[Canaccord] Apple chiếm 92% lợi nhuận thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, Samsung 15%

sonlazio
13/7/2015 3:21Phản hồi: 461
[Canaccord] Apple chiếm 92% lợi nhuận thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, Samsung 15%
Thông tin từ Canaccord Genuity được WSJ đưa lại cho biết trong 8 nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thì Apple chiếm tới 92% lợi nhuận, Samsung chiếm 15%. Có thể bạn sẽ hỏi nếu cộng cả 2 con số này lại chúng ta sẽ có 107% lợi nhuận, vô lý. Thực tế thì rất nhiều các nhà sản xuất khác bị lỗ, ví dụ như HTC. Hồi 2007, khi Apple mới ra mắt iPhone thì Nokia chiếm tới 2/3 lợi nhuận thị trường điện thoại toàn cầu.

BT-AD014_SMARTP_16U_20150712190305.jpg
Lợi nhuận của các công ty trong top 8, trước 2014 thì Microsoft bao gồm cả Nokia và Lenovo gồm cả Motorola

Lợi nhuận của Apple là cao khủng khiếp dù số máy họ bán ra là không nhiều so với toàn thị trường. Mới năm ngoái thôi thì Apple chỉ có 65% và giờ đã lên tới 92%. Neil Mawston, giám đốc điều hành của Strategy Analytics cho biết các nhà sản xuất điện thoại Android bị kẹt giữa 2 con đường: điện thoại giá rẻ bán với số lượng lớn hay điện thoại cao cấp như Apple. Sẽ rất nguy hiểm nếu công ty nào đó bị kẹt giữa 2 phân khúc này. Mawston ước lượng có khoảng 1000 thương hiệu điện thoại thông minh trên toàn cầu, bao gồm vài trăm thương hiệu nội địa Trung Quốc.

Lý do Apple lời nhiều như vậy là vì giá bán trung bình điện thoại thông minh của họ là rất cao, một chiếc iPhone có giá trung bình 624$ trên toàn cầu trong khi Android chỉ là 185$ mà thôi. Và thậm chí ở quý 1 năm nay, giá trị trung bình của iPhone còn tăng là thành 659$ với sự xuất hiện của iPhone 6 và iPhone 6 Plus.
BT-AD015A_SMART_16U_20150712190323.jpg Thị phần điện thoại thông minh, trước 2014 thì Microsoft bao gồm cả Nokia và Lenovo gồm cả Motorola. Cập nhật: có vẻ như ở đây là giá trị hơn là số lượng. Mình sẽ kiểm tra lại và cập nhât sau. Hình này trên WSJ hình như vẽ sai nên họ đã gỡ và đang chỉnh sửa
Cần lưu ý là các thống kê ở trên không bao gồm dữ liệu từ các công ty tư nhân như Xiaomi hay Micromax của Ấn Độ. Tuy nhiên, người ta cho rằng kể cả khi cộng thêm các kết quả này thì nó cũng không làm thay đổi toàn cảnh của bức tranh.

Một số nhà sản xuất sử dụng những cách khác để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn là giá bán điện thoại trực tiếp. Ví dụ như Microsoft và Xiaomi hy vọng họ sẽ kiếm được tiền từ việc tải các ứng dụng, các phụ kiện và những gói nâng cao khác. Samsung thì cung cấp linh kiện cho một số nhà sản xuất điện thoại khác.

Trong một thông tin khác, một nhà phân tích của Bernstein Research cho biết Apple cũng chiếm hơn 50% lợi nhuận từ thị trường máy tính cho dù họ chỉ có 6% thị phần.

