Các nhà khoa học muốn dùng CO2 từ không khí để tạo ra kim cương

ND Minh Đức
21/8/2015 6:13Phản hồi: 61
Các nhà khoa học muốn dùng CO2 từ không khí để tạo ra kim cương
Tinhte-kim-cuong.jpg

Các nhà khoa học tại Đại học George Washington đang phát triển phương pháp tạo ra kim cương từ CO2 trong không khí. Họ cho rằng cách làm này những giúp giảm lượng khí thải nhà kính, ngăn chặn biến đổi khí hậu mà còn tạo ra được lượng lớn kim cương, vốn là một loại đá quý với nhiều ứng dụng thực tiễn đối với con người.

Về cơ bản thì cách biến đổi CO2 thành kim cương tương tự như quá trình điện phân mà chúng ta đã biết. Nhưng thay vì nhúng 2 điện cực trong 1 bể nước để tách Oxy và Hydro, các nhà khoa học dùng 1 hỗn hợp nóng chảy của Liti Carbonate và Liti Oxide. Khi hỗn hợp này phản ứng, nó sẽ hút lấy CO2 trong không khí xung quanh và tách Carbon ra thành dạng rắn tích tụ xung quanh điện cực.

Bằng cách thực hiện một số tinh chỉnh trong hệ thống này, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra các sợi nano carbon với nhiều hình dạng và kích cỡ - một nền tảng để tạo ra vô vàn thứ khác. Thêm vào đó, năng lượng Mặt Trời được sử dụng để cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống nên các nhà khoa học tin rằng quá trình này có thể giúp giảm lượng khí thải nhà kính nếu áp dụng trên quy mô lớn.

Chúng ta đã biết CO2 phát thải ra môi trường chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến đổi khí hậu và hiện tại, lượng CO2 đã sắp đạt tới mức 300 ppm - giới hạn an toàn do các nhà khoa học tại Liên minh châu Âu đề xuất. Do đó, hệ thống nói trên chính là một trong những biện pháp thông minh, vừa giúp giảm CO2 trong không khí, vừa chuyển hóa nó thành một loại vật liệu có ích đối với con người.

Theo ước tính đăng tải trên báo cáo mới đây trên MIT Tech Review, các nhà khoa học tuyên bố rằng quy trình này có thể đưa hàm lượng CO2 trong không khí về mức tiền công nghiệp chỉ trong 10 năm. Tuy nhiên, để thực hiện được tuyên bố đầy tham vọng này thì hệ thống trên phải được triển khai trên quy mô 940.000 km vuông ở khắp Trái Đất. Và nếu điều đó trở thành hiện thực thì nó sẽ cùng với năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, nhiên liệu sạch,… giúp hành tinh chúng ta được trở về màu xanh khi xưa.

Tham khảo MIT, Engadget
61 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thesun142
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thêm cái vụ nhựa và nilon tự hủy nữa thì ngon.
clapika
TÍCH CỰC
9 năm
@thesun142 Mình cũng mong có cái nhựa với nilon tự hủy. Chứ nhìn mọi người xài túi nilon kiểu này chắc 1 vài thế kỷ nữa đào móng nhà lên sẽ không thấy đất nữa mà chỉ toàn thấy... nilon 😔
@thesun142 Mấy cái đó không ăn thua đâu bạn, nilon tự hủy chỉ đắt hơn thường có 10% giá phụ gia, thế mà vẫn tràn ngập nilon thường vì lý do lợi nhuận 😁 Chi phí 10 tỷ cho nguyên liệu là tiết kiệm được 1 tỷ rồi, ăn chơi phè phỡn chứ tội gì bảo vệ môi trường cho mọi người? Thế mới có dàn siêu xe của Minh nhựa :D
hay ak nha
Wantobe
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chắc phải chờ version n, giảm xuống còn ~900km may ra chính phủ các nước mới nhúng tay vào, chứ cả triệu km2 như vay65j, bị gạt đi lẹ lắm. Đến cái nghị định thư Tokyo mãi mới thỏa thuận dc mà còn chả bit có làm trọn vẹn k.
một phương pháp hữu ích :p:p
kim cương nhân tạo cũng tiền không 😁 :D
.Milano
ĐẠI BÀNG
9 năm
@NHNQ Nói gì mà khó hiểu thế? tay nhanh hơn mắt à?
ND Quang
ĐẠI BÀNG
9 năm
Phủ 1 diện tích gấp 3 Việt Nam, chả thấy nói gì đến chi phí, mà nếu có thật chắc sau này người ta dùng kim cương chọi nhau quá, 😁
Thực sự ngưỡng mộ MIT
congchi1979
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vấn đề môi trường đã bị lạm dụng khi nói về các công nghệ mới. Nghỉ sao tạo kim cương từ co2 mà giảm hiệu ứng nhà kính.
kim cương xung quanh chúng ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
ích nước lợi nhà.
hồi bé mình cũng mơ ước chế tạo một loại súng đeo tay hút co2 từ không khí và tạo ra đạn là kim cương
@hoanganhdung1106 Ngày đó bác bn tuổi 😃
ngoanrazo
TÍCH CỰC
9 năm
Sau này dùng kim cương thay đá bi
binhmb
ĐẠI BÀNG
9 năm
một ý tưởng tuyệt vời
Amuadi.Com
TÍCH CỰC
9 năm
Kim cương sẽ rớt giá khi phương pháp này thành công
Bacutri
TÍCH CỰC
9 năm
Ố sắp giàu to rồi 😃
Chuẩn bị có màn hình bằng kim cuơng cứng nhất thế giới 😆...
Cái gì cũng nên có limit 😃 Kim cương từ CO2 sẽ khiến giá trị của kim cương giảm cái vèo -_-
dạo này bác card gốc mất tích thật rồi, trả lại bác card cho tôi 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019