Cài Windows cho Macbook là một việc khó không khó mà dễ cũng không phải là dễ, nên mình lập topic này chia sẻ một số kinh nghiệm của mình hy vọng hữu ích cho các bạn.
1. Không nhận chuột và bàn phím
Lỗi: Bạn boot vào bằng usb nhưng máy không nhận đươc chuột và bàn phím không thể bắt đầu cài Windows. Hoặc bạn cài được Windows, máy khởi động lại bắt đầu tiến trình thiết lập cài đặt Windows thì máy không nhận chuột và bàn phím.
Nguyên nhân: do boot camp (driver) không đúng model của máy bạn, hoặc do bạn sử dụng usb 3.0.
Giải pháp:
1. Không nhận chuột và bàn phím
Lỗi: Bạn boot vào bằng usb nhưng máy không nhận đươc chuột và bàn phím không thể bắt đầu cài Windows. Hoặc bạn cài được Windows, máy khởi động lại bắt đầu tiến trình thiết lập cài đặt Windows thì máy không nhận chuột và bàn phím.
Nguyên nhân: do boot camp (driver) không đúng model của máy bạn, hoặc do bạn sử dụng usb 3.0.
Giải pháp:
- download lại boot camp cho máy theo cách sau: vào Mac nhấn tổ hợp phím Command + Space Bar gõ Boot Camp Assistant và chọn mục số 2 “Download the lastest Windows support software from Apple” -> next. Mac sẽ tự động download lại boot camp tương ứng với máy.
- Hay đơn giản tạo lại bộ cài Windows bằng Boot Camp Assistant với USB 2.0.
Lỗi: Không format được phân vùng Windows qua NTFS, báo lỗi "Windows can't be installed on drive 0 partition 4” và Nút “Next” không có tác dụng.
Nguyên nhân: lỗi này rất khó xác định nguyên nhân, nên có nhiều cách có thể sửa lỗi này, các bạn nên thử từng cách sau cho máy.
Giải pháp:
- Khởi động lại vào Mac nhấn tổ hợp phím Command + Space Bar gõ Disk Utility và format lại phân vùng BootCamp thành MS-FAT. Rồi tiến hành cài đặt Windows bình thường.
- Tắt máy hoàn toàn, sau đó bật máy và giữ im nút Option để vào menu boot chọn khởi động bằng EFI boot và format phân vùng Windows.
- Các bạn remove phân vùng BootCamp bằng Boot Camp Assistant và tiến hành phân vùng và cài lại Windows.
3. Không thấy phân vùng Mac từ Windows trên Yosemite 10.10 và không tạo thêm được phân vùng Data dùng chung, không thấy phân vùng Recovery
Lỗi: các bạn cài mới Mac OS X 10.10 Yosemite rồi tiến hành cài Windows và bootcamp (driver) sau đó vẫn không thấy phân vùng Mac, cũng như không thể chia phân vùng Data dùng chung cho Mac và Win.
Nguyên nhân: do khi bạn format toàn bộ ổ đĩa cứng để cài Mac OS X 10.10 thì Apple họ không còn sử dụng định dạng HFS+ nữa mà thay vào đó là đinh dạng CoreStorage làm mặc định. Với định dạng mới này bạn không thể tác động nhiều vào phân vùng Mac và do bootcamp chưa kịp thay đổi để có thể đọc được định dạng này.
Giải pháp: chuyển CoreStorage trở thành HFS+
Mở Terminal và gõ:
Code:
diskutil cs list
Quảng cáo
Ở mục "Revertible: YES” có nghĩa là có thể chuyển về HFS+
Mục logical volume bạn copy dòng đó và paste vào lệnh sau:
Code:
diskutil coreStorage revert 4D047C32-191A-477A-B074-8AE28EAFA4A5
p/s: các bạn thấy có chỗ nào sai xót thì comment mình sẽ bổ xung lại, các bạn có lỗi nào hay hay thì cũng để lại comment mình sẽ hỗ trợ trong khả năng. thân!!!