Tham khảo: WSJ
461 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vậy là mua apple chủ yếu là mua thương hiệu
@Daylaixe.com.vn À, ý là "giàu có" thì xài Apple đây mà 😁
Cái này đúng một phần nhỏ với những ai cầm con iphone mới nhất bản mắc nhất nhé. Không phải thì thì đừng nhắc đến chuyện tiền nhiều tiền ít, cầm mấy con iphone cũ hay bản dung lượng thấp mà tí toe thì nhục lắm
@luanth Đa số ai xài iphone đời mới nhất ( bộ đôi 6 hoặc 6+) ai cũng giàu có hoặc dư giả tiền bạc, bạn thử kể xem ai xài bộ đôi 6 hoặc 6+ mà phải chạy ăn từng bữa xem :D
@tuanminhktqn Một số người thôi, chứ xài 6+ trả góp nợ nần tùm lum, mượn tiền quỵt tiền người ta mình cũng gặp rồi. Kiểu bất chấp để đu... Mình bị rồi đây, xài 6+ trả góp, mượn mình 1 tr mà hẹn hoài...
Muốn dùng cái điện thoại tầm 20 triệu để nói chuyện giàu nghèo nó trẻ con lắm, muốn tỏ vẻ thì phải khoe sao cho set đồ tầm 300 triệu trở lên thì may ra... rồi còn xe cộ, thẻ ngân hàng, check in starbuck này nọ nữa... cố gắng ha...
@luanth Thị trường điện thoại cao cấp (giá trên 10 triệu) ở VN theo các đánh giá của các công ty nghiên cứu thị trường thì vào khoảng 100.000 máy/năm.
Cứ coi 100% số này là iPhone đi thì con số vẫn nhỏ không đáng kể so với số máy Apple bán ra trong 1 tháng (chưa cần so số máy bán ra 1 quý hay 1 năm).
Cho nên các cu tí nói iPhone sang chảnh hay nhịn ăn quỵt tiền gì đó để mua iPhone chỉ là ngồi 1 góc bếp để đánh giá cả 1 công ty toàn cầu thôi.
Ở Mỹ thì không có flagship nào của SS bán rẻ hơn iPhone và càng không có ai đi mua iPhone để khoe cả.
Lợi nhuận của Apple quá khủng, nhưng không phải họ chỉ ngồi không mà có được lợi nhuận đó, cái gì cũng có cái giá của nó 😁
Coi như các thương hiệu làm ăn thua lỗ như HTC góp phần giúp tỉ lệ lợi nhuận của Apple tăng cao khủng khiếp như vậy 😃
@mr.kavil 10 nguoi mua dt chi co 1 nguoi mua ip ma lao that
ga2gro
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bây giờ sang chảnh phải dùng SS, SS giá còn cao hơn APPLE mà

