"Cây tự mọc thành đồ nội thất" trên quy mô công nghiệp

ND Minh Đức
4/6/2015 3:10Phản hồi: 59
"Cây tự mọc thành đồ nội thất" trên quy mô công nghiệp
Tinhte-cay-moc-thanh-ghe-20.jpg
Nhà thiết kế người Anh Gavin Munro đã dành ra hơn 10 năm qua để tìm cách bắt cây xanh phải mọc lên theo hình dạng của món đồ nội thất mong muốn. Tất cả bạn làm chỉ cần trồng một cái cây như bình thường, dùng bộ khung để ép nó mọc theo hình dạng mong muốn và sau khi trưởng thành dưới hình dạng của chiếc bàn, chiếc ghế, bạn chỉ cần thu hoạch là có thể dùng được ngay. Ông cho rằng cách làm này không chỉ tạo ra được những món đồ độc đáo, đẹp mắt mà còn bền vững hơn rất nhiều lần so với cách làm mộc truyền thống.

Rất nhiều món đồ nội thất trong nhà đều được làm từ gỗ. Quy trình sản xuất cơ bản bao gồm trồng cây, chặt cây, xẻ gỗ thành nhiều mảnh nhỏ, ghép chúng lại với nhau bằng đinh ốc, keo dán và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Vậy tại sao không giao toàn bộ các bước làm phức tạp như trên cho Mẹ thiên nhiên và chúng ta chỉ đơn giản là "trồng một cái bàn hoặc cái ghế,…?" Nhà thiết kế Gavin Munro đã đề xuất ý tưởng như vậy và ông cho rằng, những món đồ gỗ vốn đã bền nhưng sẽ còn bền hơn, đẹp hơn nếu đảm bảo tính liền lạc, nguyên bản từ thiên nhiên.

Tinhte-lam-do-go-2.png
Quy trình "trồng" một cái ghế

Trên thực tế, đây là quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. Munro đã dành ra khoảng thời gian từ 4 đến 8 năm, bắt những cây thân gỗ phải phát triển theo bộ khung bằng nhựa do ông thiết kế sẵn. Trong suốt thời gian đó, ông phải liên tục đan cành cây vào nhau để tạo thành cấu trúc phức tạp, vững chắc của món đồ. Khi đó, mỗi cành cây sẽ từ từ đan khít vào nhau, tạo thành chân, tay vịn, lưng dựa, bàn ngồi,… của một chiếc ghế hoàn thiện. Tất nhiên, chiếc ghế chỉ là thí dụ trong số nhiều món đồ nội thất mà Munro đã tạo ra trong nhiều năm qua như những chiếc khung gương mọc nhanh, chụp đèn,…

Ý tưởng này không chỉ mất nhiều thời gian mà còn phải bỏ ra nhiều công sức, sự cẩn thận đề thực hiện. Ông cho biết rằng nếu bạn trồng 100 cái cây tương ứng với 100 món đồ thì cần phải được tạo thành từ 1000 cành cây. Chúng sẽ liên tục mọc ra, đòi hỏi cần phải được định hình, uốn, chăm sóc và lần lượt cắt tỉa chính xác hơn 10.000 lần tại những thời điểm chính xác để duy trì sức khỏe của cây nhưng vẫn duy trì được hình dạng mong muốn. Chưa dừng lại ở đó, khi cái cây đã cơ bản có được hình dạng mong muốn thì Munro phải tiếp tục nuôi dưỡng để chúng trưởng thành, to ra nhằm đảm bảo đủ kích thước và độ vững chắc của món đồ.


Tinhte-cay-moc-thanh-ghe-12.jpg
Các nhánh cây sẽ được uốn, cắt tỉa theo bộ khung bằng nhựa tái chế dựng sẵn

Cuối cùng khi món đồ đã đạt tới tiêu chuẩn mong muốn, nó sẽ được thu hoạch trong mùa đông hoặc vài tháng tiếp theo, miễn là nó đủ độ khô để dễ bào, phai bề mặt nhằm hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Ban đầu Munro đã dùng cây liễu để trồng đồ nội thất, sau này ông mở rộng ra thêm các loại cây khác bao gồm tần bì, sung dâu, phỉ, táo dại, sồi không cuống, sồi đỏ. Bằng cách đa dạng hóa các giống cây, ông sẽ tạo ra được những loại đồ nội thất với các độ cứng, cấu trúc, ngoại hình và hoàn thiện khác nhau.

