH CỰC
9 năm
@namae gune Con voi này ngà đẹp thế mờ bác phán ...
Chắc bác là thám tử vì chỉ nhìn ảnh mà nói được con voi bị mọc sừng 😁
Just kidding :D
@namae gune Cái đó người ta kêu là "ngà voi" tức là răng nanh đó,ở đó mà sừng,voi có sừng,phát hiện mới đây
sweet_life
ĐẠI BÀNG
9 năm
@namae gune Cái ddaaays gọi là ngà voi chứ không gọi là sừng voi THÁNH ạ :p
@namae gune vote cho cau sung no wa dep
Thật là một ý tưởng điên rồ vì voi hiện tại bảo vệ còn không xong thì việc làm sống lại một loài voi đã tuyệt chủng cách đây rất lâu thì có ý nghĩa gì!
@Trương Phúc Đạt ăn nói tôn trọng người ta chút chứ, có hiểu ý nghĩa của việc người ta làm hay không, hay chỉ đọc tiêu đề rồi bay xuống spam anh bạn trẻ. Người ta có điên thì ít ra cũng ở Harvard chứ người ta không biết có một anh thanh niên ở một đất nước xa xôi nào đó đang ngồi ăn rau muống mà chửi sang tới mẽo.
P/S: nick mới nhỉ, mới đi Hawaii về hả
@Trương Phúc Đạt Bạn có ý tưởng gì tốt hơn chăng? 😁 Thay vì gõ phím, đánh giá online thì hãy học cho = 1/90 của người ta đi đã :D
@Trương Phúc Đạt Bác nói như B*** hãy xem đây là tiền đề để cứu những loài động vật vừa tuyển chủng và sắp tuyệt chủng. Vì với ADN có được từ hàng triệu năm trước họ triệu hồi được nó về thì với những loài vừa biến mất việc triệu hồi nó cũng dễ hơn.
tài râu ok
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Trương Phúc Đạt bac ko ung ho thi thoi dung co nhan xet lung tung. bao ve la mot bo phan khac, con tai tao la mot bo phan khac. bac ko co di lam ha? bac biet mot cty co bao nhieu bo phan ko? y nghia la nhu vay...
Bufutu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Khoa học đang đưa chúng ta trở về với thế giới siêu cổ đại 😁
Bây giờ không còn là "Khoa học viễn tưởng" nữa mà là "Khoa học cận tưởng" 😆
chừng nào mới nhân giống con nầy
nhimret
CAO CẤP
9 năm
tay nhanh hơn não hay não không hoạt động vậy?

có hiểu ý nghĩa của đoạn cuối không?

khi đã tạo ra được loài voi mới chịu được lạnh thì sẽ có cơ hội để tạo ra những con voi châu phi và châu á vốn chỉ thích nghi với môi trường nóng sang môi trường khác, như vậy thì bảo tồn + bảo vệ sẽ dễ dàng hơn
nuôi con này xong tha hồ mà cắt ngà nhỉ 😁
Sự kì diệu của khoa học và chứng minh một điều trí tuệ con người sắp vượt ngưỡng tưởng tượng rồi.
vậy bọn VN sắp đc săn tê giác thoải mái cmnr
xmankiller1
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có ngày con người tuyệt chủng vì chính con người : v
Chờ tới lượt khủng long, xem thịt nó có ngon bằng thịt cá sấu ko 😃


Gửi từ Sao Hoả
chickenbg
TÍCH CỰC
9 năm
nghiên cứu xong thì toàn bộ loài voi trên thế giới bị tuyệt chủng hoặc vô sinh 😃
TAKUMA
CAO CẤP
9 năm
Tương lai thuốc chữa bá bệnh sẽ là ngà voi ma mút thay cho sừng tê giác

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019