Tính ra giờ giá thương hiệu của SS còn cao hơn Apple ấy chứ 😁
@ga2gro Mơ giữa ban ngày!😆SAMSUNG ra gì mà đòi sang chảnh!Apple xếp thứ nhất về giá trị thương hiệu còn SS không nằm trong top 10 nữa cơ!
@joeBanana sang chảnh khác với thương hiệu bac ơi, thương hiệu vertu xếp thứ mấy??? thằng đó chảnh cong mông luôn đó bác
@nguyentrong18 SS tuổi gì mà đòi hơn Apple về sanh chảnh!Toàn ý tưởng"phi thực tế"chỉ được lúc đầu thui!Sau chán vãi!
@ga2gro bạn so giá kiểu gì thế 1 con vừa ra 1 con ra được cả năm rồi
Tuyêt vơi apple
@0932372043 Tuyệt chổ nào vậy? Ip hơn ss chổ nào? Nói thì ai nói kg đc. Fai nhìn thấy mới đúng. 10 người mua đt thì chỉ 1 người mua ip mà dám nói 92%. Chỉ có mấy đứa bệnh mới haha. Thần linh ơi...
@ngaodaxx Bác hài quá, nhạy cảm quá. tôi nói vậy là chúc mừng thôi tôi đâu có mỉa mai, bác nhìn ava bác phán thật ra bác đặt nặng quá việc apple với samsung rồi. AI THÍCH MÁY NÀO THÌ MUA MÁY NẤY, MỌI THỐNG KÊ ĐỀU KHÔNG NÓI LÊN ĐƯỢC ĐIỀU GÌ. QUAN TRỌNG LÀ MÌNH THÍCH !
huydcc
TÍCH CỰC
9 năm
Chốt lại là apple nó hút máu quá 😃 có mấy đầu máy mà ăn 92% lợi nhuận thị trường 😃
thuyfoet
TÍCH CỰC
9 năm
@huydcc Xong, các fan Apple chắc cũng hơi buồn là hãng này hút máu họ hơi nhiều. Nhưng mà đành chấp nhận cho nó hút và ký sinh vì không có thuốc chữa/!
mrford105
TÍCH CỰC
9 năm
khiếp, máy mác chiến 6% thị phần mà lợi nhận 50%, @@
đáng sợ apple thật đọc xong sốc cmn luôn thánh hút máu là đây
namae gune
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Moc đẹp trai Bình luận cho có văn minh tí, không phải tự nhiên mà appt đạt được kết quả đó
glhoanganh
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chứng tỏ người dùng đang bị Apple móc túi một cách thô bạo!
Thế nhưng, người dùng vẫn cứ vui vẻ bỏ tiền ra mua 1 cái iphone mà không phân vân nhiều.
Trong khi cũng mức tiền đó, nếu mua 1 cái điện thoại khác sẽ có cả đống lăn tăn như: Bao lâu thì mất giá? có được update thường xuyên không? Các tính năng có thiếu hụt gì không....
Mình cũng là 1 người như vậy 😁. Công nhận Apple quá giỏi.
sy_dhg
ĐẠI BÀNG
9 năm
@glhoanganh biết nó hút máu mà vẫn để nó tiêm kaka phục tài apple chu kỳ của nó đến bao giờ lụi tàn như nokia đây..
@ragefighter Những cái bác nói từng mang lại lợi nhuận rất nhiều cho Android cách đây gần 2 năm trở về trước, khi người dùng bắt đầu chuyển từ Nokia hay feature phone sang smartphone kiểu mới như hiện nay.

Smartphone ngày trước thì nhà mạng cho gì ăn vậy chứ mấy người đã vào được Ovi Store của Nokia để sử dụng app đâu. Nên, tính năng nhiều và có sẵn là một điểm cộng.

Họ dùng 1 thời gian mới biết những thứ các hãng phone/nhà mạng cho là "rác" vì các store có app thay thế tốt hơn và cập nhật liên tục về tính năng cũng như nâng cao tính ổn định.

Apple thì từ xưa đến ngay vẫn áp dụng chính sách giá của nó thế. Ngay cả nhà mạng/nhà bán lẻ clear stock thì vẫn phải đi theo chiến lược giá/sản phẩm của Apple.

iP5c và 4s mà nhà mạng/hãng bán lẻ clear stock sớm hơn thì Apple "lĩnh đủ". Chi phí lưu kho là rất tốn kém (vốn cũng bị chôn the) nên thằng nào cũng muốn clear stock sớm nếu bán không chạy. Có lẽ các hãng Android không cứng rắn đoạn này.
@glhoanganh Móc túi còn cả mua máy đắt chất lượng ko bằng chi phí nhiều ở các khâu khác
@noobnhat I cuồng mà bảo mất ít tiền ngu? Có khôn bao giờ đâu mà bảo người khác ngu?
Cái này mới dã man con ngan nè...
@cuhiep Klq cho e hỏi nút like trong tinhte nằm ở đâu nhẩy? Muốn like cho bác Hiệp đẹp giai nhưng tìm mãi ko thấy
Apple đang làm kẻ thủ của toàn ngành di động của thế giới. Cướp hết cơm của người khác.