Trên thực tế thì ý tưởng tạo ra món đồ nội thất trực tiếp từ quá trình trồng cây không phải là mới. Nhiều quốc gia tại châu Á đã có truyền thống trồng những loại cây và uốn chúng theo những hình dạng định trước, một người tại Anh trước đây đã áp dụng kỹ thuật này trong quá trình trồng vườn. Tuy nhiên, quy trình của Munro là "trồng đồ nội thất" trên quy mô công nghiệp hơn là dừng lại ở mức độ gia đình, hoặc nghệ thuật đơn lẻ. Hơn nữa, cách làm của Munro có thể tiết kiệm đáng kể lượng năng lượng trong ngành công nghiệp gỗ, lại hạn chế cắt xẻ, phân mảnh gỗ, tiết kiệm rất nhiều nguyên liệu,…

Tinhte-cay-moc-thanh-ghe-19.jpg
Trong tương lai, ông sẽ "trồng" thêm bàn và nhiều loại đồ nội thất khác

Mặt khác, Munro cho biết quy trình của ông có thể tối thiểu hóa lượng nước, phân bón cần thiết, lại sử dụng bộ khung từ nhựa tái chế nên sẽ tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường hơn. Theo tính toán của ông và nhóm phát triển, họ chỉ cần sử dụng tối đa 25% lượng năng lượng cần thiết để sản xuất ra các loại đồ gỗ bằng cách thông thường. Hiện tại các món đồ gỗ tự mọc của Munro vẫn chưa được thương mại hóa và ông chỉ mới mang chúng tới một vài triển lãm. Theo dự tính, phiên bản thương mại những cái ghế tự mọc sẽ xuất hiện vào khoảng giữa năm 2017 trong khi các món đồ khác đơn giản hơn thì sẽ được bán sớm hơn, vào khoảng năm 2016 sắp tới.

Thêm nhiều hình ảnh về quá trình trồng cây thành đồ nội thất trên quy mô công nghiệp


Tham khảo Fullgrow
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

wtf9999
CAO CẤP
9 năm
Hay
RyanD
ĐẠI BÀNG
9 năm
độc đáo thật 😁 VN mình cũng có cách làm tương tự đối với hoa quả

virutmath
TÍCH CỰC
9 năm
dị @@
quangduy90
TÍCH CỰC
9 năm
ý tưởng hay nhưng chắc khó áp dụng rộng rãi dc
taolao
TÍCH CỰC
9 năm
Theo bạn thì cách nào đơn giản hơn 😁
ép khuôn như thế này VN áp dụng cho trái cây lâu rồi.
Thang_legend
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vidia.vn Trái cây khác, cây gỗ khác, mà uốn cây thì cũng có lâu rồi, quan trọng là làm gì cơ. 1 bộ lạc còn uốn...đầu kìa 😆
Universe97
ĐẠI BÀNG
9 năm
bình thường
jacubi
TÍCH CỰC
9 năm
hahah
toẹt vời.
hàng độc
xuanthupro
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chỉ thấy độc đáo hơn thôi. Còn đẹp thì ko đẹp hơn, thoải mái cũng ko thoải mái hơn, thời gian sản xuất cũng lâu hơn nữa
máy in 3D bằng thực vật đây.
đẹp và độc
nhưng 8 năm mới có cái ghế ngồi thì lâu quá
zcmgyu
TÍCH CỰC
9 năm
@nguyenthanhhieuthanson Khả năng đọc hiểu quá kém ;)
bbvc
TÍCH CỰC
9 năm
Chắc chỉ dành cho thị trường đặc biệt nào đó :v
Thực tế thì nó sẽ ko đeph như hình ảnh đâu
Tương lai nhà ở biến thành rừng xanh,có cây xanh là có côn trùng rắn rết vui nhà vui cửa rồi tha hồ mà đi bệnh viện
ý tưởng hay thôi...chứ về mặt thực tế thì chưa ổn
ankJawd - Imgur.gif
@n.a.v.i.p bác có cái hình gif thánh nổ chuẩn quá ha
@anhmtk bùm bùm bùm 😁:D:D:D:D:D
11030661
TÍCH CỰC
9 năm
rất hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019