Cấy máy bơm để điều chỉnh chất lỏng trong mắt: phương pháp mới điều trị tăng nhãn áp

MinhTriND
3/7/2015 10:16Phản hồi: 19
Cấy máy bơm để điều chỉnh chất lỏng trong mắt: phương pháp mới điều trị tăng nhãn áp
fraunhofer-eye-pump.jpg

Thủy dịch - chất lỏng được sản xuất và tồn tại trong mắt ở lượng quá nhiều hoặc quá ít đều không có lợi. Vì một tắc nghẽn nào đó, nước tích tụ sẽ gây ra áp lực có thể phá hủy thần kinh thị giác và gây mù lòa, đó được gọi là bệnh tăng nhãn áp. Ngược lại, thiếu dịch này khiến mắt teo và không còn chức năng nữa. Mặc dù y học hiện nay đã có những phương pháp điều trị cho những căn bênh trên, tuy nhiên chúng chỉ làm chậm sự tiến triển của tổn thương và mất thị lực, chứ không chữa trị được hoàn toàn.

Ở những bệnh nhân bị tăng nhãn áp, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật kích thích dòng chảy của chất lỏng từ trong khoang nằm phía trước nhãn cầu. Hạn chế của liệu pháp này là sẽ để lại các vết sẹo, là nguyên nhân gây tình trạng thoát thủy dịch sau này. Còn với người bị thiếu dịch mắt, họ sẽ được tiêm bổ sung vào. Quá trình này không những khiến người bệnh cực kỳ khó chịu mà còn không thể tránh khỏi việc mất thị lực.

Trước tình hình đó, các nhà nghiên cứu tại Viện Fraunhofer EMFT (Đức) đang phát triển một kỹ thuật cấy ghép giúp đưa thiết bị bơm vào trong mắt, với khả năng điều chỉnh áp suất mắt mà không cần áp dụng những phương pháp khó chịu. Toàn bộ hệ thống bao gồm một kính hiển vi, máy bơm silicon với kích thước chỉ 7 x 7 x 1 mm. Những thiết bị này hoạt động thông qua một cảm biến, pin và một mô-đun từ xa cho việc truyền dữ liệu. Theo các nhà khoa học, hệ thống có thể sản xuất đến 30 micro lít chất lỏng mỗi giây.

Với cách này, áp lực mắt có thể được giữ ở mức trung bình, không quá cao cũng không quá thấp. Viện Fraunhofer cho biết mức độ chất lỏng có thể được thiết lập bởi một bác sĩ, với độ chính xác cao hơn nhiều so với phương pháp điều trị truyền thống. Đối với bệnh tăng nhãn áp, máy bơm sẽ tháo hết chất lỏng trong nhãn cầu, bằng cách sử dụng các kênh tự nhiên giúp dịch chảy ra ngoài, tránh sự hình thành mô sẹo.

Hiện nay các nhà nghiên cứu đang tiến hành thêm nhiều thí nghiệm để chứng minh tính khả thi của hệ thống. Họ hy vọng trong thời gian tới sẽ có thể cấy dưới da một bộ cảm biến, cho phép quá trình điều chỉnh chất lỏng trong mắt được tự động hóa.

Nguồn: Fraunhofer
19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

aloha_2meee
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tuyệt vời
Rồi sau này anh chị em sẽ ko còn phải lo thiếu nước ở một số chỗ nữa. Cám ơn khoa học ;)
@aloha_2meee thủy dịch chứ không phải d..thủy mà cảm ơn cái giề 😁 :D
oldman20
TÍCH CỰC
9 năm
@aloha_2meee
áp dụng cái máy bơm này zô vài vị trí trên cơ thể người thì chỗ nào hạn hán, thiếu nước, khô dịch là giải quyết được hết
trangxinhgai
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái này đi ngoài đường có phải đeo kính bảo vệ mắt ko nhỉ
bó tay chỉ nghĩ thế là nhanh. sao không bơm phồng lên tăng thị lực xem jav cho nó rõ
Applenick
TÍCH CỰC
9 năm
Trong 50 năm nữa, 90% con người sẽ máy móc hoá bộ phận cơ thể ! Chúc mừng !…
Nhưng sao không thấy nghiên cứu cấy máy vào bộ phận "đó đó" cho nó duy trì lâu hơn 30 phút thì các em chết mệt hết luôn ! Và sau đó 20 năm, các phụ nữ lại truy tìm ai chưa bao giờ cấy để được hưởng cái tự nhiên vốn có !….
Ôi, con người…..!
Rij
TÍCH CỰC
9 năm
I, robot!
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Intel mà tiến hành nghiên cứu sản xuất trên dây chuyền 10nm thì chắc phải cấy lun vào mắt ý nhỉ...hình như có liên quan nhẹ
Có khi nào nó bị loạn rồi làm nổ tung mắt ko ta 😕
ChillaGuy
TÍCH CỰC
9 năm
vậy là ở Mỹ khai bị tăng nhãn áp hết đc kê đơn cần sa 😔
hauyenkun
ĐẠI BÀNG
9 năm
phim và thực ngày càng gần với nhau
Thế bị glôcôm góc đóng nguyên phát lại chịu chứ gì nữa
nhìn rợn rợn người
vinhokss
TÍCH CỰC
9 năm
quá hay, khoa học luôn thú vị
longphuong89
ĐẠI BÀNG
9 năm
lại một công nghệ mới cho y khoa
bluesky226
ĐẠI BÀNG
9 năm
tuyệt vời luôn thích công nghệ với y học đi đôi với nhau
tuncheese
ĐẠI BÀNG
9 năm
thật tuyệt vời

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019