May mà SS cây nhà lá vườn nhiều chứ không cũng chẳng khá hơn phần còn lại. Qua đây cũng thấy, sức mạnh thật sự của SS là làm linh kiện chứ chưa phải là "hoàn thiện sản phẩm."
@huuducvn iPhone mà bán chạy thì người vui nhất là Samsung chứ đâu, chip, ram của iPhone do Samsung gia công cả chứ đâu, ko có cty nào mà đặt gia công toàn chip cao cấp loại 1 với số lượng rất lớn như Apple, thực tế là đợt sụt giảm của Samsung cuối năm ngoái thì mảng sx chip vẫn mạnh https://www.tinhte.vn/threads/samsung-quy-4-2014-doanh-thu-giam-11-loi-nhuan-giam-35-con-4-9-ty-bo-phan-chip-tang-truong.2420686/, đấy là năm ngoái Apple ko đặt Sung mà chuyển qua TSMC, giờ 6s lại quay lại vs Sung rồi. Nói chung iPhone 6s tới đây mà bán chạy thì samfan cũng đừng nóng quá vì nó đặt đối tác làm những 90 triệu con, bán chạy thì Apple hợp tác vs sung dài dài, lợi cho Sung chứ lợi cho ai
@Jameslwoodward CHỦ PHÁT TÀI THÌ LÀM CÔNG PHẢI VUI CHỨ NHỈ, SAO SÀM FAN BUỒN ĐƯỢC
@vnstockguru Cái này đã dc khẳng định khi ss kiếm cơm chủ yếu làm thuê, gia công chứ sản xuất smart phone họ chủ yếu bán cho dân yêu công nghệ và công việc. Nên lợi nhuận và thị phần đều giảm là phải. SS ko thèm bán cho người dùng. Nhất là bán cho mem tinhte yêu công nghệ vọc vạch
@EmGiaKhang so tất cả về hiệu năng thực tế, camera, màn hình đều thua mà cứ thích to còi
Trải nghiệm sản phẩm của Apple là kết quả của triết lý kinh doanh ....suy nghĩ khác làm khác ko phụ thuộc thằng nào , có tính phản kháng cao------>bán chạy

....rất phù hợp với xu thế hiện đại, ko phải cổ lỗ như Nokia bám váy Microsoft và ...thất bại
anhvu161
ĐẠI BÀNG
9 năm
Blackberry thảm quá 😔 thật buồn...biết bao cố gắng thay đổi theo thị trường. Bạn nào nói apple hút máu thì tận dụng cái não 1 chút. Cái nào tốt sẽ đc chọn, từ iphone, ipad, mac đều tăng thị phần trg khi các hãng khác lại tụt giảm. Gì cg có lý do của nó
@anhvu161 BB 0% là may rồi đó bạn, trước toàn âm ko ah. Cũng tính nước dẹp đi là vừa. Bạn nói đúng đó, nhiều thánh cứ thấy vậy là nhảy vào khóc là apple nó hút máu. Người mua hàng apple ngoài nó đẹp nó tốt ra còn phải kể đến hệ sinh thái của nó, cái này nó dày công xd trước khi đưa ra sp. Nó là cty có tầm nhìn khác hẳn các hãng còn lại.
Lợi nhuận Apple tăng nhiều cũng phải vì giá bán iPhone năm 2014 cao hơn năm trước gần 50 USD/chiếc trong khi giá Android giảm tới 100 USD mỗi chiếc.
:oops: Ôi thần linh ơi, Sony 2% thị phần. Thôi chán quá chả buồn ném đá thằng táo nữa.
hoasua800
TÍCH CỰC
9 năm
@AmbitiousMan Mình thích Sony nhưng Sony thảm quá
3lanh99
ĐẠI BÀNG
9 năm
@AmbitiousMan rõ ràng là 3%, đã ít rồi. đừng kéo xuống thêm bạn ah :3
@3lanh99 Sony có z3 thần thánh mà vẫn chìm nghỉm, tội ghê!
Mình ngoài ip ra thì thích z3 nhấT, cơ mà cầm ko đac bằng ip6, când tay làm sao ấy,
Haha, thật sự mà nói là CẢ ANDROID và những ông LÀM ĐIỆN THOẠI chưa tốt ! Vậy lấy gì cạnh tranh với nó ? Bán mấy cái máy 1-4tr lãi lời bao nhiêu ? Vòng đời bao nhiêu ? Chi phí dập khuông PR cho loại đó ????

Tự tay giết nhau, GÀ ĐẺ TRỨNG LIÊN TỤC !

rất may mắn là thế giới vẫn còn cái để làm quy chuẩn ! Là thước đo để mấy ông lăn quăng kia hiểu mình là ai
@noobnhat người ta bán máy 1-4 tr để ai cũng có smf để xài, bán như cái thằng nào đó thì có mấy người được dùng 😕😕
@jindowing Đấy là chiến lược kinh doanh dành riêng cho những đối tượng sẵn sàng trả 700 $ để được trải nghiệm tốt nhất với chiếc điện thoại của mình. Những người chỉ sẵn sàng với 100-200 $ và chấp nhận sản phẩm nhiều lỗi vặt hoặc hạn chế tính năng không phải khách hàng của Apple.
Bạn kinh doanh chứ đâu phải bạn đi làm từ thiện mà muốn "mang máy đến cho tất cả mọi người".
Với lại chỉ có những nước thu nhập thấp như mình thì cũng có 1 phần vì sang chảnh thật, nhưng ở các nước thu nhập cao thì 700 $ có là cái mẹ gì đâu mà suốt ngày gắn tag "chảnh choẹ" cho người dùng Apple thế 😆
hhd357
TÍCH CỰC
9 năm
@noobnhat Đừng nói như vậy bạn, cái gì cũng có 2 mặt của nó. Có thể bạn sẽ thấy giá tụt nhanh nhưng nhờ vậy mời thúc đẩy sự phát triển. Nếu ko có android thì dt apple bây h là 3.5 inch pin 1k4 mà thôi Vì thế đừng có nói từ may mắn ở đây.
@hhd357
hhd357
TÍCH CỰC
9 năm
@Zakumy Đặng Nói vậy mà cũng ko chịu hiệu, bó tay. Tôi có chê apple ko cách tân hay gì đâu. Hiểu chứ fan cuồng
Juventino
ĐẠI BÀNG
9 năm
hóng anti vào bảo tinhte lai post bài nâng bi táo
@Juventino Ngay và luôn: Tinh tế post bài nâng bị Táo
@Juventino em kết avatar của (gấu?) bác
@Juventino Chuẩn, cái tin S6 và S6 Edge bán chạy hơn iphone ở Mỹ quý vừa rồi ko thấy đưa tin.
xài hàng apple thì chủ yếu là các đại gia, công tử với tiểu thư con nhà giàu hút máu bố mẹ và một số ít mua iphone đời cũ là bộ phận đua đòi, sĩ diện, mua để lèo thiên hạ.

Just 4 Fun 😆)))
tuantucao
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Ngô Nghĩa Toni di nhiên rồi bạn... vì đã mùa và xài nhiều mới có vài dòng chia sẻ cho anh em
@tuantucao Tôi bán iphone luôn đây nè. Ông xài nhiều ghê. Mà nói chung là đã máu rồi thì chẳng sợ bố con thằng nào đúng ko? Đừng bảo nó hút máu khi mình vui sướng và tự nguyện cho nó hút.
Chutulam
ĐẠI BÀNG
9 năm
@luuthienloc bạn dùng IP 4s nhưng hệ điều hành IOS mấy ạ? nếu bạn cho chạy ios 8 thì đương nhiên nó hơn rùa rồi, nếu chạy ios 6 thì bạn xem lại đi tốc độ nó thế nào nhé (so với các điện thoại cùng thời nhé)
CUBASE
TÍCH CỰC
9 năm
@luuthienloc Dùng đi rồi hãy nói cái kiểu đó. Khi nào đi làm
Chương trình mà máy tính nó treo cho 1 phát thì có tiền tỷ cũng vỡ hết mồm. Về máy tính phục vụ biểu diễn đa phần họ chọn mac vì tính ổn định, điện thoại nói gì thì nói iphone cũng rất bền và ổn định
that bá đạo,máy tính 6% thị phần chiếm 50% lợi nhuận.
@nguyenmanh287 Cái này xảy ra từ đầu năm 2013 rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019